Vòng 32 Premier League

Tottenham gặp hạn 'mèo đen', Chelsea 'rung đùi' đợi Barca

07/04/2012 07:18
Trần Long
(GDVN) - Chelsea sẽ có một ngày được dự báo là nhàn hạ khi chỉ phải tiếp Wigan trên sân nhà, trong khi Tottenham sẽ có chuyến thăm đầy bất trắc tại Ánh Sáng.
Sunderland - Tottenham (18h45, sân Ánh Sáng): Cho dù Sunderland chẳng còn động lực gì để phấn đấu, họ lại chứng minh ở sân Etihad cách đây 1 tuần rằng sẽ không có bất cứ sự khoan nhượng nào với đối phương. Vì lẽ đó, sân Ánh Sáng sẽ là điểm đến nguy hiểm của Tottenham.
Sunderland - Tottenham (18h45, sân Ánh Sáng): Cho dù Sunderland chẳng còn động lực gì để phấn đấu, họ lại chứng minh ở sân Etihad cách đây 1 tuần rằng sẽ không có bất cứ sự khoan nhượng nào với đối phương. Vì lẽ đó, sân Ánh Sáng sẽ là điểm đến nguy hiểm của Tottenham.
Phong độ của Sunderland là hết sức thất thường trong thời gian gần đây vì tình trạng chấn thương. John O’Shea và Kieran Richardson có thể kịp bình phục, nhưng nếu không thì Matthew Kilgallon (được chấm 6.9 điểm trong trận gặp Man City, cao thứ 5 của Sunderland) sẽ tiếp tục hợp sức với Michael Turner để lập thành cặp trung vệ. Jack Colback sẽ thế chỗ Wayne Bridge ở biên trái, trong khi Craig Gardner với sai lầm trong quả phạt đền tuần trước có thể bị thay bằng David Vaughan.
Phong độ của Sunderland là hết sức thất thường trong thời gian gần đây vì tình trạng chấn thương. John O’Shea và Kieran Richardson có thể kịp bình phục, nhưng nếu không thì Matthew Kilgallon (được chấm 6.9 điểm trong trận gặp Man City, cao thứ 5 của Sunderland) sẽ tiếp tục hợp sức với Michael Turner để lập thành cặp trung vệ. Jack Colback sẽ thế chỗ Wayne Bridge ở biên trái, trong khi Craig Gardner với sai lầm trong quả phạt đền tuần trước có thể bị thay bằng David Vaughan.
Bên phía Tottenham, Aaron Lennon đã bình phục vết đau ở lưng nên Harry Redknapp sẽ có trong tay đội hình được sử dụng thường xuyên nhất mùa giải. Tuy nhiên Redknapp cũng cho biết ông có thể sẽ không mạo hiểm dùng Lennon vì EURO 2012 đang đến gần trừ khi anh đủ 100% thể lực. Nếu Lennon xuất phát, Van der Vaart sẽ được trả lại vị trí quen thuộc là hộ công cho trung phong Emmanuel Adebayor.
Bên phía Tottenham, Aaron Lennon đã bình phục vết đau ở lưng nên Harry Redknapp sẽ có trong tay đội hình được sử dụng thường xuyên nhất mùa giải. Tuy nhiên Redknapp cũng cho biết ông có thể sẽ không mạo hiểm dùng Lennon vì EURO 2012 đang đến gần trừ khi anh đủ 100% thể lực. Nếu Lennon xuất phát, Van der Vaart sẽ được trả lại vị trí quen thuộc là hộ công cho trung phong Emmanuel Adebayor.
Tottenham là đội đầu tiên cho Sunderland nếm mùi thất bại khi Martin O’Neill lên nắm đội vào tháng 12 năm ngoái, tuy nhiên lần này tình thế có thể khác. 5/6 trận sân nhà gần nhất Sunderland đã giành chiến thắng, trong khi Spurs thì không thể có được 3 điểm trong 6 lần gần nhất rời khỏi White Hart Lane.
Tottenham là đội đầu tiên cho Sunderland nếm mùi thất bại khi Martin O’Neill lên nắm đội vào tháng 12 năm ngoái, tuy nhiên lần này tình thế có thể khác. 5/6 trận sân nhà gần nhất Sunderland đã giành chiến thắng, trong khi Spurs thì không thể có được 3 điểm trong 6 lần gần nhất rời khỏi White Hart Lane.
