Sinh viên Ấn Độ vào học Y khoa của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

23/04/2022 15:04
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng vừa chính thức tiếp nhận 20 sinh viên Ấn Độ vào học Y khoa, hệ chính quy đại học trong vòng 6 năm.

Ngày 22/4/2022, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đã chính thức đón nhận 20 sinh viên quốc tịch Ấn Độ vào học ngành Y khoa, hệ chính quy đại học trong vòng 6 năm.

Đây là lần đầu tiên, du học sinh quốc tế đến học ngành Y khoa, mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc phát triển nền giáo dục nước nhà, đánh dấu bước trưởng thành về uy tín, trình độ đào tạo y khoa của các trường đại học tại Việt Nam.

Tham dự buổi lễ chào đón sinh viên Ấn Độ tại HIU, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Ấn Độ ông Phạm Sanh Châu chia sẻ: Các trường đại học tại Việt Nam đang nỗ lực không ngừng, để trở thành điểm đến cho sinh viên quốc tế. Điều này sẽ mang rất nhiều ý nghĩa.

Ông Phạm Sanh Châu và các sinh viên đến từ Ấn Độ tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (ảnh: HIU)

Ông Phạm Sanh Châu và các sinh viên đến từ Ấn Độ tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (ảnh: HIU)

Thứ nhất sẽ giảm tình trạng chảy máu chất xám, thu hút ngoại tệ ngay trên chính đất nước của chúng ta. Thứ hai là chúng ta sẽ làm giàu hơn năng lực giảng dạy của các thầy cô giáo. Thứ ba thì theo quy định của Unesco, việc chúng ta đón nhiều sinh viên quốc tế sẽ làm gia tăng hạng của chúng ta trong bản đồ giáo dục của thế giới.

Nền giáo dục của Việt Nam ngày càng tân tiến, việc Việt Nam trở thành điểm đến cho các sinh viên quốc tế đến du học là một hướng đi mới tiên phong, có ý nghĩa trong việc đa dạng các mô hình giáo dục và đào tạo.

Du học sinh Ấn Độ đến HIU học ngành Y khoa hoàn toàn bằng tiếng Anh, được triển khai trên cơ sở chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế Việt Nam. Đồng thời đổi mới tiệm cận chương trình đào tạo y khoa của các nước tiên tiến trên thế giới.

Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên - Phó hiệu trưởng HIU và các sinh viên Ấn Độ ở trường (Ảnh: HIU)

Thạc sĩ Trần Thúy Trâm Quyên - Phó hiệu trưởng HIU và các sinh viên Ấn Độ ở trường (Ảnh: HIU)

Ngoài việc học kiến thức lý thuyết, lâm sàng, sinh viên quốc tế còn được học tiếng Việt và các nét đặc trưng văn hóa của người Việt Nam.

Đặc biệt, sinh viên thực hành tại các phòng thực hành chức năng của trường, đi thực tập tại các bệnh viện là cơ sở y tế đã liên kết đào tạo với trường, và những đợt thực tế cộng đồng khi tham gia vào các chương trình của trường như HIU care – khám rang và mắt cho các học sinh trung học phổ thông.

Việt Dũng