Valencia ghi bàn ăn may, Sir Alex vỗ tay... khen hay

03/04/2012 06:32
Đỗ Âu
(GDVN) - Đến Valencia cũng còn không khẳng định được chính xác là anh định sút hay định căng ngang trong bàn thắng của mình.
Man Utd tấn công Blackburn với tỷ lệ kiểm soát bóng 73% tại Ewood Park. Tuy nhiên họ không thể tìm được đường vào khung thành của Paul Robinson cho tới khi Antonio Valencia phá vỡ thế bế tắc ở phút 81 với một pha sút bóng như căng ngang từ cánh phải. Bàn thắng ở phút 86 của Ashley Young ấn định chiến thắng 2-0.
Bàn thắng của Valencia đến thật muộn”, Ferguson trả lời phỏng vấn sau trận trên Sky Sports, “nhưng nó là sự phản ánh của lịch sử CLB. Nếu anh không cố gắng dứt điểm liên tục, anh sẽ không bao giờ biết được mình có thể ghi được bàn thắng như thế”.
Trong bàn thắng ấy có một sức mạnh kỳ diệu. Nó nhìn giống như một quả căng ngang, mà cũng vừa giống với một cú sút, nhưng điều đó quan trọng gì. Đó là một cú đá đầy uy lực”.
Đến Valencia cũng không biết là mình đã căng ngang hay sút bóng
Đến Valencia cũng không biết là mình đã căng ngang hay sút bóng
Fergie thừa nhận rằng Man Utd đã có một ngày vô cùng vất vả trong việc thử thách tài năng của Paul Robinson. “Tôi có cảm giác như đó là một đêm dài, phải kiên trì rồi sẽ có được thành quả. MU thực sự không tạo ra được một cơ hội nào rất rõ ràng, Rooney có một quả sút phạt bị thủ môn cản phá cùng với đó là nhiều quả tạt của Valencia không đi được tới đích”.
Blackburn đã chơi rất tốt. Chúng tôi vừa phải ép sân vừa lo sợ rằng những pha phản công của họ sẽ thành công. Có những thời điểm Blackburn thật sự nguy hiểm”.
Đội chủ nhà đã suýt mở được tỷ số trước khi kết thúc hiệp 1 trong một pha tấn công mà David De Gea đã lần lượt từ chối Marcus Olsson và Grant Hanley với những pha cản phá xuất sắc.
Tác giả của bàn mở tỷ số, Antonio Valencia, khi được hỏi rằng rốt cuộc cú đá thành bàn của anh là căng ngang hay là sút, trả lời rất ngắn gọn: “Tỷ lệ là 50-50”.
Thông số cá nhân của Antonio Valencia trong trận Blackburn - Man Utd:

- Số phút trên sân: 90

- Dứt điểm: 2 (trúng đích 1)

- Đường chuyền quyết định: 4

- Tỷ lệ chuyền chính xác: 83%

- Chạm bóng: 102 lần

- Truy cản: 4 lần

- Số quả căng ngang: 21 (trúng đích 6)

Điểm trung bình (theo Goal): 8.65

Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Đỗ Âu