Những điều có thể bạn chưa biết về Ireland.

28/07/2012 14:00
Anh Kiệt (TH)
(GDVN) - Đất nước Ireland nhỏ bé nhưng chứa đựng vô vàn điều bí mật để chúng ta phải khám phá. Hãy cùng tìm hiểu những điều bí ẩn của "hòn đảo ngọc" này nhé.
Bức tượng nhỏ bé được Viện Hàn lâm điện ảnh Hoa Kỳ trao cho những diễn viên, đạo diễn...  xuất sắc nhất tại giải Oscar hàng năm được thiết kế bởi một người Ireland, ông Cedric Gibbons, sinh năm 1823. Cedric di cư sang Mỹ và được coi là một chuyên gia dựng các cảnh phim hàng đầu của MGM thời đấy. Ông đã làm việc với hơn 1.500 bộ phim. Một con số kỷ lục và đáng trân trọng. Ngoài việc là người thiết kế bức tượng Oscar, chính Cedric Gibbons cũng đã đoạt được rất nhiều giải uy tín trong ngành điện ảnh.TRA CỨU ĐIỂM THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012 Truyền thuyết xưa cho rằng, trong khi Chúa Trời sẽ phân xử vào "ngày xét xử" (Judgment day) ở các nước theo đạo thiên chúa trên thế giới, thì thánh Patrick sẽ là người phân xử của Ireland. Đối với người Ireland ở Ireland hoặc sinh sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới, ngày thánh Patrick là ngày lễ quan trọng nhất trong năm. Ngày thánh Patrick (St Patrick day vào 17 tháng 3 hàng năm) đã trở thành ngày quốc khánh của Ireland. Tên thật của Thánh Patrick là Maewyn Succat. Người ta biết rất ít thông tin về ông, chủ yếu có được từ những lời thú tội của ông. Maewyn Succat sinh năm 385 sau Công nguyên ở Scotland hoặc Wales. Cha của ông là Calpornius, làm nghề thu thuế. Hồi bé ông sống trong một gia đình yên ấm, nhưng khi 16 tuổi ông bị bắt cóc và bị bán thành nô lệ. Ông ở Ireland 6 năm và có lẽ đã làm nghề chăn cừu. Trong thời gian này, ông đã theo đạo Thiên chúa giáo. Ông đã trốn và trở về với cha mẹ ở Anh. Sau đó ông tới Pháp và trở thành Linh mục và theo học ở chủng viện St. Martin of Tours. Nhiều năm sau, Maewyn, mà ngày nay được biết đến là thánh Patrick, trở thành đức Giám mục.>> Tham gia cuộc thi tìm hiểu Ireland để nhận giải thưởng lớn
Thánh Patrick (tên thật là Maewyn Succat)
Thánh Patrick (tên thật là Maewyn Succat)
Thị trấn có tên dài nhất tại Ireland là "Muckanaghederdauhaulia" (tên tiếng Irish là Muiceanach idir Dhá Sháile). Thị trấn nằm tại hạt Galway, có diện tích 470 mẫu Anh. Tên gọi của thị trấn đã được công nhận là tên dài nhất của một địa danh (22 chữ cái bằng tiến Anh, và 26 chữ cái bằng tiếng Irish). Mặc dù được ghi danh là tên gọi dài nhất, nhưng người dân sinh sống tại đây gặp không ít rắc rối khi phải khai báo địa chỉ thư tín  hoặc phải cung cấp thông tin địa chỉ nơi mình sinh sống.
Thị trấn Muckanaghederdauhaulia, Ireland
Thị trấn Muckanaghederdauhaulia, Ireland
Người Ireland vẫn duy trì một truyền thống kì lạ, vào ngày sinh nhật của em bé, bố hoặc mẹ sẽ va nhẹ đầu em bé vào sàn nhà để lấy may. Số lần va là tuổi của em bé và thêm một. Có thể người Ireland cũng tính tuổi mụ như người Việt Nam.Ireland  nổi tiếng về những sân gôn (golf) đẹp và là điểm đến của các gôn thủ trên khắp thế giới. Sân gôn Carne Golf Links (www.carnegolflinks.com) của hạt Mayo, Ireland xây từ năm 1987 đến 1993, và được làm hoàn toàn bằng tay những người nông dân xây, với những xẻng cầm tay và những cái cào đất.
Sân golf 18 lỗ Carne Golf Links, Mayo, Ireland
Sân golf 18 lỗ Carne Golf Links, Mayo, Ireland
Người phù thủy cuối cùng ở Ireland là Alice Kyteler, sinh ra ở Kilkenny vào năm 1280. Ngày nay du khách tới Ireland có thể ăn tại quán trọ Kyteler ở Kilkenny, nơi mà chính bà phù thủy từng sống.Lâu đài BallyGally ở hạt Antrim, được coi là một trong những nơi bị ma ám nhất ở Ireland. Bà Isobel Shaw, vợ của người đàn ông đã xây lâu đài vào năm 1625. Người ta kể rằng bà hay đi gõ cửa các ngôi nhà xung quanh vào ban đêm và biến mất.
