Nam sinh lớp 10 ở Bình Định bị nhóm bạn đánh: Nạn nhân bị gãy xương chính mũi

22/12/2023 06:22
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho hay, nam sinh T. bị gãy xương chính mũi và sẽ được phẫu thuật khi tình trạng viêm, phù nề giảm.

Liên quan đến vụ nam sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông số 3 An Nhơn (Bình Định) bị đánh gãy mũi, chiều 21/12, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, lãnh đạo bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho hay, đến hiện tại, tình hình sức khỏe của em cũng đã ổn, em T. tỉnh táo, tiếp xúc tốt, về vấn đề thần kinh, sọ não, phần mềm của nam sinh vẫn đang được theo dõi.

Về chấn thương vùng mặt, nam sinh bị nặng nhất là gãy xương chính mũi. Bệnh viện đang đợi sức khỏe của em ổn định, bệnh viện sẽ thực hiện phẫu thuật cho nam sinh.

Chia sẻ về chi phí phẫu thuật, lãnh đạo bệnh viện cho hay, chi phí phẫu thuật và điều trị của em được bảo hiểm y tế thanh toán, phải chờ khi thanh toán viện phí mới rõ được chi phí điều trị.

"Phẫu thuật mang tính thẩm mỹ, nên chúng tôi phải chờ cho em ấy đỡ sưng viêm, phù nề, khi đó thực hiện phẫu thuật mới thuận lợi. Trường hợp này, bệnh viện rất quan tâm", vị lãnh đạo cho hay.

Hình ảnh nam sinh T. bị đánh gãy xương chính mũi, mắt bị thâm tím. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Hình ảnh nam sinh T. bị đánh gãy xương chính mũi, mắt bị thâm tím. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Cũng trong ngày 21/12, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đào Đức Tuấn đã ký văn bản về việc tăng cường công tác phòng ngừa tình trạng bạo lực liên quan đến học sinh.

Theo đó, lãnh đạo Sở yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khẩn trương rà soát lại việc thực hiện các văn bản chỉ đạo công tác phòng ngừa bạo lực học đường; trong đó có Quy chế phối hợp số 679/QC-CAT SGDĐT ngày 11/4/2017 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh Bình Định về bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục...

"Tăng cường nắm bắt, theo dõi các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ học sinh, học viên để giải quyết kịp thời; không để mâu thuẫn kéo dài, chậm giải quyết, dẫn đến tình trạng học sinh, học viên tự giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực", Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định Đào Đức Tuấn chỉ đạo.

Trước đó vào khoảng 11h ngày 20/12, em N.T.T. (học sinh lớp 10 A4, trường Trung học phổ thông số 3 An Nhơn) bị nhóm bạn tại lớp 10A5 hành hung.

Có 6 em học sinh lớp 10A5 đứng tập trung, thì có 3 em tham gia đánh nạn nhân N.T.T., khiến em bị gãy xương chính mũi.

Nạn nhân được đưa đến trạm y tế xã Nhơn Thọ để sơ cấp cứu, sau đó nạn nhân được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh.

Mạnh Đoàn