Với việc Arsenal trượt chân tuần trước và sẽ phải tiếp Man City vào tối Chủ nhật, Tottenham sẽ bằng mọi giá gây sức ép lên các Pháo thủ khi mà hai đội giờ đã bằng điểm (Arsenal hơn về chỉ số phụ sát nút, +21 so với +20 của Spurs). Sẽ là một trận đấu tấn công của các vị khách, dù họ chưa chắc sẽ giữ sạch được lưới trong 90 phút. Dự đoán: Tottenham thắng 2-1 (các con số trong đội hình dự kiến là điểm trung bình của các cầu thủ từ đầu mùa giải trong khuôn khổ Premier League – con số cung cấp bởi Opta).
Với việc Arsenal trượt chân tuần trước và sẽ phải tiếp Man City vào tối Chủ nhật, Tottenham sẽ bằng mọi giá gây sức ép lên các Pháo thủ khi mà hai đội giờ đã bằng điểm (Arsenal hơn về chỉ số phụ sát nút, +21 so với +20 của Spurs). Sẽ là một trận đấu tấn công của các vị khách, dù họ chưa chắc sẽ giữ sạch được lưới trong 90 phút. Dự đoán: Tottenham thắng 2-1 (các con số trong đội hình dự kiến là điểm trung bình của các cầu thủ từ đầu mùa giải trong khuôn khổ Premier League – con số cung cấp bởi Opta).
Chelsea – Wigan (21h00, sân Stamford Bridge): Trong lúc Wigan chỉ trông chờ vào 1 điểm để mong trụ hạng thì Chelsea cần chiến thắng để đuổi theo Tottenham với khoảng cách 5 điểm ở vị trí thứ 4. Hy vọng mà Wigan đặt vào trận đấu này là Chelsea sẽ mệt mỏi sau khi vượt qua Benfica ở tứ kết Champions League. Tuy nhiên Roberto Di Matteo không ngại vấn đề đó, bởi ông đang có trong tay đội hình gần như đầy đủ.
Chelsea – Wigan (21h00, sân Stamford Bridge): Trong lúc Wigan chỉ trông chờ vào 1 điểm để mong trụ hạng thì Chelsea cần chiến thắng để đuổi theo Tottenham với khoảng cách 5 điểm ở vị trí thứ 4. Hy vọng mà Wigan đặt vào trận đấu này là Chelsea sẽ mệt mỏi sau khi vượt qua Benfica ở tứ kết Champions League. Tuy nhiên Roberto Di Matteo không ngại vấn đề đó, bởi ông đang có trong tay đội hình gần như đầy đủ.
Sau màn vắt sức đêm thứ Tư vừa qua, Di Matteo sẽ có một số sự thay đổi trong đội hình xuất phát với John Terry là người duy nhất bị đau xương sườn và có thể sẽ được nghỉ. Những Kalou, Lampard và Torres cũng có thể sẽ được cho dưỡng sức và nếu cùng lắm thì ra sân từ ghế dự bị. Gary Cahill sẽ thay thế Terry trong vai trò người đá cặp của David Luiz, Meireles ghi bàn từ băng ghế dự bị hồi giữa tuần có thể sẽ xuất phát. Drogba chỉ chơi vài phút trước Benfica trong khi Essien và Sturridge không ra sân nên họ sẽ đủ thể lực để đá chính.
Sau màn vắt sức đêm thứ Tư vừa qua, Di Matteo sẽ có một số sự thay đổi trong đội hình xuất phát với John Terry là người duy nhất bị đau xương sườn và có thể sẽ được nghỉ. Những Kalou, Lampard và Torres cũng có thể sẽ được cho dưỡng sức và nếu cùng lắm thì ra sân từ ghế dự bị. Gary Cahill sẽ thay thế Terry trong vai trò người đá cặp của David Luiz, Meireles ghi bàn từ băng ghế dự bị hồi giữa tuần có thể sẽ xuất phát. Drogba chỉ chơi vài phút trước Benfica trong khi Essien và Sturridge không ra sân nên họ sẽ đủ thể lực để đá chính.
