Petrovietnam chung sức "tiếp bước em đến trường"

09/10/2022 14:20
Bắc Dã
GDVN- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng đã có quyết định trao tặng 220 triệu đồng cho Hội Khuyến học tỉnh Nam Định...

Những món quà khuyến học từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và các đơn vị thành viên đã nhanh chóng, kịp thời đến với rất nhiều học sinh nghèo trên cả nước trong năm học mới 2022 - 2023, gửi gắm niềm tin và lòng yêu thương của cán người Dầu khí đối với những học sinh có hoàn cảnh không may sẽ vững vàng vươn lên trong cuộc sống.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn trao học bổng cho các em học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai (thành phố Đà Nẵng) và trao biểu trưng số tiền tài trợ 200 triệu đồng cho trường trung học cơ sở Nguyễn Nghiêm (thành phố Quảng Ngãi). Ảnh: PVN

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn trao học bổng cho các em học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai (thành phố Đà Nẵng) và trao biểu trưng số tiền tài trợ 200 triệu đồng cho trường trung học cơ sở Nguyễn Nghiêm (thành phố Quảng Ngãi). Ảnh: PVN

Hoà cùng không khí vui tươi lễ khai giảng năm học mới 2022 - 2023 tại trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai (quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng), lãnh đạo Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn đã trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó trong học tập tại trường; Trao biểu trưng số tiền tài trợ 200 triệu đồng cho trường trung học cơ sở Nguyễn Nghiêm (thành phố Quảng Ngãi) với mục đích sửa chữa cơ sở vật chất tại trường.

Được biết, Trường trung học cơ sở Nguyễn Nghiêm là điểm sáng trong phong trào dạy học, học sinh tại trường luôn có tỉ lệ đỗ cấp 3 với điểm cao tại thành phố Quảng Ngãi.

Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai (thành phố Đà Nẵng) Nguyễn Thị Ngọc Anh xúc động chia sẻ, những suất học bổng mà Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn trao tặng ngay tại lễ khai giảng năm học mới cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập đã mang đến sự khích lệ, động viên rất lớn giúp các em có thêm ý chí, động lực vươn lên để học tập tốt hơn nữa.

Lãnh đạo Công ty Vận chuyển khí Đông Nam trao tặng học bổng và xe đạp cho các em học sinh vượt khó học giỏi ở Cần Giờ. Ảnh: PVN

Lãnh đạo Công ty Vận chuyển khí Đông Nam trao tặng học bổng và xe đạp cho các em học sinh vượt khó học giỏi ở Cần Giờ. Ảnh: PVN

Nằm trong chuỗi chương trình an sinh xã hội năm 2022, trong tháng 8 và 9/2022 vừa qua, nhân dịp năm học 2022 - 2023, tại huyện Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh) Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ đã phối hợp trao tặng 30 suất học bổng với trị giá 2 triệu đồng/học bổng và 5 xe đạp tại Trường tiểu học Tam Thôn Hiệp, tặng 22 xe đạp tại Trường trung học phổ thông An Nghĩa, 7 xe đạp tại Trường trung học cơ sở Long Hòa.

Tất cả đều dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Chiếc xe đạp, phần học bổng là món quà động viên kịp thời, giúp các em vững tin hơn trên chặng đường chinh phục đỉnh cao của tri thức.

Đoàn Thanh Niên Công ty Khí Cà Mau phối hợp trao tặng 12 xe đạp trong chương trình "Tiếp sức đến trường" năm 2022. Ảnh: PVN

Đoàn Thanh Niên Công ty Khí Cà Mau phối hợp trao tặng 12 xe đạp trong chương trình "Tiếp sức đến trường" năm 2022. Ảnh: PVN

Hoà cùng không khí vui tươi ngày tựu trường, lễ Khai giảng năm học 2022 - 2023, Đoàn Thanh niên Công ty Khí Cà Mau phối hợp cùng với Ủy ban nhân dân xã Khánh Bình Tây Bắc tiến hành trao tặng 12 chiếc xe đạp trong chương trình "Tiếp sức đến trường năm 2022”, với tổng trị giá 20 triệu đồng cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở xa trường học trên địa bàn xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau.

Để tiếp thêm niềm tin, sự hỗ trợ kịp thời cho các em học sinh vững bước đến trường, Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu cũng đã tổ chức trao tặng 200 phần học bổng với tổng trị giá 200 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với thành tích học tập xuất sắc tại những điểm trường thuộc địa bàn có các công trình do Công ty Chế biến Khí Vũng Tàu quản lý.

Trao tặng học bổng cho 20 em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi của Trường Tiểu học Mỹ Thạnh Tây. Ảnh: PVN

Trao tặng học bổng cho 20 em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi của Trường Tiểu học Mỹ Thạnh Tây. Ảnh: PVN

Với sự ủng hộ, chung tay góp sức từ toàn thể cán bộ công nhân viên BIENDONG POC, vừa qua, tại trường Tiểu học Mỹ Thạnh Tây (thuộc xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) đã tổ chức chương trình trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho 20 em học sinh nghèo vượt khó, học giỏi; đồng thời trao tận tay 350 phần quà cho toàn thể các em học sinh tại điểm trường chính Trường Tiểu học Mỹ Thạnh Tây.

Ngoài ra, đoàn cũng đã trao tặng 12 quạt treo tường, 01 bộ loa kéo di động phục vụ cho các hoạt động sinh hoạt tập thể của trường.

Đặc biêt, ngày 7/10, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cũng đã có quyết định trao tặng 220 triệu đồng cho Hội Khuyến học tỉnh Nam Định nhằm giúp đỡ, động viên tinh thần, hỗ trợ cho các em học sinh giỏi hiếu học có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và đạt kết quả cao trong học tập.

Thay mặt Hội Khuyến học tỉnh Nam Định, ông Nguyễn Vũ Hậu - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh xúc động chia sẻ:

"Chúng tôi luôn trân trọng ghi nhận, biểu dương sự đóng góp của Tập đoàn trong công tác khuyến học, khuyến tài và mong muốn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Hội Khuyến học tỉnh để giúp đỡ các em học sinh, sinh viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và đạt kết quả cao trong học tập, đồng thời góp phần vào xây dựng một xã hội học tập vững mạnh trên địa bàn tỉnh”.

Bắc Dã