Ngắm 10 gương mặt trẻ có ảnh hưởng nhất thế giới

23/06/2012 06:15
Theo VietNamNet
Những gương mặt ấn tượng này là bằng chứng sống cho thấy người trẻ có thể thay đổi thế giới.
Madelyn McGlynn: Sau khi biết rằng cứ 30 giây lại có một trẻ em chết vì bệnh sốt rét, Madelyn McGlynn và 4 chị em gái của cô đã ngay lập tức hành động. Họ thành lập một tổ chức có tên là NETwork Against Malaria (Mạng lưới chống sốt rét). Ước tính có khoảng 34.500 người ở Uganda đã được cứu sống nhờ các chương trình nâng cao nhận thức của tổ chức này.
Madelyn McGlynn: Sau khi biết rằng cứ 30 giây lại có một trẻ em chết vì bệnh sốt rét, Madelyn McGlynn và 4 chị em gái của cô đã ngay lập tức hành động. Họ thành lập một tổ chức có tên là NETwork Against Malaria (Mạng lưới chống sốt rét). Ước tính có khoảng 34.500 người ở Uganda đã được cứu sống nhờ các chương trình nâng cao nhận thức của  tổ chức này.
Marita Cheng: Khi cô gái 23 tuổi này phát hiện ra có rất ít nữ sinh học các chuyên ngành về kĩ thuật ở trường đại học của cô, Marita quyết định phải thay đổi quan niệm này. Cô thành lập Chương trình Nông thôn và Khu vực Robot và Thách thức Khoa học Robot nhằm khuyến khích các cô gái trẻ quan tâm hơn tới kĩ thuật, robot và khoa học.

