Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Nghệ An: Đôi tình nhân treo cổ sau khi ăn lá ngón tự tử vì bị cấm yêu

31/12/2012 19:34
X.Hoà
(GDVN) -Thông tin từ Đồn BP Nhôn Mai (Tương Dương, Nghệ An) cho biết: trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tử tử bằng lá ngón khiến một đôi nam nữ tử vong.
Trước đó, anh Và Bá C (SN 1996) và chị Và Y V (1997) đều trú tại bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, Nghệ An có tình cảm với nhau. Tuy nhiên, gia đình hai bên ngăn cản chuyện tình của cả do nghĩ các con còn nhỏ tuổi.

Trong nhiều năm qua, trên địa bàn các huyện miền núi Nghệ An liên tiếp xảy ra những vụ ăn lá ngón tử tự do các nạn nhân buồn chuyện gia đình (ảnh minh hoạ)
Trong nhiều năm qua, trên địa bàn các huyện miền núi Nghệ An liên tiếp xảy ra những vụ ăn lá ngón tử tự do các nạn nhân buồn chuyện gia đình (ảnh minh hoạ)

Ngày 30/12 anh Và Bá C cùng chị Và Y V rủ nhau lên núi, ăn lá ngón rồi treo cổ tự tử. Đến khi sự việc được phát hiện thì đôi tình nhân trẻ đã chết do ngộ độc lá ngón.

Đây cũng không phải là lần đầu tại đại bàn xã Nhôn Mai nói riêng và các huyện miền núi Nghệ An nói chung xảy ra việc ăn lá ngón tự tử do giận hay buồn chuyện gia đình.
X.Hoà