Bên phía Wigan, Mohamed Diame và David Jones có thể trở lại trong khi chân sút Hugo Rodallega vẫn đang là dấu hỏi với chấn thương đầu gối. Tuy nhiên với việc đánh bại Stoke 2-0 một cách khá thuyết phục ở vòng đấu trước, đội hình ra sân của The Latics có thể sẽ không thay đổi trong đó có tiền vệ người Chile Jean Beausejour (điểm trung bình 6.9, cao nhất đội hình Wigan), người bỏ lỡ nhiều pha bóng ngon ăn trước Stoke nhưng lại có pha kiến tạo dẫn tới bàn mở tỷ số.
Bên phía Wigan, Mohamed Diame và David Jones có thể trở lại trong khi chân sút Hugo Rodallega vẫn đang là dấu hỏi với chấn thương đầu gối. Tuy nhiên với việc đánh bại Stoke 2-0 một cách khá thuyết phục ở vòng đấu trước, đội hình ra sân của The Latics có thể sẽ không thay đổi trong đó có tiền vệ người Chile Jean Beausejour (điểm trung bình 6.9, cao nhất đội hình Wigan), người bỏ lỡ nhiều pha bóng ngon ăn trước Stoke nhưng lại có pha kiến tạo dẫn tới bàn mở tỷ số.
Các học trò của Roberto Martinez sẽ có một ngày hết sức khó khăn bởi Chelsea đã bất bại 5 trận gần nhất trên sân nhà trong khuôn khổ giải Ngoại hạng, trong đó 3 vòng đấu gần đây Petr Cech đã giữ sạch lưới. Hàng công của Wigan đã ghi 6 bàn/5 trận gần nhất (tỷ lệ 1,2 bàn/trận) nhưng họ cũng đã để thủng lưới 5 bàn.
Các học trò của Roberto Martinez sẽ có một ngày hết sức khó khăn bởi Chelsea đã bất bại 5 trận gần nhất trên sân nhà trong khuôn khổ giải Ngoại hạng, trong đó 3 vòng đấu gần đây Petr Cech đã giữ sạch lưới. Hàng công của Wigan đã ghi 6 bàn/5 trận gần nhất (tỷ lệ 1,2 bàn/trận) nhưng họ cũng đã để thủng lưới 5 bàn.
Sức mạnh chuyên môn, phong độ và cả thành tích đối đầu sẽ là những luận điểm phản bác thuyết phục nhất cho khả năng có điểm của Wigan tại cầu Stamford dù họ đã cầm hòa The Blues ở nửa đầu mùa bóng. 6 lần gần nhất tới thăm Tây London, Wigan đã mang về nhà 17 bàn thua và chỉ để lại 2 bàn thắng, nên xem ra lần này cũng sẽ không có gì khác biệt. Dự đoán: Chelsea thắng 2-0.
Sức mạnh chuyên môn, phong độ và cả thành tích đối đầu sẽ là những luận điểm phản bác thuyết phục nhất cho khả năng có điểm của Wigan tại cầu Stamford dù họ đã cầm hòa The Blues ở nửa đầu mùa bóng. 6 lần gần nhất tới thăm Tây London, Wigan đã mang về nhà 17 bàn thua và chỉ để lại 2 bàn thắng, nên xem ra lần này cũng sẽ không có gì khác biệt. Dự đoán: Chelsea thắng 2-0.
Liverpool – Aston Villa (21h00, sân Anfield): Đây là trận đấu của hai trong số những đội bóng tồi nhất của Premier League kể từ khi bước sang năm 2012. Liverpool mới chỉ có thêm 8 điểm trong khi Aston Villa giành được nhiều hơn, 10 điểm. Các vị khách vẫn chưa an toàn kết thúc mùa giải với vị trí thứ 15 và 33 điểm nên họ sẽ phải nỗ lực để có điểm khi đáp máy bay rời khỏi thành phố Cảng.
Liverpool – Aston Villa (21h00, sân Anfield): Đây là trận đấu của hai trong số những đội bóng tồi nhất của Premier League kể từ khi bước sang năm 2012. Liverpool mới chỉ có thêm 8 điểm trong khi Aston Villa giành được nhiều hơn, 10 điểm. Các vị khách vẫn chưa an toàn kết thúc mùa giải với vị trí thứ 15 và 33 điểm nên họ sẽ phải nỗ lực để có điểm khi đáp máy bay rời khỏi thành phố Cảng.
