Pepe giẫm lên tay Messi, Mourinho khen... hay

19/01/2012 09:50
Mai Mai
(GDVN) - Thua trận El Clasico, khán giả la ó, Mourinho đắng lòng nhận trách nhiệm về mình.

Real đang có phong độ cao, lại được thi đấu trên sân nhà, nên các CĐV kỳ vọng đội bóng của Mourinho sẽ đánh bại được Barca. Mong ước ấy lập tức được đáp ứng ở phút thứ 11 khi C. Ronaldo có bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Nhưng kết thúc trận đấu, Real vẫn là đội thua cuộc.

Tính rộng ra, trong 9 lần giáp mặt Barca, “Real-Moudrid” mới chỉ thắng được đối thủ được đúng một trận. Vì thế, khi đi vào đường hầm, một nhóm CĐV của Real đã la ó thầy trò Mourinho.

HLV Jose Mourinho vẫn quá yếu đuối trong các trận El Clasico.
HLV Jose Mourinho vẫn quá yếu đuối trong các trận El Clasico.

“Tôi luôn hiểu (những gì đám đông sẽ làm), nhưng tôi chưa bao giờ nghe thấy gì trước và sau khi trận đấu diễn ra. Trách nhiệm phần lớn thuộc về tôi, đặc biệt là khi đội bóng thua trận. Thắng thì mừng vui, thua thì bị chỉ trích. Tôi đã sống với bóng đá rất lâu, tôi hiểu được điều đó”, Mourinho phát biểu.

Khi phóng viền đề cập đến hành động giẫm chân lên tay Messi của Pepe, “Người đặc biệt” khéo léo trả lời: “Tôi không thấy những gì Pepe đã làm. Tôi phải xem lại đã. Nhưng xét cho cùng, Pepe đã làm tốt công việc của mình. Tôi không thấy gì cả.”

Để thua 1-2 ngay trên sân nhà, cơ hội đi tiếp ở Cúp Nhà Vua có lẽ không còn nhiều. Bởi trận lượt về Barca được chơi trên sân Nou Camp, với lợi thế hơn một bàn thắng.

Mai Mai