Nhiệt độ ở các tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ có thể tăng lên 38-39 độ C

19/06/2013 07:11
PV (Theo TTDBKTTV)
(GDVN) - Hôm nay (19/06), nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, có nơi 38 – 39 độ.
Tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hôm qua (18/06), do ảnh hưởng của gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ đã xảy ra nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, có nơi cao hơn như: Mường La (Sơn La) 37.7 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 39.0 độ, Con Cuông (Nghệ An) 37.9 độ, Đô Lương (Nghệ An) 37.1 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 37.6 độ,… 

Hôm nay (19/06), nắng nóng sẽ mở rộng ra các tỉnh Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, có nơi 38 – 39 độ. 

Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong 2 - 3 ngày tới.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 19/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ, có nơi 36 – 37 độ C

Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. 
Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 34 – 37 độ, có nơi trên 37 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36 độ C

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 – 24 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31 độ C

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh
Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 29 – 32 độ C

Hà Nội: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 – 29 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 35 độ C

PV (Theo TTDBKTTV)