Alexander Doni sẽ có trận bắt chính đầu tiên cho Liverpool kể từ khi gia nhập CLB vào mùa hè 2011 từ AS Roma, bởi người bắt chính Pepe Reina đã bị treo giò 3 trận. Bộ 3 phòng ngự Johnson – Agger – Kelly sắp trở lại, trong đó Martin Kelly có khả năng ra sân cao nhất. Vì Charlie Adam bị thương và Andy Carroll có thái độ không tốt khi bị thay ra trước Newcastle, Jordan Henderson và Stewart Downing (người cũ của Villa Park) sẽ có cơ hội xuất trận.
Alexander Doni sẽ có trận bắt chính đầu tiên cho Liverpool kể từ khi gia nhập CLB vào mùa hè 2011 từ AS Roma, bởi người bắt chính Pepe Reina đã bị treo giò 3 trận. Bộ 3 phòng ngự Johnson – Agger – Kelly sắp trở lại, trong đó Martin Kelly có khả năng ra sân cao nhất. Vì Charlie Adam bị thương và Andy Carroll có thái độ không tốt khi bị thay ra trước Newcastle, Jordan Henderson và Stewart Downing (người cũ của Villa Park) sẽ có cơ hội xuất trận.
Bên phía Aston Villa, đội hình của họ đang bị tàn phá một cách hết sức nghiêm trọng vì chấn thương và bệnh tật. Đội trưởng Stilian Petrov bị nhiễm bệnh bạch cầu cấp tính, trung vệ Carlos Cuellar gia nhập danh sách thương binh ở vòng đấu trước cùng với Richard Dunne, Ciaran Clark và Darren Bent. Đội hình xuất phát của Villa được dự đoán là sẽ rất trẻ với tuổi trung bình là 24,8 nhưng họ vẫn sẽ gây ra khó khăn cho Liverpool nếu họ chơi chủ quan ở một vài thời điểm như Chelsea tuần trước.
Bên phía Aston Villa, đội hình của họ đang bị tàn phá một cách hết sức nghiêm trọng vì chấn thương và bệnh tật. Đội trưởng Stilian Petrov bị nhiễm bệnh bạch cầu cấp tính, trung vệ Carlos Cuellar gia nhập danh sách thương binh ở vòng đấu trước cùng với Richard Dunne, Ciaran Clark và Darren Bent. Đội hình xuất phát của Villa được dự đoán là sẽ rất trẻ với tuổi trung bình là 24,8 nhưng họ vẫn sẽ gây ra khó khăn cho Liverpool nếu họ chơi chủ quan ở một vài thời điểm như Chelsea tuần trước.
Hàng thủ của Liverpool đang có vấn đề khi trong 5/7 trận gần nhất họ đã để lọt lưới ít nhất 2 bàn mỗi trận, tương ứng với đó là 6/7 thất bại. Tuy nhiên khi xét về thành tích đối đầu, 19/21 trận gần nhất ở mọi đấu trường chứng kiến Liverpool bất bại trước những con sư tử đến từ Birmingham.
Hàng thủ của Liverpool đang có vấn đề khi trong 5/7 trận gần nhất họ đã để lọt lưới ít nhất 2 bàn mỗi trận, tương ứng với đó là 6/7 thất bại. Tuy nhiên khi xét về thành tích đối đầu, 19/21 trận gần nhất ở mọi đấu trường chứng kiến Liverpool bất bại trước những con sư tử đến từ Birmingham.
Bất chấp phong độ tồi tệ trong thời gian gần đây, Liverpool mới chỉ thua 2 trận trên sân nhà kể từ đầu mùa. Cộng thêm một đội hình thiếu kinh nghiệm mà Aston Villa (có thể) mang ra sân, Liverpool sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn, dù sẽ không dễ dàng. Dự đoán: Liverpool thắng 3-2.
Bất chấp phong độ tồi tệ trong thời gian gần đây, Liverpool mới chỉ thua 2 trận trên sân nhà kể từ đầu mùa. Cộng thêm một đội hình thiếu kinh nghiệm mà Aston Villa (có thể) mang ra sân, Liverpool sẽ có nhiều cơ hội chiến thắng hơn, dù sẽ không dễ dàng. Dự đoán: Liverpool thắng 3-2.
Trần Long