Real sắp đón cặp sao ‘khủng’ giá rẻ từ Bundesliga

07/05/2011 11:44
(GDVN) - Sau Jose Callejon, Real chuẩn bị đón 2 ngôi sao lớn khác, Nuri Sahin và Hamit Altintop.

(GDVN) - Một mùa giải thất bại chuẩn bị khép lại với Real và ngay từ lúc này, ‘Kền kền’ trắng đã rốt ráo bổ sung nhân sự cho mùa giải mới. Sau Jose Callejon, bản hợp đồng trị giá 5 triệu euro từ Espanyol, Real chuẩn bị đón 2 ngôi sao lớn khác tới từ Bundesliga.

>>> Chi 5 triệu euro, Real đón tân binh đầu tiên cho mùa giải mới

Mùa hè năm ngoái, Real đã đón 2 ngôi sao trẻ của đội tuyển Đức - Sami Khedira và Mesut Ozil. Cả 2 đều tiến bộ vượt bậc sau chưa đầy một năm ở Tây Ban Nha và ‘Kền kền’ tiếp tục hướng tới Bundesliga để tuyển quân.

Mục tiêu đầu tiên của Real là Nuri Sahin, tiền vệ người Thổ Nhỹ Kì đang khoác áo Borussia Dortmund. Sahin đã tiến bộ vượt bậc sau 5 mùa giải khoác áo Dortmund và là hạt nhân quan trọng trong chiến tích giành ngôi vô địch Bundesliga của đội bóng vùng Rhur mùa giải này. Cách đây một tuần, báo chí châu Âu đã đồng loạt đưa tin Sahin sẽ trở thành tân binh đầu tiên của Real trong mùa hè 2011 và những diễn biến mới đây cho thấy, ‘Nhà trắng’ sẽ chốt thương vụ của cầu thủ 22 tuổi khi mùa giải còn chưa khép lại.

Nuri Sahin.
Nuri Sahin.

Ngày hôm nay, Dortmund sẽ làm khách trên sân của Bremen trong trận đấu vòng áp chót Bundesliga 2010-11. Giải VĐQG Đức sẽ kết thúc vào ngày 14/5 tới. Tuy nhiên, Dortmund thông báo sẽ sớm giải quyết những vấn đề liên quan tới Sahin. Michael Zorc, giám đốc thể thao của đội bóng áo vàng cho biết: "Sẽ là tốt hơn cho mọi người nếu biết tương lai của anh ấy (Sahin) sớm nhất có thể. Vào ngày thứ Hai, chúng tôi hi vọng sẽ giải quyết xong chuyện này”.

Theo AS thì không một ai ở Dortmund dám kỳ vọng Nuri Sahin sẽ tiếp tục gắn bó với CLB sau một mùa giải ấn tượng. Dortmund gặp khó khăn trong việc giữ Nuri Sahin bởi trong hợp đồng của tiền vệ sinh ra ở Đức có điều khoản cho phép anh chấm dứt hợp đồng vào cuối mùa giải này để chuyển sang chơi cho một CLB nước ngoài với phí chuyển nhượng chỉ 10 triệu euro.

Ngày mai (8/5), Real sẽ hội đàm với tân vương giải VĐQG Đức về Sahin. Trong khi đó, HLV Jurgen Klopp dù muốn giữ Sahin lại để chinh chiến ở Champions League mùa giải sau cũng phải bắt đầu thử nghiệm với Gundogam, tân binh vừa mới chuyển đến từ Nuremberg hôm thứ Năm.

Sahin đã nói lời tạm biệt CĐV Dortmund hôm thứ Bảy tuần trước sau khi giành chức vô địch Bundesliga. Tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ đã chơi 30 trận cho đội bóng áo vàng ở mùa giải này, cho tới khi nghỉ thi đấu vì chấn thương đầu gối.

Sau Nuri Sahin, cầu thủ tiếp theo mà Real có được rất có thể sẽ là Hamit Altintop, cũng có quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Khác với Jose Callejon và Sahin, ‘Kền kền’ sẽ không tốn một xu để đưa tiền vệ 28 tuổi về Bernabeu.

Hamit Altintop đã gắn bó 4 mùa giải với Bayern Munich và hợp đồng của anh sẽ kết thúc khi mùa giải khép lại. Altintop sẽ là một sự bổ sung chất lượng cho Casa Blanca bởi đẳng cấp của anh là không phải bàn cãi và vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao thêm 4-5 năm nữa (Altintop sinh năm 1982).

Hamit Altintop.
Hamit Altintop.

Theo luật của FIFA thì Altintop được quyền đàm phán với đội bóng mới từ tháng 1 nhưng Real muốn đợi tới khi mùa giải chính thức khép lại để tránh làm xấu thêm mối quan hệ với Bayern Munich (quan hệ giữa 2 gã khổng lồ của bóng đá châu Âu đã xấu đi từ những năm 1970, 1980). Mặc dù vậy, tờ AS khẳng định tiền vệ 28 tuổi, người đang điều trị chấn thương lưng, đã nghĩ tới việc gia nhập Real Madrid vào mùa hè này.

Một điều thuận lợi cho Real là Sahin và Hamit Altintop đều có chung người đại diện là Reza Fazeli. Tay cò làm việc cho công ty International Soccer Management đã từng ‘đạo diễn’ vụ chuyển nhượng Mesut Ozil tới Bernabeu vào mùa hè năm ngoái. Tay cò người Iran cũng chính là người đã đưa 2 cầu thủ đồng hương Nekounam và Masoud tới Osasuna.

Hamit Altintop góp công lớn đưa đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ tới bán kết Euro 2008. Anh càng nổi tiếng hơn sau khi giành giải thưởng Puskas năm 2010 (giải thưởng FIFA trao cho chủ nhân bàn thắng đẹp nhất năm). Altintop đoạt giải thưởng này nhờ bàn thắng ghi từ cú volley vào lưới Kazakhastan trong chiến thắng 2-0 của Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng loại Euro 2012.

>>> Xem bàn thắng đẹp nhất thế giới năm 2010 của Hamit Altintop

Nguyễn Đỉnh (theo MARCA, AS)

Xem thêm thông tin về Real Madrid:

>>> Mourinho bị cấm chỉ đạo 5 trận, nộp phạt 50.000 euro

>>> Real và Barca rủ nhau đi kháng án

>>> ‘Hồ sơ đen’ của Mourinho: 6 năm cấm chỉ đạo 11 trận, phạt 200.000 euro