Nga phóng tàu chở hàng Tiến bộ M-16M lên ISS

02/08/2012 19:18
Nguồn: Vietnamplus
Theo Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos, tên lửa đẩy Soyuz-U của nước này ngày 1/8 đã rời bệ phóng để đưa tàu chở hàng Tiến bộ M-16M lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).
Theo Cơ quan vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos, tên lửa đẩy Soyuz-U của nước này ngày 1/8 đã rời bệ phóng để đưa tàu chở hàng Tiến bộ M-16M lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

>> Tra cứu điểm thi đại học 2012 nhanh, chính xác nhất
>> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn

Hình ảnh truyền trực tiếp trên mạng của Roscosmos cho thấy tên lửa Soyuz-U được phóng vào lúc 23 giờ 35 phút giờ Moscow (19 giờ 35 phút GMT) từ trung tâm vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.

Theo kế hoạch, tàu Tiến bộ M-16M không người lái lắp ghép với ISS vào lúc 5 giờ 24 giờ Moscow (1 giờ 24 phút GMT) ngày 2/8, trong khoảng thời gian ngắn nhất từ trước tới nay.


Theo Roscosmos, nhờ công nghệ lắp ghép mới mà tàu hàng này sẽ lắp ghép với ISS ở vòng quay thứ tư xung quanh Trái Đất chỉ trong vòng chưa đầy sáu tiếng đồng hồ kể từ lúc phóng, trong khi việc lắp ghép bình thường phải mất tới hai ngày.

Tàu Tiến bộ M-16M sẽ vận chuyển lên ISS khoảng 2.600 tấn hàng tiếp tế, bao gồm các trang thiết bị khoa học, thuốc men, lương thực và nước.

Tàu chở hàng Tiến bộ M-15M đã rời ISS vào sáng sớm ngày 31/7 và hiện đang thực hiện chuyến bay tự do kéo dài 3 tuần để tiến hành một loạt thực nghiệm trước khi chìm xuống Thái Bình Dương.

Tàu chở hàng Tiến bộ là xương sống của đội tàu chở hàng vũ trụ của Nga trong nhiều thập kỷ qua. Năm ngoái, nước này đã lần đầu tiên mất một tàu Tiến bộ trong vòng 30 năm qua.

>> Tra cứu điểm thi đại học 2012 nhanh, chính xác nhất
>> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
Nguồn: Vietnamplus