Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng những thành tích nổi trội, dù chưa tốt nghiệp trung học phổ thông, Nguyễn Bảo Minh Châu (hiện đang là học sinh lớp 12 Anh 1 Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh) đã nhận được học bổng toàn phần du học ngành Dữ liệu thông tin ở Mỹ.
Luôn kiên định với mục tiêu mà bản thân đã đặt ra
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Minh Châu cho hay, học bổng mà em nhận được bao gồm 100% học phí, 100% phí nhà ở cùng trợ cấp sinh hoạt hàng tháng của trường Trường Công lập NJIT (New Jersey Institute of Technology) tại Mỹ.
Theo Minh Châu, NJIT là trường đại học có thế mạnh đào tạo về các ngành STEM như khoa học, kỹ thuật, công nghệ, toán. Trường học này cũng đứng tốp 1 trong số các trường đại học công lập của Hoa Kỳ theo xếp hạng của The New York Times về thu nhập và hồ sơ học thuật của cựu sinh viên tại Mỹ, đồng thời là một cơ sở nghiên cứu R1 với dự kiến chi tiêu cho nghiên cứu là 200 triệu đô la cho năm học 2023-2024. [1]
Ngoài Trường NJIT, Minh Châu cũng đạt được học bổng vào một số trường đại học khác như Đại học Colby College (tỉ lệ chấp thuận là 6%). Đây cũng một trong số ít các trường khai phóng mạnh về các lĩnh vực thuộc khối ngành STEM.
Được biết, gia đình chính là động lực đã thúc đẩy bản thân đi du học và giành được học bổng xuất sắc như hiện tại.
Nữ sinh chia sẻ, em may mắn được sinh ra trong gia đình có bố mẹ ủng hộ với những quyết định, tin tưởng vào tương lai và luôn sẵn sàng hỗ trợ hết sức mình trong bất kì việc gì. Chính vì vậy, để gia đình luôn tự hào về mình, em đã luôn nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc học tập.

Cũng theo Minh Châu, để chuẩn bị các thành tích học thuật tốt trong hồ sơ du học, em đã là người luôn kiên định với mục tiêu mà mình đã đặt ra.
“Em nghĩ rằng, không có phương pháp học tập nào quan trọng bằng sự quyết tâm đạt được nguyện vọng đã đặt ra của người học. Hơn nữa, em cũng không phải kiểu người có thể “học ngày cày đêm”, thay vào đó em luôn quan tâm đến chất lượng của việc học hơn là thời gian học. Đối với các kì thi, gần như em chỉ ôn tập trong khoảng 1-2 tháng.
Khi em dồn sức vào kì thi gì, em sẽ đặt hết tâm trí của mình chỉ vào kì thi đó thôi để đạt được kết quả tốt nhất có thể, xứng đáng với công sức của bản thân đã bỏ ra. Hơn nữa, sau khi đạt được mục tiêu, em cũng sẽ tự thưởng cho bản thân những phần thưởng nhỏ để làm động lực cho lần thi tiếp theo sẽ cố gắng hơn nữa”, Minh Châu chia sẻ.
Có thời điểm, Minh Châu phải ôn thi HSK (Kỳ thi năng lực Hán ngữ - The Chinese Proficiency Test) và SAT (một trong những kỳ thi chuẩn hóa cho việc đăng ký vào một số đại học tại Hoa Kỳ - Scholastic Aptitude Test) cùng lúc trong thời gian ngắn để kịp thời gian nộp hồ sơ.
Thời điểm đó, cô gái trẻ đã phải học tập với cường độ rất căng thẳng cũng như nỗ lực tận dụng mọi khoảng thời gian trống trong ngày để ôn tập cùng lúc 2 kì thi dường như chẳng hề liên quan tới nhau. Tuy áp lực là vậy, thế nhưng khi nghĩ lại, Minh Châu cũng rất biết ơn vì đó cũng là cơ hội để em kỉ luật bản thân và thử thách giới hạn của chính mình.
