Sir Alex "gia cát dự" Rooney ghi 40 bàn mùa này

02/04/2012 06:23
Đỗ Âu
(GDVN) - Sir Alex cũng giành những lời kính nể dành cho Lionel Messi, người đã phá rất nhiều kỷ lục chỉ trong 3 tháng đầu năm 2012.
Rooney đang có một phong độ “chết người” thời gian gần đây với 7 bàn thắng/6 trận cho MU trong tháng 3 vừa qua, nâng tổng số bàn thắng của anh ở mọi mặt trận mùa này lên con số 28 (21 bàn tại Premier League). Thành tích này đã khiến Ferguson cũng phải ấn tượng với cậu học trò, dù anh mới chơi có 33 trận ở mọi giải đấu mùa này (tỷ lệ 0,84 bàn thắng/trận).
Trên tờ Guardian, Ferguson dự đoán: “Tôi tin là Rooney có thể ghi tới 40 bàn mùa giải này. Cậu ấy còn 8 trận đấu nữa và nếu tỷ lệ là 1 bàn/trận hoặc cao hơn thế, mọi chuyện đều có thể xảy ra”.

Theo lời Sir Alex Ferguson, Rooney có thể ghi được 40 bàn mùa này nhưng sẽ không thể vượt qua sự xuất sắc của Robin Van Persie
Theo lời Sir Alex Ferguson, Rooney có thể ghi được 40 bàn mùa này nhưng sẽ không thể vượt qua sự xuất sắc của Robin Van Persie

Cầu thủ nào cũng sẽ trưởng thành hơn khi đạt tới ngưỡng tuổi 25. Đi cùng với tài năng sẽ là sự ý thức bản thân, họ sẽ tự kiểm soát được mình tốt hơn. Rooney đã đạt tới giai đoạn ấy, và tôi rất mừng khi thấy cậu ấy chơi tốt”.
Tuy nhiên khi được hỏi liệu ông có tin rằng Rooney sẽ giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm, Ferguson thẳng thắn: “Không, tôi phải nói rằng Van Persie đã có một mùa giải khác thường và anh ấy mới là người xứng đáng”.
So sánh thống kê cá nhân giữa Wayne Rooney - Robin Van Persie ở mọi mặt trận:

 Wayne Rooney
Thông số
Robin Van Persie
 33 (2)
 Số trận (từ ghế dự bị)
 37 (3)
 28  Bàn thắng
 32
 4  Kiến tạo
 9
 1  Thẻ vàng
 6
 4.2  Tỷ lệ dứt điểm/trận
 3.7
 80%  Tỷ lệ chuyền chính xác
 73,9%
 0.9  Tỷ lệ giành bóng trên không/trận
 1
 9  Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu
 11
 7.65  Điểm trung bình (theo Goal)
 7.42

Trước trận đấu với Blackburn, Fergie đã đón nhận tin vui khi Man City bị Sunderland cầm chân ngay tại Etihad. Tuy nhiên ông vẫn tỏ ra dè chừng trước những diễn biến có lợi của MU.
Sức ép phải vô địch Premier League là rất lớn. Chúng tôi mất chức vô địch vào năm 1992 khi phải đá 4 trận trong 6 ngày và thế dẫn trước trên BXH như biến mất chỉ trong vài giây. Vì thế mà dù Man Utd đang có lợi thế, tôi không cho rằng từ giờ cho tới cuối mùa giải chúng tôi sẽ không trượt ngã."

Lionel Messi đã trưởng thành và có gần như tất cả dù chưa tới 25 tuổi
Lionel Messi đã trưởng thành và có gần như tất cả dù chưa tới 25 tuổi

Cũng trong cuộc phỏng vấn, chiến lược gia người Scotland đã dành những lời tán dương đối với Lionel Messi của Barcelona, người đã xô đổ khá nhiều kỷ lục lớn kể từ đầu năm 2012. "Như tôi vừa nói, hầu hết các cầu thủ sẽ trưởng thành khi đạt tới khoảng tuổi 25. Lionel Messi thậm chí còn chưa đạt tới cột mốc ấy, anh ấy mới 24 tuổi! Đó là lý do vì sao mà rất nhiều người tôn trọng Messi, người thành công từ rất sớm và cũng kiểm soát được bản thân trước sức hút từ khát vọng nổi tiếng".
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Đỗ Âu