Quảng Trị: Giáo viên dạy liên trường sẽ có thêm chế độ hỗ trợ

01/04/2023 06:35
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường ở tỉnh Quảng Trị sẽ được hưởng chế độ hỗ trợ xăng xe.

Ngày 30/3, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Lê Thị Hương – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết, thời gian tới các giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường ở Quảng Trị sẽ có thêm chế độ hỗ trợ.

“Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết, thông qua, một vài ngày nữa sẽ ban hành Nghị quyết”, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho biết.

Theo đó, tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị diễn ra vào ngày 28 và 29/3, đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về 37 tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trong đó, chế độ hỗ trợ đối với các giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị thông qua.

Giáo viên dạy liên trường, nhiều điểm trường ở Quảng Trị sẽ được hưởng thêm phụ cấp xăng xe. Dù chưa nhiều nhưng sẽ là nguồn động viên lớn đối với giáo viên. Ảnh minh họa: LC

Giáo viên dạy liên trường, nhiều điểm trường ở Quảng Trị sẽ được hưởng thêm phụ cấp xăng xe. Dù chưa nhiều nhưng sẽ là nguồn động viên lớn đối với giáo viên. Ảnh minh họa: LC

Theo đó, các giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường sẽ được hỗ trợ chế độ xăng xe tùy theo địa bàn và khoảng cách. Trong đó, mức hỗ trợ cao nhất là 800.000 đồng/người/tháng, thấp nhất không quá 300.000 đồng/tháng/người (tối đa không quá 9 tháng).

Trước đó, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có bài viết Chi trả phụ cấp cho GV phải dạy 2 cấp học, thiếu hướng dẫn, mỗi nơi làm một cách có ghi nhận tại Hướng Hóa, nhiều giáo viên đi lại khó khăn, di chuyển nhiều điểm xa nhưng chưa được hưởng thêm phụ cấp.

Nói thêm về các giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường ở tỉnh Quảng Trị sẽ được hưởng chế độ hỗ trợ xăng xe, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị cho rằng:

“Các giáo viên, nhân viên trường học gặp rất nhiều vất vả khi phải di chuyển xa, đặc biệt là các giáo viên miền núi. Nguồn kinh phí xăng xe thêm dù chưa nhiều nhưng cũng là nguồn động viên kịp thời cho các thầy cô giáo, giảm bớt khó khăn cho các thầy cô. Những người làm giáo dục như chúng tôi cũng rất vui mừng khi Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua”.

Cũng theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng trị, thời gian tới khi nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh chính thức được ban hành, các phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố sẽ tổng hợp gửi Sở Giáo dục, trên cơ sở đó các địa phương sẽ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện thị, Ủy ban nhân dân tỉnh để giải quyết các chế độ liên quan.

Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị, trên toàn tỉnh hiện có 368 trường công lập với 894 điểm trường và có hơn 800 giáo viên, nhân viên làm việc tại nhiều điểm trường, liên trường.

Để động viên các giáo viên, nhân viên làm việc tại nhiều điểm trường hoặc liên trường, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Trị đã có đề xuất. Trên cơ sở đề xuất của ngành giáo dục, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Nghị quyết chính sách hỗ trợ giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường.

Trần Phương