M.U thua đau thua đớn: Chicharito chỉ nên đá dự bị

19/11/2012 07:38
Trần Long
(GDVN) - Những thống kê dưới đây sẽ cho bạn thấy rằng Javier Hernandez thực sự là một Ole Gunnar Solskjaer mới, chỉ nên được dùng từ ghế dự bị.
Trận thua Norwich 0-1 mới đây của Manchester United là thất bại thứ 3 mà Sir Alex Ferguson phải hứng chịu từ đầu mùa giải. Tuy nó chưa phải thảm họa và mùa giải vẫn còn lâu dài, nhưng trận đấu đó có thể coi là một phát hiện, rằng Javier Hernandez – Chicharito, chỉ có thể thi đấu hay khi ra sân từ ghế dự bị. Những thống kê sau đây sẽ giải thích lý do vì sao.
Trận thua Norwich 0-1 mới đây của Manchester United là thất bại thứ 3 mà Sir Alex Ferguson phải hứng chịu từ đầu mùa giải. Tuy nó chưa phải thảm họa và mùa giải vẫn còn lâu dài, nhưng trận đấu đó có thể coi là một phát hiện, rằng Javier Hernandez – Chicharito, chỉ có thể thi đấu hay khi ra sân từ ghế dự bị. Những thống kê sau đây sẽ giải thích lý do vì sao.
Trong trận đấu này, Javier Hernandez thực hiện tổng cộng 0 cú sút, 1 đường chuyền tạo cơ hội, 3 lần bị cướp bóng, 2 lần chuyền/khống chế hỏng, 1 lần việt vị, phạm lỗi 3 lần, hoàn toàn không tham gia phòng ngự và chỉ chạm bóng 29 lần (thấp áp chót trong 11 cầu thủ đá chính, chỉ hơn Anders Lindegaard với 28 lần). Hernandez rời sân ở phút 70, và anh được OptaSports chấm 5.86 điểm, số điểm thấp nhất trận đấu của cả 2 đội.
Trong trận đấu này, Javier Hernandez thực hiện tổng cộng 0 cú sút, 1 đường chuyền tạo cơ hội, 3 lần bị cướp bóng, 2 lần chuyền/khống chế hỏng, 1 lần việt vị, phạm lỗi 3 lần, hoàn toàn không tham gia phòng ngự và chỉ chạm bóng 29 lần (thấp áp chót trong 11 cầu thủ đá chính, chỉ hơn Anders Lindegaard với 28 lần). Hernandez rời sân ở phút 70, và anh được OptaSports chấm 5.86 điểm, số điểm thấp nhất trận đấu của cả 2 đội.
Vậy lý do vì sao Javier Hernandez không tạo ra dấu ấn nào trong trận đấu? Hãy xem hình sau đây: Đây là sự tái hiện toàn bộ các cú dứt điểm của hai đội trong trận đấu. Nó cho thấy Norwich tỏ ra rất thận trọng trong tấn công khi 6 tình huống dứt điểm trong tổng số 11 cú sút được thực hiện ngoài vòng cấm. Các tiền vệ cánh của Norwich luôn chơi sát biên khi có bóng và luôn chọn giải pháp chuyền bóng thay vì rê dắt tới sát đường biên ngang. Điều này trái ngược với Man Utd khi luôn làm bóng tới khu 16m50, nhưng thường xuyên gặp phải hàng thủ dồn xuống sâu của Norwich.
Vậy lý do vì sao Javier Hernandez không tạo ra dấu ấn nào trong trận đấu? Hãy xem hình sau đây: Đây là sự tái hiện toàn bộ các cú dứt điểm của hai đội trong trận đấu. Nó cho thấy Norwich tỏ ra rất thận trọng trong tấn công khi 6 tình huống dứt điểm trong tổng số 11 cú sút được thực hiện ngoài vòng cấm. Các tiền vệ cánh của Norwich luôn chơi sát biên khi có bóng và luôn chọn giải pháp chuyền bóng thay vì rê dắt tới sát đường biên ngang. Điều này trái ngược với Man Utd khi luôn làm bóng tới khu 16m50, nhưng thường xuyên gặp phải hàng thủ dồn xuống sâu của Norwich.
Ở hình này, mức độ ảnh hưởng của các cầu thủ được thể hiện qua cỡ chữ (dựa trên số đường chuyền và số lần chạm bóng). Hình bên phải cho thấy ngoài việc Carrick và Giggs có nhiều bóng còn Rafael và Evra thường xuyên đánh biên, chủ yếu các pha tấn công mà Man Utd thực hiện đưa bóng tới Antonio Valencia và Ashley Young thay vì Hernandez và Robin Van Persie. Mà theo thống kê, Young và Valencia tạt/căng ngang vào tổng cộng 23 lần, nhưng tỷ lệ chính xác rất thấp với chỉ 5 lần. Điều đó góp phần lý giải vì sao Chicharito chỉ chạm bóng có 29 lần, bởi phần lớn các đợt lên bóng đều hướng sang cánh, và điểm rơi của các quả tạt cũng phần lớn tới chỗ Van Persie (chạm bóng 43 lần – đúng với trung bình của anh từ đầu mùa giải là 43.3 chạm/trận).
