Sĩ tử Hải Phòng đánh giá đề thi có độ phân hóa cao, có câu hỏi hóc búa

07/07/2022 18:11
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sau khi hoàn thành bài thi môn Ngữ văn, Toán, thí sinh Hải Phòng đánh giá đề thi năm nay có độ phân hóa cao, phần nâng cao yêu cầu khả năng tư duy tốt.

Sáng nay (7/7), hơn 20.000 sĩ tử Hải Phòng tham gia thi môn Ngữ văn, môn thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022.

Do tại Hải Phòng có mưa lớn vào đúng thời điểm các thí sinh hoàn thành bài thi Ngữ văn nên việc đón phụ huynh tại các điểm thi gặp nhiều khó khăn.

Ghi nhận của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Chân (quận Lê chân, Hải Phòng), mưa lớn gây ngập lụt tại khu vực sân và cổng điểm thi.

Hải Phòng có mưa lớn, các thí sinh phải nán lại hành lang của điểm thi để chờ phụ huynh đón (Ảnh: Phạm Linh)

Hải Phòng có mưa lớn, các thí sinh phải nán lại hành lang của điểm thi để chờ phụ huynh đón (Ảnh: Phạm Linh)

Hoàn thành bài thi vào lúc 9h35 nhưng phải đến 10h các thí sinh mới bắt đầu rời khu vực thi, phụ huynh đón con trong sân trường.

Đến 10h các thí sinh mới bắt đầu rời điểm thi (Ảnh: Phạm Linh)

Đến 10h các thí sinh mới bắt đầu rời điểm thi (Ảnh: Phạm Linh)

Rời điểm thi sau khi hoàn thành môn thi Ngữ văn, nhiều thí sinh tại điểm thi này đánh giá đề thi năm nay hay và có sự phân cấp rõ rệt.

Trong đó, phần bài thi làm văn đòi hỏi thí sinh phải có sự tìm hiểu sâu về tác phẩm để có thể hoàn thành yêu cầu so sánh hình ảnh trong tác phẩm và có tư duy mở rộng, liên hệ tốt đến thực tế cuộc sống.

Phụ huynh "đội mưa" chờ đón con (Ảnh: Phạm Linh)

Phụ huynh "đội mưa" chờ đón con (Ảnh: Phạm Linh)

Theo chia sẻ của em Vũ Ngọc Diệp – tham gia thi tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Chân (quận Lê Chân, Hải Phòng), đề thi môn Ngữ văn năm nay có sự phân cấp rõ rệt.

“Đề thi năm nay có phần đọc hiểu vừa sức với cả học sinh có học lực trung bình. Chỉ cần hoàn thành tốt phần đọc hiểu và phân tích được tác phẩm là có thể đạt điểm 5, 6.

Còn phần làm văn năm nay rơi vào truyện ngắn "Chiếc thuyền ngoài xa" của nhà văn Nguyễn Minh Châu. Điểm khó của phần này nằm ở chỗ học sinh phải hoàn thành 3 nhiệm vụ.

Sau khi phân tích đoạn trích, học sinh còn phải liên hệ so sánh hình ảnh chiếc thuyền trong đoạn trích với chiếc thuyền đang chống chọi với sóng gió được miêu tả trong truyện. Nếu không nhớ được tác phẩm thì việc so sánh sẽ khá khó khăn.

Bên cạnh đó, sau khi so sánh còn phải rút ra thông điệp về mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc sống.

Như vậy, nếu muốn đạt điểm cao, học sinh phải có tìm hiểu sâu về tác phẩm và tư duy, mở rộng và liên hệ sang thực tế chứ không dừng lại ở việc phân tích tác phẩm không” em Vũ Ngọc Diệp chia sẻ.

Em Vũ Ngọc Diệp - học sinh Trường Trung học phổ thông Hữu nghị Quốc tế chia sẻ niềm vui khi hoàn thành tốt bài thi môn Ngữ văn (Ảnh: Phạm Linh)

Em Vũ Ngọc Diệp - học sinh Trường Trung học phổ thông Hữu nghị Quốc tế chia sẻ niềm vui khi hoàn thành tốt bài thi môn Ngữ văn (Ảnh: Phạm Linh)

Cùng quan điểm trên, em Đào Thị Phương nhận định bản thân hoàn thành được khoảng 7 điểm cho bài thi đầu tiên.

