Hoàng Bảo Hân, cựu học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Siêu (Hà Nội) đã xuất sắc giành học bổng toàn phần Đại học Trung Văn Hồng Kông (Trung Quốc - CUHK).
Khi mục tiêu đủ lớn sẽ không có nhận thức về 2 từ “bỏ cuộc”
Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Hoàng Bảo Hân chia sẻ: “Ban đầu, em chưa bao giờ nghĩ đến việc du học ở một phương trời xa lạ. Em cũng chưa từng tin rằng bản thân có đủ khả năng học thuật để đặt chân đến một vùng đất mới.
Là cựu học sinh Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Siêu, nơi cánh cổng du học rộng mở với rất nhiều bạn học sinh khác, em luôn theo dõi các hoạt động ngoại khóa, chương trình trao đổi và cơ hội du học của trường. Nhờ đó, em biết đến quỹ học bổng của Đại học Trung Văn Hồng Kông dành cho học sinh các trường chuyên cấp ba tại Việt Nam đạt được. Đặc biệt, trường em học là trường tư duy nhất có mặt trong danh sách này.
Từ đó, em bắt đầu tự tìm hiểu, lập kế hoạch và đặt ra mục tiêu cho bản thân. Nhờ sự nỗ lực cũng như may mắn khi được trường đề cử, em đã có cơ hội ứng tuyển cho học bổng này”.
Để nhận được học bổng du học toàn phần, việc phải có thành tích học tập xuất sắc là một trong những điều kiện tiên quyết, do đó, Bảo Hân luôn đặt cho mình một mục tiêu rõ ràng về con đường học tập.
Hân cho biết, đến cuối năm lớp 11 em mới biết đến quỹ học bổng này, vì vậy, em đã quyết định tăng cường "cày" GPA và phát triển thêm nhiều hoạt động ngoại khóa.
Để cân bằng nhiều việc cùng lúc là điều không hề đơn giản. Có những lúc bản thân bị khủng hoảng tâm lý vì sợ mình không thể làm được và nghi ngờ vào khả năng của bản thân. Thế nhưng, nhờ sự kiên trì và quyết tâm, Hân đã vượt qua được những nỗi sợ ban đầu đó.

Chia sẻ về quá trình chuẩn bị hồ sơ, Hân tâm sự, em đã gặp rất nhiều khó khăn bởi để đạt được học bổng danh giá của một trường thuộc Top 36 thế giới không phải là điều dễ dàng.
Vì vậy, Hân luôn nhắc nhở bản thân rằng phải cố gắng hơn mỗi ngày. Tuy nhiên, việc duy trì điểm số cao trên lớp trong khi tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa gần như là điều không tưởng. Hiếm khi Hân có thời gian rảnh bởi luôn đặt bản thân trong trạng thái ôn bài hoặc hoàn thành công việc của các dự án.
Khoảng thời gian đó, nữ sinh tự tạo áp lực cho bản thân vì hay so sánh mình với các bạn đồng trang lứa. Hân thường xuyên đọc các trang báo điện tử, những bài viết về “con nhà người ta” - những học sinh xuất sắc trúng tuyển vào các trường đại học danh giá, rồi quay lại nhìn mình và cảm thấy thật nhỏ bé. Tuy vậy, Hân chưa bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Dù khó khăn đến đâu, nữ sinh này vẫn tin rằng mình có thể làm được.
“Kỷ niệm đáng nhớ nhất với em chắc chắn là khoảng thời gian ôn thi đại học ở quán cà phê. Em ngồi học xuyên suốt từ sáng đến tối, gần như không dừng lại, quên mất thời gian nghỉ ngơi và chỉ tập trung vào mục tiêu của mình, đôi lúc vì thế mà chủ quan với sức khỏe.
Tuy vậy, đây là một ký ức đáng nhớ vì trong quá trình đó, em đã nhận ra tiềm năng của bản thân. Em hiểu rằng mình là người mạnh mẽ, có kỷ luật và không dễ dàng nhún nhường trước thử thách. Và bởi vì khi mục tiêu đã đủ lớn, thì hai từ “bỏ cuộc” dường như không còn tồn tại trong suy nghĩ của em nữa”, Hân tâm sự.
