Pakistan mua bổ sung 4 khinh hạm lớp F22P từ Trung Quốc

13/05/2012 09:16
Theo QĐND
Theo trang tin News Tribe, quân đội Pakistan đã lên kế hoạch mua thêm 4 khinh hạm lớp F-22P được đóng mới tại nước này theo khuôn khổ chương trình hợp tác chuyển giao công nghệ với Trung Quốc.
Theo trang tin News Tribe, quân đội Pakistan đã lên kế hoạch mua thêm 4 khinh hạm lớp F-22P được đóng mới tại nước này theo khuôn khổ chương trình hợp tác chuyển giao công nghệ với Trung Quốc. Tuy nhiên, chưa rõ quá trình chuẩn bị, địa điểm đóng mới các chiến hạm nói trên. Theo tờ báo Trung Quốc Daily Young, hải quân Pakistan có thể mua các khinh hạm lớp F-22P với mức giá 200 triệu USD/tàu. Mức giá này chỉ tương đương 1/3 so với giá thành của dòng chiến hạm tác chiến gần bờ (LCS) do Mỹ chế tạo (600 triệu USD).
Khinh hạm lớp F22P.
Khinh hạm lớp F22P.
Thông tin về việc Pakistan cân nhắc mua thêm 4 khinh hạm mới lớp F22P đã xuất hiện từ năm 2007. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, không rõ Pakistan và Trung Quốc đã đàm phán về vấn đề này hay chưa? Tháng 4-2005, quân đội Pakistan và Tập đoàn China Shipbuilding Trading Company (CSTC) đã ký hợp đồng đóng mới 4 chiếc khinh hạm lớp F22P đầu tiên (Type-053H3 Jiangwei-2). Theo thỏa thuận trị giá 750 triệu USD này, CSTC sẽ chuyển giao công nghệ để phía Pakistan tự đóng chiếc khinh hạm lớp F22P cuối cùng trong hợp đồng. Ba khinh hạm lớp F22P, gồm: Zulfikar, Shamsher và Saif, đã được đóng tại xưởng đóng tàu Hudong Chzhunghua tại Thượng Hải trong giai đoạn 2009-2010. Chúng được chuyển giao cho phía Pakistan cùng các trực thăng hải quân Z-9EC. Lễ đặt ky chiếc khinh hạm lớp F22P cuối cùng thuộc hợp đồng nói trên đã được tiến hành tại Pakistan vào tháng 12-2009. Dự kiến, chiến hạm này sẽ được chuyển giao cho hải quân Pakistan trong năm 2013.
Theo QĐND