Quảng Ninh tổ chức lễ báo công dâng Bác nhân kỷ niệm 60 năm thành lập tại Cô Tô

16/10/2023 06:20
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đoàn đại biểu Quảng Ninh đã thực hiện lễ báo công dâng Bác tại Cô Tô, nơi duy nhất được Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng ý dựng tượng khi còn sống.

Ngày 15/10, tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt - Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên huyện đảo Cô Tô, Đoàn đại biểu cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh và công nhân, cán bộ ngành Than tổ chức Lễ báo công dâng Bác nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023).

Đoàn đại biểu do ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn. Tham dự buổi lễ có ông Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy; ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và dành tình cảm đặc biệt cho Quảng Ninh. Người đã có 9 lần về thăm Quảng Ninh và Quảng Ninh cũng là tên mà Người đã đặt cho tỉnh. Huyện đảo Cô Tô cũng là nơi duy nhất trong cả nước được Người đồng ý dựng tượng khi còn sống.

Trước Lễ báo công, Đoàn đại biểu cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh và công nhân, cán bộ ngành Than đã trang trọng thực hiện nghi lễ thượng cờ.

Nghi lễ thượng cờ tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt - Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên huyện đảo Cô Tô (Ảnh: CTTĐT)

Nghi lễ thượng cờ tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt - Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên huyện đảo Cô Tô (Ảnh: CTTĐT)

Chứng kiến lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa biển trời Cô Tô, mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân đều xúc động bày tỏ lòng thành kính tri ân và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của Cách mạng Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và đại diện các tầng lớp công, nông, trí thức, lực lượng vũ trang, cán bộ công nhân ngành Than và quần chúng nhân dân trên huyện đảo Cô Tô làm nghi lễ chào cờ (Ảnh: CTTĐT)

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh và đại diện các tầng lớp công, nông, trí thức, lực lượng vũ trang, cán bộ công nhân ngành Than và quần chúng nhân dân trên huyện đảo Cô Tô làm nghi lễ chào cờ (Ảnh: CTTĐT)

Trong không khí trang nghiêm, thành kính giữa Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên huyện đảo Cô Tô, trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, với niềm vinh dự, tự hào và xúc động lớn lao, Đoàn đại biểu Quảng Ninh đã báo công dâng lên Bác kính yêu những thành tích trong phong trào thi đua, những thành tựu đạt được của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển.

Đoàn đại biểu Quảng Ninh đã báo công dâng lên Bác những thành tích trong phong trào thi đua, những thành tựu đạt được của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển (Ảnh: CTTĐT)

Đoàn đại biểu Quảng Ninh đã báo công dâng lên Bác những thành tích trong phong trào thi đua, những thành tựu đạt được của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển (Ảnh: CTTĐT)

Đại diện đoàn đại biểu, ông Cao Tường Huy – Quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh báo công với Bác, 60 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh với bản lĩnh và ý chí tự lực, tự cường, tinh thần năng động, sáng tạo đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực.

Đặc biệt là giai đoạn sau 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Các nhiệm kỳ kế tiếp nhau đã thể hiện rõ tinh thần kế thừa, đổi mới và phát triển; đoàn kết, thống nhất, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đột phá chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”.

Đi tiên phong trong đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh gọn bộ máy; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tích cực cải cách hành chính; đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, liên thông, tổng thể, thúc đẩy liên kết vùng, hội nhập quốc tế gắn với tổ chức lại không gian phát triển, kiến tạo các hành lang phát triển mới.

Đồng thời, gắn kết hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, tiến bộ và công bằng xã hội; bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh, phòng tuyến hợp tác và cạnh tranh; biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Ông Cao Tường Huy – Quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh báo công với Bác (Ảnh: CTTĐT)

Ông Cao Tường Huy – Quyền Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh báo công với Bác (Ảnh: CTTĐT)

Quảng Ninh từ một địa phương nằm trong tình trạng yếu kém, chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của Trung ương đã trở thành một trong những tỉnh năng động, sáng tạo, đi đầu cả nước trên nhiều lĩnh vực.

