Phải học bồi dưỡng vào ngày nghỉ bù, GV bức xúc, Trưởng phòng GD Dĩ An nói gì?

07/01/2023 06:31
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giáo viên Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương bức xúc khi phải đi học bồi dưỡng vào ngày nghỉ bù Tết Dương lịch.

Giáo viên phải học bồi dưỡng vào ngày nghỉ bù

Theo phản ánh của giáo viên Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, giáo viên của trường phải học bồi dưỡng thường xuyên trực tuyến vào ngày nghỉ bù Tết Dương lịch.

Cụ thể, theo giáo viên cho biết, vào ngày 2/1/2023, theo đúng quy định Luật Lao Động thì đây là ngày nghỉ bù của Tết Dương lịch, nhưng nhà trường vẫn yêu cầu hơn 50 giáo viên của trường học bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức trực tuyến.

Giáo viên bức xúc thể hiện quan điểm, không hiểu sao lại phải học cả ngày 2/1 là ngày nghỉ bù như vậy. Giảng viên lớp học nói, việc học vào ngày nghỉ là sự thống nhất giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Dĩ An và Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

Lớp bồi dưỡng thường xuyên chuyên đề này được tổ chức theo hình thức trực tuyến (ảnh: GVCC)

Lớp bồi dưỡng thường xuyên chuyên đề này được tổ chức theo hình thức trực tuyến (ảnh: GVCC)

Theo giáo viên, tháng này là tháng giáo viên rất vất vả ôn tập học kỳ 1 cho học sinh, hoàn thành hồ sơ sổ sách, nhưng lại không được nghỉ ngơi trọn vẹn vào ngày nghỉ bù, mà phải học trực tuyến luôn vào ngày nghỉ lễ.

Lãnh đạo trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo nói sẽ rút kinh nghiệm

Ngày 6/1, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Lê Minh Phúc – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, việc học bồi dưỡng thường xuyên là việc thường làm hàng năm.

Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ có văn bản chỉ đạo chung, còn việc tổ chức chi tiết như thế nào là việc bàn bạc giữa nhà trường và Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Phòng Giáo dục và Đào tạo hoàn toàn không có chỉ đạo tổ chức lớp học trực tuyến vào ngày nghỉ bù, và ở trường tổ chức lớp học này cũng không có báo cáo lên cơ quan quản lý cấp trên.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương hứa sẽ yêu cầu hiệu trưởng và lãnh đạo nhà trường nghiêm túc rút kinh nghiệm việc này.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Phan Thanh Sơn – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, thành phố Dĩ An xác nhận, có việc giáo viên của trường phải học bồi dưỡng thường xuyên theo hình thức trực tuyến vào ngày 2/1/2023.

Theo thầy Phan Thanh Sơn, đây là lịch do phía Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh lên từ trước, áp dụng cho các trường học trên địa bàn thành phố Dĩ An, mỗi trường học được xếp lịch học trực tuyến ứng với một ngày.

Lịch học được báo trước cho giáo viên, nhà trường từ trước khi diễn ra một ngày, nhưng giáo viên khi đó cũng không ai có phản ứng gì, chắc có lẽ do mọi người nghĩ là học trực tuyến cũng thuận lợi.

Do đó mà khi có lịch học này cũng không có người nào trong trường có ý kiến để xin đổi lịch học.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, thành phố Dĩ An khẳng định sẽ hết sức nghiêm túc rút kinh nghiệm việc này.

Việt Dũng