Nga đã phóng thành công 5 vệ tinh lên quỹ đạo

23/07/2012 11:23
Nguồn: Vietnamplus
Tên lửa đẩy Soyuz-FG của Nga mang theo 5 vệ tinh đã được phóng thành công lên quỹ đạo ngày 22/7 từ sân bay vũ trụ Baiconua, Kazakhstan.
Tên lửa đẩy Soyuz-FG của Nga mang theo 5 vệ tinh đã được phóng thành công lên quỹ đạo ngày 22/7 từ sân bay vũ trụ Baiconua, Kazakhstan.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)
Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Trong số 5 vệ tinh vừa được phóng lên quỹ đạo có 2 vệ tinh của Nga được sử dụng để nghiên cứu nhiệt độ và độ mặn bề mặt đại dương cũng như nhiệt độ và độ ẩm các lục địa phục vụ cho việc nghiên cứu khí tượng thuỷ văn và khí hậu.

Ngoài ra, còn có một vệ tinh của Belarus dùng để nghiên cứu khoa học, một vệ tinh của Canada dùng để nhận dạng các tàu biển thương mại và một của Đức dùng để hoàn thiện các công nghệ mới trong chuyến bay vũ trụ.
Nguồn: Vietnamplus