Năm 2021-2022, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng có thêm 16 ngành học mới

31/12/2020 09:22
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Mùa tuyển sinh năm tới, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng dự kiến tuyển 4.210 chỉ tiêu, với 68 ngành nằm trong 6 khối ngành khác nhau.

Ngày 30/12/2020, Phó Giáo sư Hồ Thanh Phong – Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đã công bố các thông tin tuyển sinh của trường dự kiến thực hiện trong năm 2021.

Theo đó, dự kiến, trong năm học 2021 – 2022, HIU sẽ có thêm 16 ngành học mới, bao gồm Y học cổ truyền, Kỹ thuật Hình ảnh Y học, Sức khỏe răng miệng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Chăm sóc bệnh trẻ em, Hoạt động trị liệu, Quản lý bệnh viện, Bất động sản, Kỹ thuật y sinh, Công nghệ sinh học y dược, Tâm lý học, Quản trị sự kiện, Quan hệ công chúng, Giáo dục tiểu học và Quản lý giáo dục.

Sinh viên của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (ảnh: HIU)

Sinh viên của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (ảnh: HIU)

Như vậy, dự kiến là nhà trường sẽ có tổng cộng 68 ngành đào tạo khác nhau, nằm trong 6 khối ngành.

HIU dự kiến sẽ tuyển 4.210 chỉ tiêu cho năm học tới. Ngoài ra, cũng trong năm học tới, HIU sẽ mở 8 ngành đào tạo liên kết với hai trường đại học uy tín của Anh và Mỹ là Đại học Bedforshire (UOB, 4 ngành) và Đại học Arizona (UA, 4 ngành).

Khi kết thúc chương trình học, sinh viên sẽ được nhận văn bằng do hai đại học nổi tiếng này cấp, được cả Anh, Mỹ và Châu Âu công nhận.

HIU sẽ có tổng cộng 5 phương thức xét tuyển khác nhau, gồm: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2021 (50% tổng chỉ tiêu), xét kết quả dựa trên học bạ trung học phổ thông (38% chỉ tiêu), xét dựa trên kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực cho HIU tổ chức (8% tổng chỉ tiêu), dựa trên kết quả của kỳ thi SAT (2% tổng chỉ tiêu) và xét tuyển thẳng (2% tổng chỉ tiêu).

Thí sinh có thể chọn một hay nhiều phương thức xét tuyển. HIU sẽ có 5 đợt nhận hồ sơ khác nhau, kéo dài từ ngày 1/3/2021 đến ngày 30/9/2021. Các ngành thuộc khối Khoa học Sức khỏe và khối giáo dục HIU sẽ xét tuyển dựa trên quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việt Dũng