Ông Đoàn Ngọc Hải từ chức sau vài giờ được giao nhiệm vụ mới

04/06/2019 16:00
Hưng Long
(GDVN) - Nhận được quyết định điều chuyển làm công tác mới, ông Đoàn Ngọc Hải cảm thấy không phù hợp nên xin từ chức.

Chiều 04/6, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn đã nộp đơn xin từ chức.

Vị trí công tác mới này, ông Hải vừa được trao trong buổi sáng cùng ngày.

Theo đơn từ chức, ông Hải xác định, bản thân không có trình độ chuyên môn về ngành xây dựng, không phù hợp với năng lực, sở trường chuyên môn được đào tạo.

Ông Đoàn Ngọc Hải. (Ảnh: Infonet.vn)
Ông Đoàn Ngọc Hải. (Ảnh: Infonet.vn)

Ông Đoàn Ngọc Hải quyết định từ chức Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn.

Như Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin, sáng 04/6, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Hải - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn.

Ông Đoàn Ngọc Hải: "Cảm ơn bạn, mình không thể nói gì trong lúc này!" 

Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn là doanh nghiệp nhà nước và trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã trao quyết định cho ông Đoàn Ngọc Hải.

Năm 2016, ông Hải được người dân biết đến với chiến dịch giành lại vỉa hè, xử phạt tiểu bậy, xử lý nạn chó thả rông…

Ngày 08/01/2018, ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ nộp đơn xin từ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1.

Ngày 12/5/2018, ông Hải có nguyện vọng tiếp tục làm việc và viết đơn xin rút lại đơn từ chức.

Đến ngày 04/6/2018, ông Hải đã được điều động làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn.

Ông Đoàn Ngọc Hải (sinh năm 1969), có trình độ Thạc sĩ Chính trị, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế và Cử nhân Xã hội học.

Ông Hải từng công tác qua các vị trí: Bí thư và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cầu Ông Lãnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quận 1.

Hưng Long