EMagazine

Những thầy cô "giữ lửa tri thức", lan tỏa tâm huyết nghề dạy học tại CĐ Dược Trung ương Hải Dương

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 hằng năm không chỉ là ngày tôn vinh một nghề cao quý, mà còn là dịp để toàn xã hội nhìn lại và tri ân những người đang lặng thầm gìn giữ và bồi đắp tri thức cho các thế hệ. Đó là những thầy cô miệt mài bên bục giảng, kiên trì dẫn dắt, truyền cảm hứng và tạo dựng nền tảng, phát triển nguồn nhân lực cho đất nước.

Hòa chung không khí ấy, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trân trọng giới thiệu ba gương mặt nhà giáo tiêu biểu của Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương - những người đang góp phần tạo nên diện mạo mới cho môi trường giáo dục nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe.

Tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương (HCCP), lực lượng giảng viên trẻ đang từng bước thể hiện vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo. Họ mang đến tinh thần làm việc nghiêm túc, tư duy khoa học và khát vọng cống hiến, qua đó khẳng định bản lĩnh nghề nghiệp và trình độ chuyên môn vững vàng. Họ cũng là đại diện tiêu biểu cho những giá trị cốt lõi: Sự tận tâm, đổi mới và tinh thần trách nhiệm với nghề.

Bằng chính nỗ lực của mình, họ đang góp phần làm nên sức sống mới của HCCP, đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp về những người thầy, người cô trong kỷ nguyên mới.

Người gieo chữ bằng sự chuẩn mực và tận tâm

Hơn 10 năm đứng lớp ở Bộ môn Ngoại ngữ - Tin học, cô Đỗ Thanh Uyên luôn giữ một phong thái trầm tĩnh, chỉn chu và đầy kiên nhẫn. Với cô, bài giảng không chỉ là kiến thức, mà còn là cầu nối để sinh viên mở ra những chân trời mới: tri thức số, kỹ năng ngoại ngữ, tư duy hội nhập.

co-uyen.jpg

Không ngừng tìm tòi và đổi mới phương pháp giảng dạy, cô Uyên là một trong những giảng viên trẻ tiêu biểu của HCCP trong việc mạnh dạn ứng dụng công nghệ, khai thác học liệu mở và tạo ra những giờ học tương tác, giàu trải nghiệm cho sinh viên. Nhờ cách tiếp cận linh hoạt, hiện đại ấy, nhiều thế hệ sinh viên đã trở nên tự tin hơn trong học tập cũng như trong hành trình nghề nghiệp sau tốt nghiệp.

Cô thường nói vui rằng “người dạy ngoại ngữ phải luôn là người học ngoại ngữ” - một quan niệm cho thấy tinh thần cầu thị, sự bền bỉ trong trau dồi chuyên môn và khả năng thích ứng với sự thay đổi không ngừng của tri thức. Từ câu chuyện của chính mình, cô trở thành tấm gương truyền cảm hứng về tinh thần tự học, góp phần định hình đội ngũ giảng viên chuẩn mực, toàn diện mà nhà trường đang hướng tới.

Thành tích đạt giải Ba ở Hội giảng Nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp toàn quốc là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực ấy - minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên môn vững vàng, sự nghiêm túc trong nghề và khát vọng không ngừng hoàn thiện bản thân.

Với cô Uyên, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương trân trọng hình ảnh một nhà giáo luôn đặt chất lượng giảng dạy lên hàng đầu, kiên trì đổi mới để đáp ứng yêu cầu đào tạo trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Khi đam mê nghiên cứu khoa học trở thành động lực lan tỏa

Nếu cô Đỗ Thanh Uyên là biểu tượng của sự bền bỉ và miệt mài trên bục giảng, thì cô Nguyễn Thị Huyền - Trưởng Bộ môn Bào chế - lại được xem như “ngọn lửa” thắp sáng tinh thần nghiên cứu khoa học trong nhà trường. Tên tuổi cô gắn liền với nhiều đề tài có giá trị thực tiễn, góp phần làm phong phú hoạt động nghiên cứu ứng dụng tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Hiện là nghiên cứu sinh của Trường Đại học Dược Hà Nội, cô Huyền thuộc thế hệ giảng viên trẻ nhưng đã sớm khẳng định được vị trí của mình trong đội ngũ học thuật của HCCP. Không chỉ sở hữu nền tảng chuyên môn vững chắc, cô còn là Trưởng bộ môn trẻ nhất của nhà trường - một minh chứng cho năng lực quản lý, tầm nhìn và sự tin tưởng mà tập thể dành cho cô.

Ở vị trí điều hành, cô Huyền luôn được đánh giá cao bởi phong cách làm việc khoa học, minh bạch và quyết đoán. Cô biết cách kết nối đội ngũ, thúc đẩy tinh thần đổi mới và đảm bảo chất lượng chuyên môn trong từng hoạt động của bộ môn. Từ giảng dạy đến nghiên cứu khoa học, cô đều cho thấy tinh thần trách nhiệm cao và nỗ lực không ngừng để nâng tầm chất lượng đào tạo.

Với những đóng góp ấy, cô Nguyễn Thị Huyền đang trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của HCCP - đại diện cho thế hệ giảng viên trẻ bản lĩnh, cầu tiến và dám dấn thân vì sự phát triển chung của nhà trường.

co-huyen.jpg

Cô Nguyễn Thị Huyền là chủ nhiệm của nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có một đề tài cấp tỉnh đã được nghiệm thu Bên cạnh đó, nhiều báo cáo khoa học do cô thực hiện cũng liên tục đạt giải tại các hội nghị khoa học - công nghệ, góp phần khẳng định vị thế của HCCP trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

Những thành tựu ấy không chỉ cho thấy năng lực chuyên môn vững vàng của cô mà còn phản ánh định hướng đúng đắn của nhà trường trong việc xây dựng đội ngũ giảng viên “hai trong một” - vừa giỏi chuyên môn, vừa có khả năng sáng tạo và nghiên cứu độc lập. Đó cũng là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo trong bối cảnh ngày càng đề cao năng lực thực hành và tư duy khoa học.