Ở hình này, mức độ ảnh hưởng của các cầu thủ được thể hiện qua cỡ chữ (dựa trên số đường chuyền và số lần chạm bóng). Hình bên phải cho thấy ngoài việc Carrick và Giggs có nhiều bóng còn Rafael và Evra thường xuyên đánh biên, chủ yếu các pha tấn công mà Man Utd thực hiện đưa bóng tới Antonio Valencia và Ashley Young thay vì Hernandez và Robin Van Persie. Mà theo thống kê, Young và Valencia tạt/căng ngang vào tổng cộng 23 lần, nhưng tỷ lệ chính xác rất thấp với chỉ 5 lần. Điều đó góp phần lý giải vì sao Chicharito chỉ chạm bóng có 29 lần, bởi phần lớn các đợt lên bóng đều hướng sang cánh, và điểm rơi của các quả tạt cũng phần lớn tới chỗ Van Persie (chạm bóng 43 lần – đúng với trung bình của anh từ đầu mùa giải là 43.3 chạm/trận).
Từ đó có thể tổng kết theo thứ tự như sau: 1) Chicharito đã không ghi bàn khi anh phải đá chính trước một đối thủ có hàng phòng ngự dồn về rất sâu; 2) Khi các đợt tấn công hướng quá nhiều sang biên và các tiền vệ cánh tạt vào ít chuẩn xác, Chicharito có quá ít cơ hội để ghi bàn; 3) Nếu điểm rơi của các đường chuyền chủ yếu là cho Van Persie, khả năng lập công của Hernandez cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Tựu chung lại, Javier Hernandez đã chơi không hay khi được cho đá chính, và anh cần trở lại ghế dự bị.
Từ đó có thể tổng kết theo thứ tự như sau: 1) Chicharito đã không ghi bàn khi anh phải đá chính trước một đối thủ có hàng phòng ngự dồn về rất sâu; 2) Khi các đợt tấn công hướng quá nhiều sang biên và các tiền vệ cánh tạt vào ít chuẩn xác, Chicharito có quá ít cơ hội để ghi bàn; 3) Nếu điểm rơi của các đường chuyền chủ yếu là cho Van Persie, khả năng lập công của Hernandez cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Tựu chung lại, Javier Hernandez đã chơi không hay khi được cho đá chính, và anh cần trở lại ghế dự bị.
Nhưng liệu kết luận như thế có quá vội vàng và chưa đủ cơ sở? Trận thua Norwich này cũng không khác nhiều so với trận thắng Aston Villa của Man Utd, nhưng điểm khác biệt lớn nhất là một cầu thủ dự bị có ảnh hưởng, và đó chính là Chicharito. Cả Aston Villa và Norwich đều chủ động phòng ngự (Aston Villa chỉ cầm bóng 30% thời gian thi đấu, còn Norwich là 38%), nhưng Chicharito phát huy tác dụng vì vào sân trong hiệp 2 và tận dụng lợi thế thể lực trước một đối thủ đã bắt đầu mệt mỏi. Điều này không xảy ra với Norwich vì Chicharito vừa không bắt kịp về mặt thể lực và cũng không có nhiều bóng để làm bàn. Trận thắng Newcastle ngày 27/9 là một ví dụ khác: Hernandez đá trọn 90 phút nhưng trượt cả 4 cú sút trước một Newcastle chỉ khống chế bóng 39%.
Nhưng liệu kết luận như thế có quá vội vàng và chưa đủ cơ sở? Trận thua Norwich này cũng không khác nhiều so với trận thắng Aston Villa của Man Utd, nhưng điểm khác biệt lớn nhất là một cầu thủ dự bị có ảnh hưởng, và đó chính là Chicharito. Cả Aston Villa và Norwich đều chủ động phòng ngự (Aston Villa chỉ cầm bóng 30% thời gian thi đấu, còn Norwich là 38%), nhưng Chicharito phát huy tác dụng vì vào sân trong hiệp 2 và tận dụng lợi thế thể lực trước một đối thủ đã bắt đầu mệt mỏi. Điều này không xảy ra với Norwich vì Chicharito vừa không bắt kịp về mặt thể lực và cũng không có nhiều bóng để làm bàn. Trận thắng Newcastle ngày 27/9 là một ví dụ khác: Hernandez đá trọn 90 phút nhưng trượt cả 4 cú sút trước một Newcastle chỉ khống chế bóng 39%.
Như vậy có thể thấy mặc dù Javier Hernandez đang có phong độ tốt sau 7 bàn thắng chỉ trong 6 trận, anh vẫn có thể sa sút nếu không được dùng đúng cách, mà ở đây là được cho đá chính trước những đối thủ chơi phòng ngự số đông. Cầu thủ giỏi vẫn cần được dùng đúng cách để tỏa sáng, mà trong trường hợp của Javier Hernandez, anh nên ra sân từ ghế dự bị (nên nhớ anh có tiền sử bị chứng đau nửa đầu).
Như vậy có thể thấy mặc dù Javier Hernandez đang có phong độ tốt sau 7 bàn thắng chỉ trong 6 trận, anh vẫn có thể sa sút nếu không được dùng đúng cách, mà ở đây là được cho đá chính trước những đối thủ chơi phòng ngự số đông. Cầu thủ giỏi vẫn cần được dùng đúng cách để tỏa sáng, mà trong trường hợp của Javier Hernandez, anh nên ra sân từ ghế dự bị (nên nhớ anh có tiền sử bị chứng đau nửa đầu).
Trần Long