Đại chiến Tottenham - Man United

Gặp Tottenham, Ferguson lo thon thót trò cũ Louis Saha

02/03/2012 07:22
Việt Hưng
(GDVN) - “Cậu ấy đang có phong độ tốt. Đó là điều không cần phải nghi ngờ. Saha là mẫu tiền đạo nhanh nhẹn, chơi bóng tốt cả hai chân và mạnh mẽ trong không chiến," Ferguson nói.
HLV Alex Ferguson tỏ ra rất lo lắng cho tình trạng hiện tại của hàng thủ Man United. Chiến lược gia 70 tuổi cũng cho biết tiền đạo Louis Saha sẽ khiến ông phải để mắt nhiều hơn trong trận gặp Tottenham vào Chủ nhật tới.
Louis Saha và Alex Ferguson khi còn làm việc chung.
Louis Saha và Alex Ferguson khi còn làm việc chung.

Trận gặp M.U sắp tới trên sân White Hart Lane là cơ hội để Saha thể hiện khả năng của mình trước đội bóng cũ. Saha đã được Alex Ferguson mua về với giá 12,8 triệu bảng vào tháng 1/2004. Mặc dù phải đối mặt với những chấn thương liên tiếp nhưng tiền đạo này vẫn ghi được 42 bàn sau 124 lần ra sân trong màu áo của Quỷ đỏ. Chân sút người Pháp cũng đang có được một phong độ rất tốt trong màu áo của Tottenham và HLV Ferguson có lý do để lo ngại.

Cậu ấy đang có phong độ tốt. Đó là điều không cần phải nghi ngờ. Saha là mẫu tiền đạo nhanh nhẹn, chơi bóng tốt cả hai chân và mạnh mẽ trong không chiến," Ferguson nói trên tờ The Sun.

Trận đại chiến vào Chủ nhật tới có thể ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc đua giành danh hiệu vô địch của Man United tại Premier League. Hiện tại, họ đang kém Man City 2 điểm và liên tục phải bám đuổi kình địch cùng thành phố. Trong khi đó, Tottenham đang xếp ở vị trí thứ 3 nhưng đã kém Quỷ đỏ đến 8 điểm.

HLV Ferguson biết đội bóng của ông cần thể hiện phong độ tốt nhất nếu muốn có điểm trước Tottenham. "Spurs có một đội hình chất lượng và có thể ghi bàn ở mọi tuyến. Gareth Bale, Rafael van der Vaart,  Defoe, Adebayor... Họ là những cầu thủ đáng sợ khác bên cạnh Saha," Sir Alex kết luận.
Việt Hưng