Nữ sinh dân tộc Thái áp dụng sơ đồ tư duy giành 28,5 điểm vào đại học

26/06/2021 06:29
Cao Kim Anh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- “Giữ cho tinh thần thoải mái cũng giúp thu nạp kiến thức tốt hơn, tránh ảnh hưởng sức khoẻ trước kỳ thi”, Quế Đan chia sẻ.

Xác định mục tiêu và hệ thống kiến thức

Dự kiến chỉ còn 2 tuần nữa, học sinh cuối cấp trung học phổ thông trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi mang tính bước ngoặt.

Ôn thi như thế nào để đạt được hiệu quả, đồng thời giữ sức khoẻ và tinh thần tốt trong giai đoạn nước rút là điều mà các thí sinh và gia đình vô cùng quan tâm.

Trò chuyện cùng phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Lương Thị Quế Đan - thủ khoa đầu vào ngành Đông phương học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (28,5 điểm, khối C00) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ: “Để đạt được kết quả như vậy thì ngay từ lúc bắt đầu vào lớp 12 em đã xác định cho bản thân mình là học để làm gì, đăng ký vào trường nào và phải giành được bao nhiêu điểm.

Tức là bản thân em đã xác định mục tiêu, ngành học và tham khảo số điểm những năm trước đó để đặt ra mục tiêu mình cần đạt được.

Chính vì thế, trong quá trình học tập em luôn chú ý vào mỗi bài giảng của thầy cô, đọc trước khi đi học. Thường thì nếu gặp bất cứ thông tin gì khó hiểu em hỏi thầy cô ngay để được giải đáp và sau khi học xong thì em hệ thống hóa những kiến thức đã học bằng sơ đồ tư duy”.

Lương Thị Quế Đan - thủ khoa đầu vào ngành Đông phương học khối C00, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. (Ảnh: NVCC)

Lương Thị Quế Đan - thủ khoa đầu vào ngành Đông phương học khối C00, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. (Ảnh: NVCC)

Đối với Quế Đan, việc đọc sách giáo khoa được xem là phương pháp cơ bản và quan trọng nhất trong quá trình ôn thi. Sách giáo khoa chứa những kiến thức cơ bản nhất nên bắt buộc phải được ghi nhớ. Sau khi ghi nhớ và thuần thục thì mới triển khai được các đề bài khó và nâng cao.

Nhớ lại quãng thời gian này của bản thân từ năm trước, Quế Đan cho biết đã tìm động lực bằng việc đọc những cuốn sách hay, tìm hiểu về những người tài giỏi, thành công.

Đan bày tỏ: “Đó là những tấm gương về sự nỗ lực, phấn đấu và tạo ra động lực để giúp em suy nghĩ tích cực hơn.

Việc tư duy tích cực, thoải mái tinh thần cũng khiến việc thu nạp kiến thức tốt hơn, điều đó tạo hiệu quả lớn cho việc ghi nhớ, ôn tập kiến thức trước kỳ thi”

Thời gian Quế Đan cùng các bạn tập trung ôn thi cũng là thời gian Việt Nam xuất hiện dịch bệnh Covid-19, điều này gây ảnh hưởng đến đến chất lượng cũng như tâm lý thi cử của học sinh.

Tuy nhiên, Quế Đan đã sắp xếp thời gian hợp lý, kết hợp các phương tiện truyền tải trong quá trình ôn thi, tránh tối đa sự ảnh hưởng.

Quế Đan kể: "Vì dịch bệnh nên cũng hạn chế phần nào việc ôn luyện trực tiếp, em và các bạn chuyển về ôn luyện trực tuyến bằng cách làm đề các thầy cô cho kết hợp xem các chương trình ôn thi đại học trên VTV7.

Việc xây dựng cho mình một thời gian biểu học tập, phù hợp với bản thân cũng được em chú trọng. Trong lúc học thì em sẽ ưu tiên những môn học tại thời điểm đó hứng thú vì lúc đó sẽ đạt hiệu quả cao nhất.

Mỗi buổi học thường duy trì 40 phút, sau đó em sẽ nghỉ 5-10 phút đan xen để giảm bớt căng thẳng trong quá trình ôn thi. Như vậy khả năng tiếp thu kiến thức sẽ cao hơn vì tâm lý ổn định hơn”.

Chú trọng chăm sóc sức khỏe

Cô thủ khoa người Thái cho rằng, học tập và sức khỏe đều có tầm quan trọng như nhau trong quá trình chuẩn bị bắt đầu cho các kỳ thi. Vì vậy, luyện tập thể thao là một trong những việc mà Quế Đan đưa vào thời gian biểu hàng ngày.

“Em luôn duy trì những hoạt động thể thao mình yêu thích vào mỗi buổi chiều. Nghe những bản nhạc vui vẻ như nhạc quê hương, đất nước để tạo cho mình cảm giác thoải mái nhất.

Điều này khiến em cảm thấy tinh thần thoải mái và tất nhiên như vậy thì sẽ khỏe mạnh và tiếp thu được nhiều kiến thức hiệu quả”, Đan tâm sự.

Để tránh lúng túng trong khâu giấy tờ, thủ tục trước các kỳ thi, Quế Đan cũng lưu ý rằng, các bạn học sinh nên chuẩn bị đầy đủ, kiểm tra chắc chắn, sẽ tạo cho mình cảm giác vui vẻ, tự tin cho bản thân trước khi bước vào kỳ thi.

Là người dân tộc nên cấp trung học phổ thông Quế Đan theo học trường dân tộc nội trú tỉnh. Chính vì cuộc sống xa nhà nên thầy cô, bạn bè ở trường nội trú luôn là những người chia sẻ, tiếp thêm động lực cho em.

“Vì là học sinh dân tộc, chính vì vậy thầy cô ở trường giống như bố mẹ thứ hai của em. Ngoài giờ học trên lớp, thầy cô luôn động viên, quan tâm học sinh. Đó cũng là một trong những lý do tiếp thêm sức mạnh để em cố gắng đạt được mục tiêu của mình trong học tập”, Đan kể.

Dù không gần nhà nhưng Đan luôn được gia đình dành những lời động viên, chia sẻ hàng ngày qua điện thoại. Bố mẹ Đan không tạo bất cứ một áp lực nào, chỉ nhắc nhở em cố gắng học, ăn uống đầy đủ… và luôn ủng hộ những gì mà con gái họ mong muốn.

Nói về ước mơ của mình, Quế Đan chia sẻ: “Bước vào đại học sẽ có một môi trường khác nhiều so với cấp ba, thời gian đầu sẽ có những bỡ ngỡ nhưng sau đó sẽ dần quen và yêu thích môi trường đó.

Ngành học của em là Đông phương học, chuyên ngành Ấn Độ học, chính vì vậy ngoài khả năng làm quen, tiếp thu và phát huy năng lực học tập của bản thân để nhận được kết quả tốt em sẽ cố gắng trau dồi khả năng ngoại ngữ và sẽ nộp hồ sơ ứng tuyển học bổng đi du học với mong muốn được học tập ở môi trường quốc tế”.

Cao Kim Anh