Chuẩn bị kĩ ba yếu tố để chinh phục ban tuyển sinh
Hiện tại, Hân đang theo học ngành Business Analytics (Phân tích kinh doanh) và Big Data & Quantitative Marketing (Dữ liệu lớn và Tiếp thị Định lượng) tại Đại học Trung Văn Hồng Kông.
Chia sẻ về lí do chọn chuyên ngành này, Hân cho biết, ngay từ ngày bé, Hân rất thích được làm việc với những con số phức tạp, giải mã các dữ liệu hóc búa, hay những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chỉn chu cần đến sự hoàn hảo.
Cả 2 ngành này đều tập trung vào việc phân tích, nghiên cứu và lập trình máy tính, do đó hoàn toàn nằm vào thế mạnh và sở trường của bản thân. Tuy nhiên, Hân vẫn đang tìm hiểu việc học thêm chuyên ngành phụ như Statistics (Dữ liệu thống kê), hoặc thử thách bản thân mình với ngành Computer Science (Khoa học máy tính) để tự nâng cao trình độ kỹ thuật của bản thân.
“Đặc biệt hơn hết, từ năm 15 tuổi, em đã tự tay lập nên một doanh nghiệp nhỏ trong ngành mỹ phẩm tự nhiên. Từ đó, em đã luôn ao ước, theo dõi và có rất nhiều hứng thú với việc kinh doanh. Chính vì vậy, để trả lời cho câu hỏi vì sao chọn ngành này, em vẫn luôn nói với mọi người rằng: Mình học vì chính mình, vì đam mê, vì sở thích”, Hân chia sẻ.
Chia sẻ về kinh nghiệm khi “săn học bổng”, Hân cho biết, để chinh phục được ban tuyển sinh, ứng viên cần phải chuẩn bị kĩ 3 yếu tố: Hồ sơ cá nhân (bao gồm chứng chỉ học thuật và các giấy chứng nhận tham gia hoạt động ngoại khóa, hoặc giải thưởng của các kỳ thi trong và ngoài nước), bài luận cá nhân và cuối cùng là kỹ năng phỏng vấn.
Về phần hồ sơ cá nhân, Hân đã duy trì GPA trên 9.0 cả 3 năm học. Hồ sơ của nữ sinh này nổi bật không phải do điểm số, mà là đến từ việc mình tham gia các hoạt động ngoại khóa có ý nghĩa như câu lạc bộ tranh biện và là người sáng lập của rất nhiều dự án thiện nguyện.
Về phần bài luận cá nhân, Hân không viết những thứ hóc búa hay siêu phàm, mà đơn giản chỉ kể lại quá trình trưởng thành của bản thân. Bởi Bảo Hân muốn chứng minh cho ban tuyển sinh thấy bản thân mình đã thay đổi như thế nào, cho thấy sự trưởng thành từ một cô bé nhút nhát giờ đây đã tự tin chinh phục mọi thử thách khó khăn mà cô gặp phải.
Đó chính là điều mà hầu như ban tuyển sinh nào cũng muốn thấy, bởi đó mới thật sự là con người mình và màu sắc của riêng chính mình mà không ai có.
Cuối cùng là kỹ năng trả lời phỏng vấn, cũng như là phần mà nhiều bạn lo sợ nhất. Hân luôn chuẩn bị trước những câu hỏi thường hay gặp, và nghiên cứu về tình hình thực tế trên toàn cầu liên quan đến ngành học của mình.
Ví dụ như theo học ngành kinh doanh nên trước đó Hân sẽ chuẩn bị bằng cách tìm hiểu và đọc các bài báo đang thịnh hành về nền kinh tế trên thế giới, nắm trong mình những kiến thức nền tảng sẽ luôn là lợi thế để gây ấn tượng với ban giám khảo. Thế nhưng, điều quan trọng nhất chính là luôn phải giữ trạng thái tự tin, vui vẻ và tinh thần lạc quan.
Nhắn nhủ tới những bạn đang theo đuổi con đường du học, Hân chia sẻ, để đạt được thành công, chúng ta chẳng có một câu trả lời nhất định hay một công thức nào để áp dụng cả. Nhưng để tối ưu hóa nó, điều quan trọng nhất là phải hiểu bản thân mình, biết mình muốn gì, cần gì. “Hãy luôn bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, ngẩng cao đầu, và vươn mình ra với thế giới bao la rộng lớn. Bởi ngoài kia, thế giới đẹp lắm”.