Phó GĐ Sở GD Bà Rịa-Vũng Tàu: Tỉnh đã sẵn sàng mọi công tác cho kỳ thi vào 10

05/06/2022 06:15
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông tại Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ diễn ra từ ngày 7 - 9/6.

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này tổ chức thành một kỳ thi chung để tuyển sinh vào lớp 10 dành cho Trường Chuyên Lê Quý Đôn và các trường Trung học phổ thông công lập khác trên địa bàn. Lịch thi cụ thể như sau:

Ngày 7/6, buổi sáng, thí sinh dự lễ khai mạc kỳ thi, tập trung về phòng thi làm thủ tục dự thi, học tập Quy chế thi, đính chính sai sót (nếu có); Buổi chiều, thí sinh dự thi môn Ngữ văn với thời gian thi là 120 phút.

Ngày 8/6, buổi sáng thí sinh dự thi môn Toán với thời gian thi 120 phút; buổi chiều dự thi môn tiếng Anh với thời gian thi là 60 phút.

Ngày 9/6, buổi sáng, những thí sinh đăng ký dự thi vào Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn sẽ dự thi các môn chuyên như: Hóa học, tiếng Anh với thời gian thi 120 phút; Toán, Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, Tin học với thời gian thi là 150 phút; Buổi chiều, các thí sinh thi vào lớp 10 trường này sẽ tiến hành thi nói tiếng Anh chuyên.

Thầy Nguyễn Văn Ba - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: bariavungtau.edu.vn

Thầy Nguyễn Văn Ba - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ảnh: bariavungtau.edu.vn

Để có thêm một số thông tin về việc chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông tại Bà Rịa – Vũng Tàu, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có cuộc trao đổi với thầy Nguyễn Văn Ba – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo của địa phương này.

Phóng viên: Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Bà Rịa – Vũng Tàu được Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành ra sao? Hiện tại, có gặp phải những khó khăn, vướng mắc gì không, thưa thầy?

Thầy Nguyễn Văn Ba: Đến thời điểm hiện tại, mọi việc đang diễn ra rất ổn. Có được sự ổn định này chính là vì ngay từ thời gian đầu tập trung cho công tác thi vào lớp 10 năm học 2022-2023, ngành giáo dục Bà Rịa – Vũng Tàu đã có những bước chuẩn bị rất cẩn thận. Cụ thể là từ đầu tháng 1/2022, rất nhiều công văn hướng dẫn, chỉ đạo hiệu trưởng các nhà trường trên địa bàn tỉnh cũng đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành.

Chúng tôi cũng căn cứ vào Chương trình giáo dục tổng thể lớp 10 năm học 2022-2023 để dự thảo kế hoạch thi vào lớp 10 năm nay, bao gồm các môn bắt buộc và 5 môn lựa chọn trong 3 nhóm tổ hợp môn.

Sau khi hiệu trưởng các trường trung học phổ thông đã lên được kế hoạch dự thảo, chúng tôi lại mời các hiệu trưởng đó cùng với các Phòng Giáo dục và Đào tạo ngồi lại trực tiếp để lấy ý kiến, trao đổi thảo luận xung quanh các dự thảo này.

Bên cạnh đó, khi đã thống nhất, Sở cũng giao cho Phòng Giáo dục và Đào tạo của từng địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh chủ trì mời các hiệu trưởng các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, để làm công tác tư vấn cho giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh học sinh nắm được các môn bắt buộc và các môn trong tổ hợp lựa chọn như thế nào.

Trên cơ sở đó, Sở đề ra một lịch trình đến ngày 30/4 để các học sinh sẽ đăng ký vào các trường và cho điều chỉnh đến ngày 21/5.

Vì vậy, có thể nói rằng, tới thời điểm này, mọi công tác cho kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông sắp tới đã sẵn sàng và đang diễn ra rất thuận lợi, không gặp phải khó khăn gì.

Phóng viên: Năm học 2022-2023, vì ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên có một quãng thời gian hầu hết các trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phải tổ chức dạy học trực tuyến. Vậy, công tác ôn tập cho học sinh khối lớp 9 được thiết kế như thế nào để có thể linh động khi chuyển giao từ trực tuyến sang trực tiếp mà không gặp phải sự xáo trộn thưa thầy?

