Series phim “Trạng Nhí” dài 150 tập chuẩn bị chính thức ra mắt

08/11/2022 15:13
Thanh Thủy
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Lễ ra mắt series phim “Trạng Nhí” của đạo diễn Nguyễn Love vào tối thứ 5 (ngày 10/11 tới) tại Novaland Gallery (25 Lê Đại Hành, Hà Nội).

Vào tối thứ 5 (ngày 10/11) tới đây, đạo diễn Nguyễn Love sẽ chính thức trình làng series phim “Trạng Nhí”.

Đây là series dài tập (dự kiến 150 tập) do Đạo diễn Nguyễn Love thực hiện dưới hình thức phim ngắn, tái hiện lại những điển tích gắn với các thần đồng nhỏ tuổi được dân gian lưu truyền và kể lại.

Bộ phim thu hút được nhiều sự chú ý ngay từ những ngày đầu casting tuyển chọn diễn viên nhí do có sự góp mặt của rất nhiều nghệ sĩ gạo cội nổi tiếng như NSND Quốc Anh, NSND Trần Nhượng, NSUT Minh Tuấn, NSUT Tiến Mộc, NSUT Ngọc Tản, NSUT Đới Quân, NS Thanh Hương, Phạm Anh Tuấn, Huyền Trang (Trang Ếch), Jimmy Khánh, Linh Bún, Long Đen, Ngọc Anh cùng các HotTiktoker – Sơn Đần, Trang Nami (Lưu Huyền Trang)...

Bộ phim sẽ trình làng trong tháng 11. Ảnh: BTCCC

Bộ phim sẽ trình làng trong tháng 11. Ảnh: BTCCC

Sau nhiều vòng tuyển chọn khắt khe, đạo diễn Nguyễn Love và Ekip đã lựa ra được 3 sao nhí đình đám đóng chính trong series phim này là Lục Thế Đạt (vai bé Sửu), Muối Dubai (vai bé Muối) và Bảo Linh (vai bé Na). Bên cạnh đó còn có bé Tâm Anh, bé Quỳnh Anh Ziin (Sóc), bé Lucky, bé Đỗ Phúc Nguyên, bé Khánh Ngân, bé Thiên Lạc, bé An An…và nhiều diễn viên nhí khác.

Phim phù hợp với mọi lứa tuổi, đặc biệt là thiếu nhi. Trong phim, Sửu là nhận vật chính, tổng hòa các tính cách và sự thông minh, lém lỉnh của các trạng nhỏ tuổi. Trạng Nhí còn khéo léo lồng ghép những câu chuyện mang tính chất hiện đại, trending như chống dịch, từ thiện, chống lũ…vào các tình huống phim.

Mỗi tập là một câu chuyện, mỗi câu chuyện hoặc cũ- hoặc mới, hoặc bi- hoặc hài.. nhưng ẩn sau những nụ cười sảng khoái, ta vẫn thấy được những bài học ý nghĩa, lòng trắc ẩn và thông điệp nhân văn, giúp trẻ phân biệt được thiện-ác, tốt-xấu một cách nhẹ nhàng, gần gũi.

Ngoài ra, trong phim còn lồng ghép những trò chơi dân gian như kéo co, đánh khăng, đánh đáo, ô ăn quan...Khi xem phim, khán giả lớn tuổi sẽ được ôn lại những trò chơi xưa, trẻ em thời nay cũng sẽ biết thêm và học thêm những trò chơi bổ ích và thú vị.

Các diễn viên nhí được diễn viên gạo cội đánh giá diễn xuất tự nhiên và vô cùng nhập vai. Ảnh: BTCCC

Các diễn viên nhí được diễn viên gạo cội đánh giá diễn xuất tự nhiên và vô cùng nhập vai. Ảnh: BTCCC

Đảm nhận vai Phú Ông trong bom tấn “Trạng Nhí”, NSND Quốc Anh cho hay: “Tôi nhận lời tham gia Trạng Nhí vì đây là bộ phim hướng các cháu thuộc thế hệ trẻ về những câu chuyện dân gian và tôi thấy điều đó rất hay, rất cần thiết.

Với vai diễn này, tôi muốn các cháu hiểu rằng từ xa xưa đã có người tốt kẻ xấu và muốn các cháu phân biệt được rõ ràng cái tốt, cái xấu. Trong phim, tôi đặc biệt ấn tượng với vai bé Muối vì cậu bé rất thông minh”.

Trong khi đó, NSND Trần Nhượng cho rằng đây là dự án phim rất có ý nghĩa, rất hay không chỉ với trẻ em thời nay mà còn với cả thế hệ phụ huynh. Nó nhắc nhở các bậc phụ huynh cần phải quan tâm, chăm sóc tốt hơn nữa con em mình để các cháu có thể vừa phát triển tài năng mà vẫn giữ được nề nếp, gia phong trong gia đình.

“Trạng Nhí có giá trị về mặt văn hóa và nghệ thuật rất cao. Thông qua vai thầy đồ, tôi muốn gửi một thông điệp: Có nhiều phương pháp để dạy dỗ con trẻ. Ngày xưa thầy đồ thường rất nghiêm khắc, có lúc dùng roi mây, thước kẻ đánh các trò khi các trò hư, không thuộc bài, lười học… Nhưng thời nay đã khác.

Song trên tất cả, thầy vẫn là người luôn dạy bảo, uốn nắn cho các con từ lúc còn trẻ thơ như tờ giấy trắng và luôn mong các con trở thành người có ích cho xã hội, cho gia đình”, ông nói.

Nhận xét về dàn diễn viên nhí trong phim, NSND Trần Nhượng đánh giá bé Muối béo bình thường hay đùa, hay nghịch nhưng khi vào diễn lại rất nghiêm túc, “rất được và cực thông minh”. Bé Sửu nhiều tuổi hơn nên khá chững chạc, thông minh và diễn chân thực trong khi bé Na rất xinh xắn và có gương mặt hợp với dân gian.

“Tôi tin rằng nếu đạo diễn chịu khó khai thác thì các bé sẽ làm được nhiều chi tiết hay và chắc chắn phim sẽ rất hấp dẫn”, ông khẳng định.

Đồng quan điểm, NSUT Ngọc Tản cho rằng phim giúp bà nhớ lại thời thơ bé của mình. Thời của bà, không có điện thoại như giờ và toàn chơi các trò chơi dân gian.

“Nhưng từ các trò dân gian đó, tôi cho rằng trí thông minh của trẻ sẽ được phát triển hơn. Trạng Nhí giúp các cháu nhỏ thời nay biết tới các trò chơi dân gian để phần nào bớt “nghiện” điện thoại, game, mạng xã hội…”, bà nhấn mạnh.

Thanh Thủy