Tottenham mở cửa đón Berbatov về lại nhà xưa

26/04/2011 06:55
(GDVN) - Berbatov rất có thể sẽ là vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh mùa giải này nhưng anh cũng vẫn chỉ là người thừa ở sân Old Trafford.

(GDVN) - Berbatov rất có thể sẽ là vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh mùa giải này nhưng anh cũng vẫn chỉ là người thừa ở sân Old Trafford.

Berbatov chỉ còn hợp đồng 1 năm với MU vào cuối mùa giải năm nay và Quỷ Đỏ đang đối mặt với khả năng mất trắng tiền đạo người Bulgaria. Và như thế, nếu MU và Berbatov không thể tiến tới được thỏa thuận về hợp đồng mới thì đội bóng 18 lần vô địch nước Anh thà bán tiền đạo này hơn là mất anh ta theo luật Bosman.

Berbatov chuyển tới thi đấu cho MU từ Tottenham Hotspur 3 năm trước với giá 30 triệu bảng. Hiện tại, Tottenham chỉ đồng ý trả mức giá không quá 8 triệu bảng cho tiền đạo này. Tottenham đã mua Berbatov với giá 10,9 triệu bảng từ Bayer Leverkusen vào năm 2006. Anh đã chơi 102 trận cho Tottenham, ghi 46 bàn thắng trước khi chuyển tới MU.

Ghi không ít bàn thắng nhưng Berbatov vẫn chỉ là dự bị ở MU.
Ghi không ít bàn thắng nhưng Berbatov vẫn chỉ là dự bị ở MU.

HLV Harry Redknapp thừa nhận ông đang tìm một tiền đạo và tỏ ý quan tâm tới Didier Drogba nếu Chelsea đồng ý để anh ra đi. Vị HLV này cũng đang có nhiều cầu thủ khác trong tầm ngắm nhưng sự chi tiêu trong mùa hè tới còn phụ thuộc vào khả năng Tottenham có giành vé tham dự Champions league hay không.

Nếu giành vé tham dự Champions league, Redknapp sẽ đồng ý với mức giá khoảng 20 triệu bảng để có được Edinson Cavani từ Napoli. Tiền đạo Uruguay này đã có một mùa giải khá thành công với CLB thành Naples và tuổi 24 của anh rất phù hợp với chính sách chuyển nhượng của chủ tịch Levy. Thậm chí sau 4 năm, nếu Cavani thi đấu tốt, Tottenham sẽ thu được số tiền đáng kể khi bán đi.

Một cầu thủ khác mà Redknapp đang hướng tới là Ashley Young. Tiền vệ người Anh chắc chắn sẽ rời khỏi Aston Villa vào mùa hè này và Spurs đang cạnh tranh với Liverpool và MU để có được chữ kí của cầu thủ chạy cánh này.

Viết Thẩm (theo Mirror)