Thầy Nguyễn Văn Ba: Với việc ôn tập trong thời gian các học sinh phải học trực tuyến chúng tôi cũng yêu cầu các nhà trường có kế hoạch cụ thể ngay từ đầu. Cụ thể là khi học sinh được chuyển sang học trực tiếp, cũng có sự điều chỉnh về đề cương ma trận vào đề thi. Có được những bước chuẩn bị kỹ càng và có kịch bản từ ban đầu như vậy nên mọi việc cũng đang diễn ra theo đúng hướng.

Phóng viên: Thưa thầy, đối với việc thi tuyển vào lớp 10 tại huyện đảo Côn Đảo trong năm nay có khác hoặc có điểm gì mới hơn so với các năm trước đây không?

Thầy Nguyễn Văn Ba: Đối với trường Trung học phổ thông Côn Đảo thì không có sự xáo trộn gì so với các năm trước đây.

Căn bản là do số lượng thí sinh tham dự vào kỳ thi lớp 10 vào trường Trung học phổ thông Côn Đảo không có nhiều thay đổi so với các năm. Riêng trường này và trường dân tộc nội trú tỉnh thì Sở không tổ chức thi mà sẽ cho xét tuyển.

Học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh (TP. Vũng Tàu) đang ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới. Ảnh: baobariavungtau.com.vn
Học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Linh (TP. Vũng Tàu) đang ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sắp tới. Ảnh: baobariavungtau.com.vn

Phóng viên: Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất ở các điểm thi được tiến hành ra sao thưa thầy?

Thầy Nguyễn Văn Ba: Ngoài việc tổ chức các cuộc họp để quán triệt về quy chế coi thi cho các trường, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng thành lập các đoàn để kiểm tra cơ sở vật chất tại các trường để đảm bảo tốt nhất mọi điều kiện thuận lợi cho các thí sinh tham gia khi kỳ thi diễn ra.

Về việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo Bà Rịa – Vũng Tàu cũng đã có công văn hướng dẫn công tác coi thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 gửi cho các Trưởng điểm thi và hiệu trưởng các trường trung học phổ thông trên địa bàn.

Theo đó, trước ngày 06/06/2022, các điểm thi phải hoàn thành các công tác như: Vệ sinh trường lớp, chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi như phòng thi, phòng làm việc của hội đồng, điện thoại trực thi, máy tính, máy photo; phòng bảo quản đề thi, bài thi có tủ chứa đề thi, bài thi và phương tiện chứa đồ đạc cá nhân của thí sinh đảm bảo đặt cách phòng thi tối thiểu 25m.

Ngoài ra, chúng tôi cũng cho kiểm tra, tập trung đầy đủ văn phòng phẩm, giấy thi, giấy nháp, bì đựng bài thi, phù hiệu, biểu mẫu... Chuẩn bị đủ lượng máy nghe đĩa CD (hoặc màn hình đa chức năng) để phục vụ buổi thi tiếng Anh. Tổ chức kiểm tra nguồn điện, tình trạng hoạt động của máy móc và cử người tập huấn cách sử dụng thiết bị cho cán bộ coi thi trước giờ thi.

Bên cạnh đó, tập trung tập sơ đồ phòng thi, quy định hiệu lệnh trống và chuẩn bị các loại biên bản, biểu mẫu phục vụ bốc thăm trước mỗi buổi thi (bốc thăm phòng thi, bốc thăm sơ đồ số báo danh).

Đồng thời, cho in ấn hồ sơ coi thi, thẻ dự thi, có dán hình để đối chiếu theo đúng biểu mẫu và in ấn tài liệu phục vụ triển khai quy chế cho giáo viên, học sinh và phục vụ niêm yết ở bảng tin, phòng hội đồng và trước phòng thi để thí sinh biết thực hiện.

Phóng viên: Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 của các trường trên địa bàn trong năm nay có sự biến động gì không? Công tác đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch tại các điểm thi được thực hiện như thế nào khi kỳ thi diễn ra?

Thầy Nguyễn Văn Ba: Về căn bản, năm nay không có nhiều biến động về số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Qua thống kê, chúng tôi nhận thấy số lượng này cũng không tăng nhiều so với hàng năm.

Về công tác đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 cũng được chúng tôi quán triệt tới các điểm thi là thực hiện nghiêm theo các quy định của Bộ Y tế. Sau khi thống nhất với Sở Y tế tỉnh, chúng tôi cũng xác định việc quan trọng nhất trong công tác phòng, chống dịch chủ yếu ở 2 khâu là khẩu trang và sát khuẩn. Nói chung, năm nay công tác phòng, chống dịch trong các kỳ thi cũng nhẹ nhàng hơn năm ngoái.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn thầy.

Trung Dũng