Sáu năm nữa Việt Nam sẽ có hạm đội tàu ngầm

06/08/2011 01:25
(GDVN) – Defense News dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh cho biết, Hải quân Việt Nam sẽ thành lập hạm đội tàu ngầm sau 6 năm nữa.

(GDVN) – Defense News dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh cho biết, Hải quân Việt Nam sẽ thành lập hạm đội tàu ngầm sau 6 năm nữa.

alt
Năm 2016 Việt Nam sẽ có hạm đội tàu ngầm.

Theo nguồn tin này, tất cả các loại vũ khí, trang bị và phương tiện kỹ thuật quân sự mà Việt Nam mua sắm từ nước ngoài, trong đó có tàu ngầm đều không nhằm mục đích “đe dọa” ai mà chỉ sử dụng để tự phòng trong các trường hợp cần thiết.

Cuối năm 2009, Việt Nam đã đặt mua ở Nga 6 chiếc tàu ngầm dự án 636 Varshavyanka  với tổng trị giá lên tới 1,8 tỷ USD. Đầu tháng 7 vừa qua, Chủ tịch tập đoàn xuất khẩu vũ khí hàng đầu của Nga Rosoboronexport Oleg Azizov tuyên bố, Hải quân Việt Nam sẽ nhận được chiếc tàu ngầm dự án 636 đầu tiên vào năm 2014.

Như vậy, tính từ năm 2014 trở đi, mỗi năm Nga sẽ bàn giao cho Hải quân Việt Nam hai chiếc tàu ngầm loại này để đến năm 2016 sẽ kết thúc quá trình bào giao và hoàn tất hợp đồng với Việt Nam.

alt
Nội thất của tàu ngầm dự án 636.

Hiện nay, trong biên chế của Hải quân Việt Nam vẫn chưa có hạm đội tàu ngầm. Các tàu ngầm dự án 636 đặt mua ở Nga sẽ là những chiếc tàu ngầm đầu tiên hiện diện trong biên chế.

Tàu ngầm dự án 636 là loại tàu ngầm diesel-điện. Nó có khả năng phát triển tốc độ lên tới 20 hải lý và có thể hoạt động độc lập liên tục dưới nước trong khoảng thời gian 45 ngày đêm.

Tàu ngầm loại này được trang bị 6 thiết bị phóng ngư lôi đa chức năng cỡ 533 mm, tức là ngoài khả năng phóng ngư lôi, thiết bị này còn được sử dụng để phóng thủy lôi và tên lửa hành trình.

{iarelatednews articleid='9798,9657,9603,9755,9732,9375,9307,9310,9208,9200,9216,9211,8921,8829,8834,8725,8714'}

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)

Sáu năm nữa Việt Nam sẽ có hạm đội tàu ngầm ảnh 3