Kết quả, cô gái trẻ đã thi đỗ HSK4 và đạt 1540 điểm SAT. Nữ sinh nghĩ rằng, kết quả đạt được ở hai kì thi này phần nhiều là do em luôn kiên định với mục tiêu mình muốn làm. Khi đặt mục tiêu, em đã không tiếc công sức mà toàn tâm toàn ý vào hai kì thi này nên việc đạt được kết quả tương đối hài lòng như vậy cũng nằm trong dự tính của Minh Châu.
Ngoài 2 kỳ thi này, trước đó, Minh Châu còn thi đạt IELTS 8.0. Có lẽ, năng lực nổi trội về ngoại ngữ chính là một trong những yếu tố giúp em đạt được thành tích học bổng như hiện tại.
Ứng viên phải thể hiện được bản sắc của chính mình trong hồ sơ xin học bổng
Bên cạnh những yếu tố học thuật như điểm trung bình tốt nghiệp GPA, điểm SAT, IELTS, HSK, Minh Châu thông tin, điều quan trọng nhất có lẽ là ứng viên phải thể hiện được bản sắc của chính mình trong hồ sơ xin học bổng.
Cụ thể, theo nữ sinh, các ứng viên phải làm sao để qua bộ hồ sơ xin học bổng của mình, Ban tuyển sinh và xét duyệt hồ sơ có thể nhìn được hành trình mà bản thân đã trải qua cùng những mục tiêu, tham vọng và tính cách, cá tính của mình.
Minh Châu cho hay, em đã làm khá tốt trong việc thể hiện được những điều này trong bài luận chính cũng như các bài luận phụ mà em nộp cho trường đại học.

Đặc biệt, bài luận xin học bổng của Minh Châu còn để lại nhiều ấn tượng khi phần mở đầu được em thể hiện qua những tập phim Phineas and Ferb của hãng phim Disney Chanel nổi tiếng - cách mà những tập phim này đã gắn liền với tuổi thơ của em và xây dựng em thành một người kiên trì, nhẫn nại với những mục tiêu, khát vọng của mình. Từ đó cho thấy đây là mối liên hệ khá quan trọng giữa thói quen hồi nhỏ khi xem phim hoạt hình và con người được mài dũa của cô gái trẻ khi lớn lên.
Cũng theo Minh Châu, khó khăn lớn nhất trong quá trình ôn tập, chuẩn bị hồ sơ xin học bổng du học của em có lẽ là việc đi du học ở bậc đại học ở khu vực Bắc Ninh chưa được phổ biến như các tỉnh/ thành phố lớn.
Chính vì vậy, định hướng đi du học của em bắt đầu hơi muộn, phải đến khi qua 1 đợt xét tuyển, em mới bắt kịp thông tin để tiến hành hoàn thiện hồ sơ. Do thời gian chuẩn bị gấp rút, nhiều phần trong hồ sơ xin bổng học khiến nữ sinh chưa hài lòng. Tuy nhiên, em đã cố gắng bù đắp thiếu sót này bằng những bài luận học bổng thật ấn tượng, thể hiện chính con người em cho ban tuyển sinh đại học ở Mỹ.
Nói thêm về dự định trong tương lai, Minh Châu cho hay, em luôn tâm niệm rằng việc đi du học nhằm mang kiến thức về xây dựng quê hương giàu đẹp, phát triển hơn. Do đó, nữ sinh dự định sau khi tốt nghiệp sẽ về nước ứng tuyển vào các vị trí Quản lí dữ liệu hay Phân tích dữ liệu của các công ty tại Việt Nam. Sau đó, có thể em sẽ đi học thêm bậc thạc sĩ để trau dồi kiến thức và kinh nghiệm cho bản thân.
Tài liệu tham khảo:
[1]: https://www.topuniversities.com/universities/new-jersey-institute-technology-njit