Các đề tài và báo cáo khoa học do cô đảm nhiệm luôn để lại dấu ấn bởi chiều sâu học thuật, cách tiếp cận khoa học và sự chỉn chu trong triển khai. Đây không chỉ là minh chứng cho năng lực cá nhân của cô Huyền mà còn phản ánh chất lượng học thuật của đội ngũ giảng viên HCCP, thể hiện vai trò kiến tạo tri thức - một trong những trụ cột quan trọng của nhà trường trong tiến trình nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập.

Sức trẻ và ước mơ “trồng người”

Đại diện cho thế hệ giảng viên trẻ tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, thầy Trần Minh Đức - Bộ môn Hóa Dược mang đến nguồn năng lượng tích cực cùng tinh thần trách nhiệm cao với nghề. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học ngành Dược, thầy chủ động lựa chọn trở về trường cũ giảng dạy, với mong muốn tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của nhà trường và nâng đỡ những thế hệ sinh viên ngành Dược đang chuẩn bị bước vào môi trường nghề nghiệp yêu cầu cao.

th-duc.jpg

Sự cầu tiến, tinh thần tự học và thái độ nghiêm túc đã giúp thầy Đức nhanh chóng hòa nhập với môi trường sư phạm. Không chỉ thể hiện vai trò của một giảng viên trẻ tận tụy, thầy còn giữ trọng trách cố vấn học tập - một nhiệm vụ đòi hỏi sự kiên nhẫn, thấu hiểu và khả năng đồng hành lâu dài với người học. Từ việc hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện, đến định hướng nghề nghiệp và phát triển kỹ năng mềm, thầy Đức luôn thể hiện sự gần gũi, trách nhiệm và tinh thần hỗ trợ hết mình.

Song hành cùng công tác chuyên môn, thầy Đức tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, góp phần duy trì sức trẻ, sự gắn kết và môi trường học tập, rèn luyện lành mạnh cho sinh viên. Hình ảnh thầy giáo trẻ nhiệt huyết trong những buổi sinh hoạt chi đoàn, trong các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao chính là minh chứng cho một thế hệ giảng viên vừa giỏi chuyên môn, vừa năng động, vừa sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm giáo dục toàn diện.

Ở thầy Trần Minh Đức, nhà trường nhìn thấy tinh thần kế thừa và phát triển: Một thế hệ giảng viên trẻ bản lĩnh, giàu khát vọng, đang từng ngày tiếp bước truyền thống của các thế hệ nhà giáo đi trước, góp phần vun đắp và lan tỏa giá trị của nghề dạy học.

Ba câu chuyện, ba hành trình khác nhau đã góp phần tạo nên một bức tranh thống nhất về chất lượng và bản lĩnh của đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Ở các thầy cô là sự chuẩn mực và tận tụy trong từng giờ lên lớp; là khát vọng nghiên cứu để nâng tầm tri thức; là sức trẻ luôn khao khát dấn thân, cống hiến cho sự nghiệp đào tạo nhân lực y tế. Mỗi thầy cô là một nét màu riêng, nhưng cùng hòa vào tinh thần chung của nhà trường để vững vàng trên con đường “Hội nhập - Chất lượng - Chuyên nghiệp - Phát triển".

Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương xác định việc xây dựng đội ngũ giảng viên toàn diện, chuyên nghiệp và nhân văn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Nhà trường luôn chú trọng tuyển chọn, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ giảng viên theo hướng toàn diện, chuyên nghiệp và nhân văn - kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, giữa truyền thống và đổi mới.

Chính sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần đổi mới không ngừng của các thầy cô đã trở thành nguồn lực bền vững, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và củng cố vị thế của nhà trường trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Đó cũng là nền tảng để HCCP tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh cung ứng nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho ngành Y tế và cho sự phát triển chung của đất nước.

Năm 2025, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương - một trong những cơ sở đào tạo Dược uy tín, được đông đảo sinh viên tin tưởng lựa chọn, kỷ niệm tròn 60 năm xây dựng và phát triển.

Ngay từ ngày đầu thành lập, nhà trường đã xác định sứ mệnh trở thành cơ sở đào tạo công lập tiên phong trong việc cung cấp nguồn nhân lực Dược trình độ cao đẳng chất lượng cao: vững chuyên môn, giỏi tay nghề, giàu đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu xã hội và đủ năng lực hội nhập khu vực, quốc tế. Bên cạnh đó, nhà trường còn là địa chỉ nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở lĩnh vực dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của ngành Y tế và sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trải qua sáu thập kỷ, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương (HCCP) đã không ngừng lớn mạnh, từng bước khẳng định uy tín và thương hiệu trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Nhà trường chú trọng đổi mới chương trình đào tạo, gắn lý thuyết với thực tiễn, mở rộng hợp tác với các bệnh viện, doanh nghiệp dược trong và ngoài nước; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại.

Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, nhà trường đã vận dụng linh hoạt, hiệu quả tinh thần các Nghị quyết lớn của Đảng như Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 59-NQ/TW và Nghị quyết số 71/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, về hội nhập quốc tế, về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, coi đó là đột phá chiến lược trong nâng cao chất lượng đào tạo, quản trị và phát triển nguồn nhân lực dược nhằm đáp ứng những đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.

Thi Thi