Nguyên Bí thư Quảng Ngãi từ trần ở tuổi 100

18/04/2014 15:40
HOÀNG NGUYÊN
(GDVN) - Với những đóng góp cho sự nghiệp Cách mạng, ông đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh cao quý.

Ông Võ Phấn (tức Võ Văn Nghị) - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã từ trần hồi 13h10 ngày 16/4, hưởng thọ 100 tuổi. 

Cán bộ lão thành Võ Phấn sinh ngày 10/4/1915, tại thôn Lâm Lộc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, cư trú tại tổ 1, phường Chánh Lộ, TP.Quảng Ngãi.

Ông Võ Phấn - nguyên Bí thư Quảng Ngãi.
Ông Võ Phấn - nguyên Bí thư Quảng Ngãi.

Ông tham gia Cách mạng năm 1930, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 15/3/1937, sau đó đảm nhiệm các chức vụ: Nguyên Bí thư Huyện ủy Sơn Tịnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng huyện Sơn Tịnh; Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính; Chủ tịch Hội đồng tiền phương tỉnh Quảng Ngãi; Phó Ban Kinh tài, Phó Ban sản xuất Khu V, cán bộ lão thành cách mạng, đã nghỉ hưu.

Nguyên Bí thư Quảng Ngãi từng được Đảng và Nhà nước tặng thưởng: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Quyết thắng hạng Nhất; Huân chương Giải phóng hạng Nhất; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Kỷ niệm chương tù chính trị; Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng....

Trong thời gian lâm bệnh hiểm nghèo, ông Võ Phấn được chăm sóc, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng.

Theo nguyện vọng gia đình, linh cữu của ông được quàn tại nhà riêng ở tổ 1, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi.

Lễ viếng bắt đầu từ 8h ngày 17/4, Lễ Truy điệu lúc 12h30 ngày 20/4. Lễ An táng lúc 14h30 ngày 20/4 tại Nghĩa trang gia đình (thôn Lâm Lộc, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh).

HOÀNG NGUYÊN