Trở thành trung tâm đổi mới của Vùng đồng bằng Bắc Bộ, là cực tăng trưởng toàn diện của phía Bắc với tăng trưởng GRDP cao, ổn định trên hai con số trong 7 năm liên tiếp (2016 - 2022).

Quy mô nền kinh tế của tỉnh tăng nhanh, hết năm 2022 đạt gần 270.000 tỷ đồng, ước cả năm 2023 đạt 312.420 tỷ đồng, tăng 1,5 lần so với năm 2020, gấp 5,6 lần so với 2010.

GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 8.291 USD, gấp đôi bình quân chung của cả nước (cao nhất ở khu vực phía Bắc), ước đến hết năm 2023 đạt trên 9.400 USD, gấp 1,4 lần so với năm 2020.

Tỉnh đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới ở cả ba cấp và về đích trước 3 năm chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với huyện Cô Tô, chặng đường vừa qua, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, quân và dân trên đảo Cô Tô đã luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, từng bước xây dựng huyện đảo phát triển mạnh mẽ.

Diện mạo và đời sống của người dân huyện đảo Cô Tô không ngừng đổi thay về mọi mặt; cơ sở hạ tầng, giao thông, đô thị, du lịch dịch vụ được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ, hiện đại.

Năm 2013, tỉnh quan tâm, dành nguồn lực 1/4 tổng chi đầu tư phát triển của tỉnh để đầu tư, hoàn thành dự án đưa điện lưới ra đảo Cô Tô.

Đến năm 2015, Cô Tô là huyện đảo đầu tiên của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2020, tỉnh tiếp tục dành 400 tỷ đồng để đầu tư lưới điện quốc gia ra đảo Trần, ngày 2/9/2020, tỉnh chính thức đóng điện lưới quốc gia ra đảo Trần - đảo xa bờ cuối cùng có người dân sinh sống được cấp điện lưới quốc gia.

Đây thực sự là sự kiện có ý nghĩa rất lớn trong phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh. Đến nay, Cô Tô trở thành điểm du lịch hấp dẫn thu hút mạnh mẽ du khách trong nước và quốc tế mỗi năm.

Đoàn đại biểu cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh và công nhân, cán bộ ngành Than đã dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên huyện đảo Cô Tô (Ảnh: CTTĐT)

Đoàn đại biểu cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh và công nhân, cán bộ ngành Than đã dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên huyện đảo Cô Tô (Ảnh: CTTĐT)

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh nguyện mãi hứa khắc ghi lời dạy của Bác, đoàn kết một lòng, luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức người cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Thật sự gương mẫu để giáo dục thế hệ trẻ noi theo, kế tục xứng đáng sự nghiệp vĩ đại của Bác Hồ để lại; nguyện đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, chăm lo cho nhân dân có cuộc sống ấm no, bình yên, hạnh phúc.

Phát huy thành quả và truyền thống cách mạng anh hùng, vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, nguyện tiếp tục ra sức bảo vệ từng tấc đất, tấc biển vững chắc, thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tỉnh phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh, phấn đấu xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại, vững bước trên con đường đi tới phồn vinh, hạnh phúc, như Bác Hồ hằng mong muốn và như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã căn dặn trong lần về thăm tỉnh Quảng Ninh “Chúc Quảng Ninh tiến thật xa, Quảng Ninh như thế mới là Quảng Ninh”.

Ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh trò chuyện với quân và dân trên huyện đảo Cô Tô (Ảnh: CTTĐT)

Ông Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh trò chuyện với quân và dân trên huyện đảo Cô Tô (Ảnh: CTTĐT)

Sau Lễ báo công, Đoàn đại biểu cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh và công nhân, cán bộ ngành Than đã dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên huyện đảo Cô Tô.

Phạm Linh