Lắp ráp phần thân tàu sân bay lớn nhất của hải quân Anh

23/05/2012 20:39
Nguồn: Infonet
Một phần tàu sân bay HMS Queen Elizabeth lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Anh vừa được kéo đến Scotland để lắp ráp.
Một phần tàu sân bay HMS Queen Elizabeth lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Anh vừa được kéo đến Scotland để lắp ráp.

Theo Telegraph, một sà lan lớn chở một phần thân tàu nặng 6.000 tấn đã rời căn cứ Hải quân Hoàng gia Anh ở Portsmouth đêm 21/5 và sẽ đến Scotland hôm 25/5.

Phối cảnh tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sau khi hoàn thành
Phối cảnh tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sau khi hoàn thành

Sau khi đến nơi, phần trước của chiến hạm HMS Queen Elizabeth sẽ được dỡ khỏi xà lan và để nổi trên sông Forth.

Các quan chức của công ty vũ khí BAE Systems cho hay, trước khi chiến hạm được đưa lên xưởng cạn, các kỹ sư sẽ thực hiện công việc phức tạp là ghép các bộ phận của HMS Queen Elizabeth lại với nhau.

Hiện có một phần chiến hạm ở Scotland. Khi phần thân tàu từ Anh tới, họ sẽ ghép 2 phần này vào nhau.

Một phần thân tàu của chiến hạm MHS Queen Elizabeth
Một phần thân tàu của chiến hạm MHS Queen Elizabeth
Hình ảnh tàu HMS Queen Elizabeth được tập đoàn quốc phòng BAE System đóng ở Glasgow.
Hình ảnh tàu HMS Queen Elizabeth được tập đoàn quốc phòng BAE System đóng ở Glasgow.
Các phần của tàu sân bay sẽ được ghép nối hoàn chỉnh như thế này
Các phần của tàu sân bay sẽ được ghép nối hoàn chỉnh như thế này
Tàu có hai chân vịt, mỗi chiếc có đường kính 6,7m và nặng 33 tấn. Mỗi chân vịt được tiếp năng lượng bởi hai tổ hợp động cơ điện chạy xăng và dầu diesel với công suất 109MW. Tổng trọng lượng máy phát điện diesel lên tới 800 tấn. Mỏ neo của mỗi con tàu sẽ cao 3,1m và nặng 13 tấn. Mỗi một chiếc thang máy dùng để đưa máy bay từ khoang chứa lên sàn bay có thể nâng được 2 chiếc máy bay chiến đấu hoặc ném bom. Chúng lớn và khỏe tới mức có thể nâng lên toàn bộ thủy thủ đoàn của tàu.
Tàu có hai chân vịt, mỗi chiếc có đường kính 6,7m và nặng 33 tấn. Mỗi chân vịt được tiếp năng lượng bởi hai tổ hợp động cơ điện chạy xăng và dầu diesel với công suất 109MW. Tổng trọng lượng máy phát điện diesel lên tới 800 tấn. Mỏ neo của mỗi con tàu sẽ cao 3,1m và nặng 13 tấn. Mỗi một chiếc thang máy dùng để đưa máy bay từ khoang chứa lên sàn bay có thể nâng được 2 chiếc máy bay chiến đấu hoặc ném bom. Chúng lớn và khỏe tới mức có thể nâng lên toàn bộ thủy thủ đoàn của tàu.

Hiện có khoảng 14.000 chuyên gia, nhân viên kỹ thuật, công nhân đang làm việc trong dự án đóng tàu HMS Queen Elizabeth.

Những người này tham gia vào quá trình đóng, thiết kế, sản xuất và cung cấp nguyên vật liệu cho con tàu tại nhà máy đóng tàu Govan thuộc tập đoàn BAE ở Glasgow.

Theo báo chí Anh, các tàu sân bay thuộc loại Queen Elizabeth có kích cỡ rất lớn. Mỗi chiếc sẽ dài 280m, rộng 70m. Một chiếc tàu sân bay này sẽ chứa 36 máy bay chiến đấu liên hợp JFS F35B (hoặc các máy bay Eurofighter Typhoon, F/A-18E/F Super Hornet và Rafale M) và 4 máy bay cảnh báo sớm AWAC.

Tàu sân bay Queen Elizabeth có thể chứa 8.600 tấn nhiên liệu để hỗ trợ cho con tàu và các máy bay nó mang theo.

Con tàu có thể mang theo 1.000 tấn thực phẩm, đủ để nuôi sống thủy thủ đoàn cả ngàn người trong 6 tuần lễ. Khu vực sàn tàu nơi phóng các máy bay rộng gần 13.000 m2 trong khi khoang chứa máy bay rộng 29.000m2.

Hàng không mẫu hạm HMS Queen Elizabeth dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2016. Bộ Quốc phòng Anh dự kiến đóng mới 2 tàu sân bay cùng hạng này, chiếc thứ 2 mang tên Prince of Wales (Hoàng tử xứ Wales) cũng đã được triển khai. Ước tính tính chi phí của hai con tàu là 3,9 tỉ bảng.

Dưới đây là một vài hình ảnh về con tàu HMS Queen Elizabeth khi hoàn thiện:

Phối cảnh tàu HMS Queen Elizabeth của hải quân Anh khi hoàn thành
Phối cảnh tàu HMS Queen Elizabeth của hải quân Anh khi hoàn thành
Hình ảnh tàu sân bay lớn nhất hiện nay của hải quân Hoàng gia Anh HMS Ocean:
Hình ảnh tàu sân bay lớn nhất hiện nay của hải quân Hoàng gia Anh HMS Ocean:
Nguồn: Infonet