Lâu đài BallyGally
Lâu đài BallyGally
Đàn hạc (Harp) là biểu tượng của Ireland. Ireland là đất nước duy nhất trên thế giới dùng một nhạc cụ làm biểu tượng cho quốc gia. Biểu tượng này được dùng ở khắp nơi, tại các cơ quan chính quyền, trong công sở, đồ lưu niệm. Chỉ cần nhìn thấy hình đàn Harp trên trang bìa cuốn hộ chiếu của ai đó, bạn có thể khẳng định người đó là công dân Ireland.
Biểu tượng đàn Harp là quốc huy của Ireland
Biểu tượng đàn Harp là quốc huy của Ireland
Đàn Harp là một loại nhạc cụ nhiều dây. Harp là một loại nhạc cụ tương đối lớn và có nhiều kích cỡ khác nhau. Dây đàn có thể làm bằng nylon, kim loại hoặc bằng lụa. Với những đàn có kích thước nhỏ, toàn bộ dây trên đàn có thể cùng chung chất liệu. Trong khi đó với đàn lớn hơn, người thợ có thể sử dụng nhiều loại dây trên một cây đàn để tạo ra nhiều cung âm thanh khác nhau. Trong tiếng Anh, nghệ sĩ nhạc đồng quê chơi đàn Harp gọi là 'harper', còn nghệ sĩ nhạc cổ điển chơi đàn Harp gọi là 'harpist'.Ở Ireland hoàn toàn không có rắn. Truyền thuyết kể rằng chính thánh Patrick là người đã đuổi hết rắn ra khỏi hòn đảo Ireland. Kể từ năm 461 sau Công nguyên, người ta không còn tìm thấy rắn ở Ireland. Theo các nhà khoa học thì khi rắn bắt đầu xuất hiện khoảng 100 triệu năm trước thì hòn đảo Ireland vẫn chìm trong nước nên không có con rắn nào tới được. Một giả thuyết khác cho rằng loài rắn không thể sinh sống trên bề mặt băng giá, trong khi 15.000 năm trước hòn đảo Ireland bị phủ bởi băng tuyết.
Cụ tổ của Tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ Barack Obamalà người Ireland. Ông sinh ra ở Moneygall. Đó là một thị trấn nhỏ nằm ở biên giới giữa hạt Offaly và Bắc Tipperary, Ireland. Thị trấn này nằm cách Dublin 140km về phía ở phía Tây Nam, trên đường từ Dublin đi Limerick. Ngôi làng chỉ có khoảng 300 dân. Ở Moneygall có một nhà thờ Công giáo, năm cửa hàng, một bưu điện, một ngôi trường, một đồn cảnh sát và hai quán rượu. Và làng cũng có hẳn một trang web riêng giới thiệu về mình (www.moneygall.com) Ông Henry Ford (1863-1947), một nhà công nghiệp chế tạo ô tô, người sáng lập và chủ hãng xe Ford nổi tiếng của Mỹ, là con trai của một gia đình được di cư từ Ireland. Ông từng được biết đến như một người đàn ông giàu có nhất và nổi tiếng nhất thế giới. Các lâu đài ở Ireland có một lỗ gọi là "lỗ giết người". Lỗ này nằm ở trên nóc lâu đài gần cửa vào. Theo truyền thuyết, nó là nơi để đổ cung tên, dao, những dung dịch nóng,... vào những kẻ xâm phạm. Ireland là hòn đảo lớn thứ 3 ở Châu Âu và thứ 26 trên toàn thế giới. Than và sắt gần như không tồn tại ở Ireland, nguồn năng lượng của đất nước này hầu hết là từ than bùn. Số lượng thuê bao điện thoại di động ở Ireland nhiều hơn dân số của nước này. Năm 2012, Ireland có 4,8 triệu thuê bao điện thoại di động trên 4,5 triệu dân. Ireland là một đất nước trung lập. Hiến pháp Ireland đảm bảo sự tôn thờ tự do. Ireland không áp dụng án tử hình. Có hàng trăm các ngày thánh khác nhau trong một năm ở Ireland. Vào ngày thánh Patrick, Chicago nhuộm màu sông của họ sang màu xanh lá cây, màu của Ireland."Ngôi nhà" của Guinness, nhà máy nấu bia Guinness tại St. James Gate có hợp đồng thuê nhà máy thời hạn 9.000 năm. Có giá thuê không thay đổi là 48 bảng Anh một năm.
Nhà máy St James tại Dublin, nơi sản xuất bia ra loại bia nổi tiếng thế giới Guinness
Nhà máy St James tại Dublin, nơi sản xuất bia ra loại bia nổi tiếng thế giới Guinness
Thành ngữ "Nối dây tơ hồng" (Tie the knot) có nguồn gốc từ một truyền thống đính hôn ở Ireland. Một câu tục ngữ hài hước của người Ireland "Một người đàn ông sẽ chưa hoàn thiện cho đến khi anh ta đính hôn. Và đó là dấu chấm hết cho anh ta".>> Tham gia cuộc thi tìm hiểu Ireland để nhận giải thưởng lớn
Điểm nóng
Mùa lễ Thánh Patrick – nét văn hóa đậm chất Ireland. Tham quan các trường Đại học trên đất nước Ireland.
Bài dự thi số 16: Nghe Celtic Music để yêu Ireland hơn. Ireland - Bé hạt tiêu và năng lực tư duy toàn cầu.
Bài dự thi số 13: Ireland – Nơi tình yêu vẫy gọi. Trường Đại học Kinh tế UCD Micheal Smurfit tại Dublin, Ireland.
Anh Kiệt (TH)