Sau 2 năm học Trường ĐH Hải Phòng, sinh viên bất ngờ bị huỷ kết quả trúng tuyển

12/07/2023 18:09
LÃ TIẾN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sau khi học tập 2 năm tại Trường Đại học Hải Phòng, sinh viên Đ.T.Đ bất ngờ nhận được quyết định huỷ kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh từ năm 2021.

Theo tài liệu của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ngày 18/5/2023, ông Nguyễn Hoài Nam – Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng đã ký quyết định về việc huỷ kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2021.

Theo quyết định này, Trường Đại học Hải Phòng đã huỷ kết quả trúng tuyển của thí sinh Đ.T.Đ (sinh năm 2000), Ngành Quản trị Kinh doanh với lý do: thí sinh không đủ điều kiện trúng tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2021.

Điều khiến dư luận quan tâm là, sinh viên trúng tuyển tại kỳ tuyển sinh năm 2021 mà đến tháng 5/2023, Trường Đại học Hải Phòng mới ra quyết định huỷ kết quả trúng tuyển.

Một sinh viên bất ngờ bị huỷ kết quả trúng tuyển sau 2 năm theo học tại Trường Đại học Hải Phòng (Ảnh: LT)

Một sinh viên bất ngờ bị huỷ kết quả trúng tuyển sau 2 năm theo học tại Trường Đại học Hải Phòng (Ảnh: LT)

Trao đổi với phóng viên, em Đ.T.Đ tỏ ra khá bất ngờ sau khi nhận được thông báo về Quyết định huỷ kết quả trúng tuyển của Trường Đại học Hải Phòng.

“Em đã nhận được thông báo của nhà trường nhưng chưa nhận được quyết định. Nhà trường có thông tin lý do bị huỷ kết quả trúng tuyển là do lúc đăng ký tuyển sinh vào trường bị sai sót điểm”, Đ nói.

Em Đ. cho biết thêm, năm 2021, sau khi trúng tuyển theo phương thức xét học bạ thì em đã theo học tại trường đến nay được 2 năm.

Trong suốt quá trình học, em luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ học tập và nộp đầy đủ học phí (trung bình một kỳ học, em phải đóng học phí hơn 5 triệu đồng).

Ngoài tiền học phí, em còn phải đóng thêm nhiều khoản phát sinh và đặc biệt hơn cả, trong 2 năm qua em đã dành nhiều thời gian, công sức, tiền bạc, thậm chí danh dự và cơ hội của cuộc đời.

Bởi lẽ, nếu em Đ. nhận được Quyết định huỷ kết quả trúng tuyển sớm hơn thì em có thể lựa chọn một ngành học khác hoặc một môi trường khác để theo học.

Đ. cũng đề nghị Trường Đại học Hải Phòng giải thích rõ hơn về Quyết định huỷ kết quả trúng tuyển của em và có phương án xử lý “thấu tình đạt lý” khi em phải dành 2 năm để theo học tại ngôi trường này.

Được biết, việc Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng ban hành Quyết định huỷ kết quả trúng tuyển của em Đ. dựa trên đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

Tuy nhiên, khi phóng viên liên hệ Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng để có thông tin khách quan thì vị này tìm nhiều lý do để từ chối trả lời.

Phóng viên cũng đã liên hệ nhiều lần với hiệu trưởng, Chánh văn phòng Trường Đại học Hải Phòng nhưng không có hồi âm.

Trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Văn Kính – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Hải Phòng cho biết, sau khi nắm được thông tin, ông sẽ yêu cầu Ban giám hiệu nhà trường báo cáo sự việc này.

LÃ TIẾN