Một sỹ quan quân đội Canada bán tài liệu mật cho Nga

11/10/2012 13:48
Lê Dũng (theo RT/AP)
(GDVN) - Truyền thông Nga cho hay, 1 tòa án liên bang ở Canada đã buộc tội một cựu sỹ quan của Hải quân Canada đã bán tài liệu bí mật cho các cá nhân bị nghi ngờ là lực lượng tình báo của Moscow.
Hải quân Canada (ảnh minh họa)
Hải quân Canada (ảnh minh họa)

Theo cáo buộc, cựu sỹ quan Hải quân Canada Jeffrey Paul Delisle đã nhận các khoản bồi dưỡng trị giá 3.000 USD/tháng để chuyển các thông tin mật cho những cá nhân đang làm việc tại Đại sứ quán Nga ở Ottawa.

Jeffrey Paul Delisle đã thừa nhận tại tòa án ít nhất 3 trong số các cáo buộc được nêu ra và ông ta đã tự nguyện từ chối quyền bảo vệ cá nhân trước tòa án bởi "đã nhận thức được hậu quả mà những gì mình gây ra".

Được biết, các lần bán tài liệu cho những công dân Nga tại trụ sở của cơ quan ngoại giao Moscow ở Ottawa được cựu sỹ quan Jeffrey Paul Delisle thực hiện trong năm 2007.

Jeffrey Paul Delisle cho biết ông ta tự nguyện đến sứ quán Nga để bán tài liệu.

Jeffrey Paul Delisle năm nay 41 tuổi, từng làm việc tại trung tâm thông tin và tình báo hải quân Canada đóng ở Halifax – một trung tâm đa quốc gia có lưu trữ nhiều dữ liệu liên quan đến lực lượng NATO.



Lê Dũng (theo RT/AP)