“Em thấy nhiều bạn khá buồn vì không làm được hết ý của phần làm văn. Tuy nhiên, phần làm văn có khó thì mới phân hoá được giữa thí sinh chỉ thi tốt nghiệp và thí sinh đăng ký tuyển sinh đại học” Đào Thị Phương chia sẻ.

Đối với môn thi Toán vào chiều ngày 7/7, ghi nhận tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn (quận Hải An, Hải Phòng), nhiều sĩ tử Hải Phòng đưa ra đánh giá đề thi có sự phân cấp rõ rệt với tỉ lệ 40 câu đại trà và 10 câu có độ khó cao.

Nhiều sĩ tử Hải Phòng tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đưa ra đánh giá đề thi môn Toán có sự phân cấp rõ rệt với tỉ lệ 40 câu đại trà và 10 câu có độ khó cao (Ảnh: Phạm Linh)

Nhiều sĩ tử Hải Phòng tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đưa ra đánh giá đề thi môn Toán có sự phân cấp rõ rệt với tỉ lệ 40 câu đại trà và 10 câu có độ khó cao (Ảnh: Phạm Linh)

Những thí sinh đầu tiên rời điểm thi (Ảnh: Phạm Linh)

Những thí sinh đầu tiên rời điểm thi (Ảnh: Phạm Linh)

Em Nguyễn Thị Hồng Mai – học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Trần Phú, tham gia thi tại Điểm thi Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn chia sẻ: “Đề thi năm nay có những phần vừa sức với những bạn có học lực trung bình và có nhiều câu khó dành cho học sinh khá, giỏi.

Song song với những câu hỏi ở mức đại trà, giúp các bạn đạt đủ điểm để thi tốt nghiệp thì những câu hỏi cuối rất “hóc búa” và đòi hỏi ở thí sinh khả năng tư duy tốt.

Năm nay em thi khối tự nhiên và có nguyện vọng vào Trường Đại học Bách Khoa. Với phần thi ngày hôm nay, em tin mình sẽ có cơ hội vào trường đại học mình mơ ước”.

Em Nguyễn Thị Hồng Mai đánh giá: "Đề thi năm nay có những phần vừa sức với những bạn có học lực trung bình và có nhiều câu khó dành cho học sinh khá, giỏi" (Ảnh: Phạm Linh)

Em Nguyễn Thị Hồng Mai đánh giá: "Đề thi năm nay có những phần vừa sức với những bạn có học lực trung bình và có nhiều câu khó dành cho học sinh khá, giỏi" (Ảnh: Phạm Linh)

Còn theo em Cao Thảo – học sinh Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn tham gia thi ban A1 với nguyện vọng đỗ vào Khoa Logistics của Trường Đại học Hàng hải Việt nam, đề thi môn Ngữ văn và Toán hôm nay đều có sự phân cấp rõ rệt.

“Đề toán có tất cả 50 câu, trong đó có 40 câu vừa sức với cả các bạn có học lực trung bình. 10 câu hỏi cuối là câu hỏi phân cấp, nếu không học khá, giỏi và có tư duy tốt thì không thể làm được.

Em dự đoán mình làm được trên 8 điểm và khá hài lòng về ngày thi đầu tiên của mình. Mong phần thi ngày mai của em sẽ ‘đầu xuôi đuôi lọt’!”.

Em Cao Thảo chia sẻ bản thân hoàn thành tốt ngày thi đầu tiên (Ảnh: Phạm Linh)

Em Cao Thảo chia sẻ bản thân hoàn thành tốt ngày thi đầu tiên (Ảnh: Phạm Linh)

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022, Hội đồng thi số 3 – Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng có 49 điểm thi, trong đó có 40 điểm thi đặt tại trường Trung học phổ thông công lập; 8 điểm đặt tại Trường Trung học phổ thông ngoài công lập; 1 điểm đặt tại trường Trung học cơ sở.

Toàn thành phố có 22.573 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, trong đó có 21 học sinh được miễn tất cả các môn thi (18 học sinh khuyết tật nặng và 3 học sinh tham gia đội tuyển Olympic quốc gia); 2.096 học sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ.

Ngành giáo dục thành phố điều động 3.024 cán bộ, công chức, viên chức tham gia kỳ thi; huy động 343 cán bộ, công chức, viên chức chấm thi.

Trước đó, theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, trong chiều 6/7, có 22.491 thí sinh hoàn tất thủ tục đăng ký dự thi. Toàn thành phố có 115 thí sinh vắng thi và có 2 thí sinh thuộc diện F0.

Phạm Linh