Marita Cheng: Khi cô gái 23 tuổi này phát hiện ra có rất ít nữ sinh học các chuyên ngành về kĩ thuật ở trường đại học của cô, Marita quyết định phải thay đổi quan niệm này. Cô thành lập Chương trình Nông thôn và Khu vực Robot và Thách thức Khoa học Robot nhằm khuyến khích các cô gái trẻ quan tâm hơn tới kĩ thuật, robot và khoa học.
Grace Li: Là đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của We Care Act, Grace Li dành nhiều thời gian để giúp người trẻ trên khắp thế giới phục hồi sau thảm họa. Từ quyên góp sách vở cho các nạn nhân động đất ở Trung Quốc tới thu thập đĩa CD sau cơn bão Ike, Grace đã giúp được hơn 14.000 trẻ em sau các thảm họa thiên nhiên.
Grace Li: Là đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành của We Care Act, Grace Li dành nhiều thời gian để giúp người trẻ trên khắp thế giới phục hồi sau thảm họa. Từ quyên góp sách vở cho các nạn nhân động đất ở Trung Quốc tới thu thập đĩa CD sau cơn bão Ike, Grace đã giúp được hơn 14.000 trẻ em sau các thảm họa thiên nhiên.
Valens Ntamushobora: Thông qua một tổ chức gồm 300 thành viên, tập trung giúp đỡ những cô gái và phụ nữ nghèo ở các vùng quê, sáng kiến “Chương trình Lusa của Valens Ntamushobora” giúp phụ nữ làm nông nghiệp bền vững với mục tiêu cung cấp việc làm sinh lợi nhuận cho phụ nữ ở Rwanda.
Valens Ntamushobora: Thông qua một tổ chức gồm 300 thành viên, tập trung giúp đỡ những cô gái và phụ nữ nghèo ở các vùng quê, sáng kiến “Chương trình Lusa của Valens Ntamushobora” giúp phụ nữ làm nông nghiệp bền vững với mục tiêu cung cấp việc làm sinh lợi nhuận cho phụ nữ ở Rwanda.
Olivia Bouler: Bé gái chỉ mới 12 tuổi này đã tận dụng khả năng hội họa của mình để tuyên truyền những thông điệp cứu hành tinh. Nhà hoạt động vì môi trường Olivia đã quyên góp được 200.000 USD nhờ cuốn sách “Olivia's Birds: Saving the Gulf” và các tác phẩm được trưng bày tại Trung tâm Thiên nhiên và Nghệ thuật Ned Smith.
Olivia Bouler: Bé gái chỉ mới 12 tuổi này đã tận dụng khả năng hội họa của mình để tuyên truyền những thông điệp cứu hành tinh. Nhà hoạt động vì môi trường Olivia đã quyên góp được 200.000 USD nhờ cuốn sách “Olivia's Birds: Saving the Gulf” và các tác phẩm được trưng bày tại Trung tâm Thiên nhiên và Nghệ thuật Ned Smith.
Zander Srodes: Chàng trai 21 tuổi này đã duy trì các hoạt động bảo vệ rùa biển trong hơn 10 năm. Cậu thành lập chương trình hội thảo khoa học về rùa biển để truyền niềm đam mê của mình cho những người trẻ khác. Zander cũng từng viết sách về vấn đề này, trong đó cuốn Turtle Talks Activity Book bán được hơn 3.000 bản và được dịch ra 6 thứ tiếng.
Zander Srodes: Chàng trai 21 tuổi này đã duy trì các hoạt động bảo vệ rùa biển trong hơn 10 năm. Cậu thành lập chương trình hội thảo khoa học về rùa biển để truyền niềm đam mê của mình cho những người trẻ khác. Zander cũng từng viết sách về vấn đề này, trong đó cuốn Turtle Talks Activity Book bán được hơn 3.000 bản và được dịch ra 6 thứ tiếng.
Cassandra là người sáng lập dự án TGIF (Biến mỡ động vật thành nhiên liệu). Phương pháp này chuyển đổi mỡ thành diesel sinh học, cung cấp cho các gia đình vì mục đích hỗ trợ sưởi ấm khẩn cấp. Bé gái 14 tuổi này bắt tay vào hành động sau khi đọc được một bài báo cho biết nhiều người không có tiền để sưởi ấm trong mùa đông.
Cassandra là người sáng lập dự án TGIF (Biến mỡ động vật thành nhiên liệu). Phương pháp này chuyển đổi mỡ thành diesel sinh học, cung cấp cho các gia đình vì mục đích hỗ trợ sưởi ấm khẩn cấp. Bé gái 14 tuổi này bắt tay vào hành động sau khi đọc được một bài báo cho biết nhiều người không có tiền để sưởi ấm trong mùa đông.
Abdel Alzorgan: Sau khi làm việc cùng bố trong một nông trại ở Tafila, Jordan, Abdel đã tìm ra một cách mới để bảo quản nước. Kể từ khi sáng lập Hội chợ Khoa học và Kỹ thuật quốc tế INTEL lần đầu tiên vào năm 2006, chàng trai 22 tuổi này đã tham gia nhiều cuộc thi và tổ chức nhằm mang lại nhận thức và thông tin cho giới trẻ ở quê nhà.
Abdel Alzorgan: Sau khi làm việc cùng bố trong một nông trại ở Tafila, Jordan, Abdel đã tìm ra một cách mới để bảo quản nước. Kể từ khi sáng lập Hội chợ Khoa học và Kỹ thuật quốc tế INTEL lần đầu tiên vào năm 2006, chàng trai 22 tuổi này đã tham gia nhiều cuộc thi và tổ chức nhằm mang lại nhận thức và thông tin cho giới trẻ ở quê nhà.
DeAndre Roberts: Chàng trai 20 tuổi này là một nhà hoạt động vì quyền của người đồng tính nam ở California.
DeAndre Roberts: Chàng trai 20 tuổi này là một nhà hoạt động vì quyền của người đồng tính nam ở California.
Brittany Bergquist: Tổ chức phi lợi nhuận “Cell Phones for Soldiers” của Brittany hỗ trợ trả tiền hóa đơn điện thoại cho các binh sĩ .
Brittany Bergquist: Tổ chức phi lợi nhuận “Cell Phones for Soldiers” của Brittany hỗ trợ trả tiền hóa đơn điện thoại cho các binh sĩ .

Theo VietNamNet