Sáng ngày 18/11, tại Hội trường Thống Nhất, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm với chủ đề “50 năm đổi mới giáo dục: Dấu ấn thời đại – Khát vọng tương lai”, nhằm khẳng định vai trò và sứ mệnh của ngành giáo dục và đào tạo thành phố trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng; đồng thời thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững.
Triển lãm bao gồm 9 gian hàng, 5 khu vực triển lãm ảnh tương ứng với 5 giai đoạn lịch sử, khát quát lại bức tranh tổng thể, sâu sắc về chặng đường mà ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã thực hiện trong suốt nửa thế kỷ qua. Cụ thể:
Khu vực 1: Giai đoạn 1975-1985 với chủ đề “Định hướng và tái thiết”.
Khu vực 2: Giai đoạn 1986-1995 với chủ đề “Đổi mới giáo dục”.
Khu vực 3: Giai đoạn 1996-2005 với chủ đề “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”.
Khu vực 4: Giai đoạn 2006-2015 với chủ đề “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục”.
Khu vực 5: Giai đoạn 2016-2025 với chủ đề “Chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu”.
Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, ông Bùi Minh Thạnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Các khu vực triển lãm ảnh và khu vực gian hàng trưng bày của các cụm, khối thi đua từ trường học, đơn vị cung cấp sản phẩm cho ngành giáo dục phản ánh trung thực, sinh động hành trình phát triển của ngành giáo dục và đào tạo thành phố.
Bên cạnh đó, triển lãm còn giới thiệu các thành tựu nổi bật về giai đoạn đổi mới căn bản, toàn diện về giáo dục.
“Thành phố tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong tích hợp công nghệ vào giáo dục, triển khai chương trình giáo dục STEM trên diện rộng; chuyển đổi mạnh mẽ mô hình phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học, xây dựng “Trường học thông minh, Lớp học thông minh”, “Trường học số”, “Trường học hạnh phúc”; phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế”, ông Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh.
Đặc biệt, trong năm 2024, thành phố được UNESCO công nhận là thành viên mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu, thể hiện sự công nhận của thế giới đối với các chính sách, cam kết, nỗ lực của thành phố trong việc đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện, thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.
Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, để phát huy hơn nữa truyền thống, thành quả của các thế hệ đi trước, đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, thành phố đề nghị ngành quyết tâm đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị hiện đại, kiến tạo phát triển, đưa giáo dục trở thành động lực then chốt, đáp ứng yêu cầu của thời đại mới, góp phần đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Trao đổi với báo chí tại lễ khai mạc triển lãm, Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, trong thời gian tới, ngành giáo dục thành phố tiếp tục đưa chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi) vào Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất, nhằm đảm bảo mục tiêu 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường sinh sống trên địa bàn đều có chỗ học.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiếu, thành phố đã tổ chức các lớp tăng cường tiếng Anh ở cấp tiểu học, hiện nay vẫn đang tiếp tục mở rộng, song hành với chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.
Một thành tựu lớn khác của ngành giáo dục thành phố là chuyển đổi số. Thành phố cũng đã khởi động, đầu tư hệ thống “trường học số” với mục tiêu đạt 100 trường học số trong năm 2025, và nhờ sự nỗ lực của các cơ sở giáo dục, cho đến nay, thành phố đã công nhận 1.000 trường học số.
Người đứng đầu ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Thành tựu hôm nay là kết quả của sự nỗ lực chung của toàn ngành, đặc biệt là của đội ngũ thầy cô giáo ở tất cả các cấp học. Qua triển lãm này, học sinh và người xem sẽ thấy hành trình của ngành giáo dục thành phố đi lên từ những lớp học đơn sơ, chỉ có thầy cô giáo và quyết tâm xóa mù chữ sau ngày giải phóng, đến một nền giáo dục hiện đại, hội nhập và tiên phong của cả nước.
Từ đó, chúng ta cùng nhau quyết tâm xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm giáo dục lớn của khu vực, cả nước, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước”.
Được biết, triển lãm sẽ diễn ra từ hôm nay đến ngày 20/11/2025 tại Hội trường Thống Nhất.