Ô tô tập lái bỗng dưng bốc cháy

08/06/2012 11:28
Theo ANTĐ
Vào lúc 10 giờ sáng nay (7/6), đã xảy ra một vụ cháy ô tô thuộc thôn Trung Việt 2, xã An Tường, TP. Tuyên Quang.  

Chiếc xe bị cháy nhãn hiệu Mekong được sản xuất từ năm 1994, mang biển số 22C- 0077 của ông Nguyễn Văn Sơn trú tại thôn Trung Việt 2 ở gần đó được dùng làm xe tập lái cho Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe Tâm Anh.

/Uploaded/thuhien/2012_06_08/best_20120608-102420-1-oto-chay.JPG.jpeg

Chiếc ô tô gặp nạn

Ông Lê Ngọc Quân, bảo vệ tòa nhà trụ sở huyện Yên Sơn cũ là người đầu tiên phát hiện ra xe bị cháy cho biết: Lúc đó khu vực này vắng người tôi đi tuần về thì phát hiện ra sự cố cháy, ngay lập tức đã hô hào mọi người dùng bình chữa cháy để dập tắt nhưng không được phải gọi xe cứu hỏa đến thì đám cháy mới tắt hẳn.

Chiếc xe này đã được gửi ở đây 3 tuần do hỏng hóc nặng không sử dụng. Một thợ sửa chữa ô tô trước đây đã từng sửa chữa chiếc xe này cho rằng, hệ thống điện của chiếc xe này đã cũ nát, trong khi để lâu mà không tháo điện trong bình ắc quy rất dể gây cháy chập.

Hiện công an tỉnh đã cử cán bộ đến xem xét hiện trường tìm hiểu nguyên nhân gây cháy, trước mắt vẫn chưa xác định nguyên nhân cụ thể.

Điểm nóng

Hà Nội: Ông lão 76 tuổi rơi từ tầng 8 tòa nhà Licogi 13

Người Trung Quốc trên Vịnh Cam Ranh: “Đúng là lo ngại lắm!”

Đại gia và mỹ nữ: Việt Trinh và 2 đại gia bị kết án tử hình

Chiêm ngưỡng hình ảnh Sao Kim đi qua mặt trời

"Quốc hội đang bàn việc công khai danh tính người mua dâm"

Bé 3 tuổi bị cha dượng đánh vỡ gan, dập tinh hoàn

Bộ trưởng Thăng: 'Rút kinh nghiệm từ việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng'

Theo ANTĐ