Ô tô sạc pin bằng... gió độc nhất vô nhị

05/05/2012 11:40
Theo Dân trí
(GDVN) - Nguyên tắc hoạt động là: khi xe chạy, gió sẽ làm quay cánh quạt, và năng lượng chuyển hoá từ cánh quạt quay sẽ sạc pin.
Ông Tang Zhenpin ở quận Thông Châu, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đã nảy ra ý tưởng tự chế một chiếc ô tô chạy điện dùng năng lượng gió để sạc pin.
Ông Tang Zhenpin ở quận Thông Châu, thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đã nảy ra ý tưởng tự chế một chiếc ô tô chạy điện dùng năng lượng gió để sạc pin.
Xe không sạc pin 100% bằng gió, nhưng cánh quạt sẽ giúp tiết kiệm năng lượng hơn một chút. Ông Tang cho biết đã mất 90 ngày để chế tạo chiếc xe sạc pin bằng gió này, với tổng chi phí 10.000 nhân dân tệ (gần 1.600 USD).
Xe không sạc pin 100% bằng gió, nhưng cánh quạt sẽ giúp tiết kiệm năng lượng hơn một chút. Ông Tang cho biết đã mất 90 ngày để chế tạo chiếc xe sạc pin bằng gió này, với tổng chi phí 10.000 nhân dân tệ (gần 1.600 USD).
Theo giải thích của ông Tang, nguyên tắc hoạt động là: khi xe chạy, gió sẽ làm quay cánh quạt, và năng lượng chuyển hoá từ cánh quạt quay sẽ sạc pin.
Theo giải thích của ông Tang, nguyên tắc hoạt động là: khi xe chạy, gió sẽ làm quay cánh quạt, và năng lượng chuyển hoá từ cánh quạt quay sẽ sạc pin.
Chiếc xe có vận tốc cực đại chỉ 140km/h.ếu chiếc xe hơi sản xuất điện nhờ gió và ánh sáng mặt trời của Tang trở thành một sản phẩm thương mại, rất có thể nó sẽ được người dân Trung Quốc chào đón.
Chiếc xe có vận tốc cực đại chỉ 140km/h.ếu chiếc xe hơi sản xuất điện nhờ gió và ánh sáng mặt trời của Tang trở thành một sản phẩm thương mại, rất có thể nó sẽ được người dân Trung Quốc chào đón.
Nếu chiếc xe hơi sản xuất điện nhờ gió và ánh sáng mặt trời của Tang trở thành một sản phẩm thương mại, rất có thể nó sẽ được người dân Trung Quốc chào đón.
Nếu chiếc xe hơi sản xuất điện nhờ gió và ánh sáng mặt trời của Tang trở thành một sản phẩm thương mại, rất có thể nó sẽ được người dân Trung Quốc chào đón.
Theo Dân trí