Năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh tuyển gần 73.000 thí sinh vào lớp 10 công lập

21/04/2022 06:50
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố 72.774 chỉ tiêu lớp 10 của 114 trường trung học phổ thông công lập.

Ngày 20/4/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập, năm học 2022-2023.

Theo đó, trong năm học tới, thành phố sẽ tuyển 72.774 chỉ tiêu vào lớp 10 của 114 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn.

Trong đó, nhiều nhất là trường trung học phổ thông Marie Curie với 1.200 chỉ tiêu.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường công lập tại TPHCM năm học tới (ảnh: P.L)

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 của các trường công lập tại TPHCM năm học tới (ảnh: P.L)

Tuyển nhiều tiếp theo là trường trung học phổ thông Hùng Vương, trường trung học phổ thông Phong Phú, trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi và trường trung học phổ thông Gia Định.

Ngoài ra, những trường trung học phổ thông có điểm chuẩn thuộc top đầu của thành phố, thì năm học tới chỉ tiêu vẫn tương đương với năm học hiện nay.

Ví dụ: Trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền tuyển 775 chỉ tiêu, trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân tuyển 745 chỉ tiêu…

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập tại TPHCM năm học tới (ảnh: P.L)

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập tại TPHCM năm học tới (ảnh: P.L)

Huyện Cần Giờ là đơn vị quận, huyện có chỉ tiêu ít nhất thành phố, với 440 chỉ tiêu ở 2 trường là Bình Khánh, Thạnh An.

Dự kiến, năm nay, thành phố chỉ tuyển khoảng 70% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học lớp 10 công lập. Số học sinh còn lại sẽ học tại các trường ngoài công lập, học nghề hay học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên – giáo dục nghề nghiệp.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2022-2023 dự kiến sẽ diễn ra vào hai ngày là 11,12/6/2022, với ba bài thi bắt buộc là Ngữ Văn, Toán và Ngoại ngữ.

Nếu học sinh có nguyện vọng đăng ký vào lớp 10 chuyên, tích hợp thì sẽ làm bài thi thứ 4 là môn chuyên, tích hợp.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh năm học tới (ảnh: P.L)

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh năm học tới (ảnh: P.L)

Học sinh sẽ đăng ký 3 nguyện vọng vào các trường trung học phổ thông công lập, theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 3, trừ các trường trung học phổ thông chuyên như Trần Đại Nghĩa, Lê Hồng Phong, Trường Phổ Thông Năng khiếu – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh năm học tới (ảnh: P.L)

Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh năm học tới (ảnh: P.L)

Năm nay, lần đầu tiên thành phố sẽ áp dụng thêm song song phương pháp đăng ký nguyện vọng trực tuyến, thay vì trước đây chỉ có đăng ký nguyện vọng trực tiếp.

Với những học sinh đăng ký nguyện vọng thi 10 chuyên, tích hợp thì vẫn chỉ đăng ký nguyện vọng trực tiếp như những năm trước.

Việt Dũng