Sinh viên Hải Phòng sôi nổi tham gia hiến máu trong ngày Chủ nhật Đỏ

24/01/2019 09:26
LÃ TIẾN
(GDVN) - Hơn 1.000 giảng viên, sinh viên, tình nguyện viên các trường đại học, cao đẳng tại Hải Phòng hiến gần 1.000 đơn vị máu trong ngày hội Chủ nhật Đỏ.

Ngày 23/1, tại Trường Đại học Hải Phòng, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hải Phòng phối hợp Báo Tiền phong, Hội Chữ thập đỏ, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên thành phố tổ chức “Lễ hội xuân hồng - Chủ nhật đỏ” lần thứ 11 năm 2019.

Tham dự lễ hội chủ nhật đỏ có hơn 1.000 giảng viên, sinh viên, tình nguyện viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Sinh viên đăng ký hiến máu tình nguyện trong ngày hội Chủ nhật Đỏ (Ảnh: CTV)
Sinh viên đăng ký hiến máu tình nguyện trong ngày hội Chủ nhật Đỏ (Ảnh: CTV)

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Cao Thị Phượng, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ thành phố Hải Phòng cho biết, máu là thuốc chữa bệnh, nên sự kiện hiến máu tình nguyện có ý nghĩa cao đẹp, khởi đầu cho một năm tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động hiến máu tình nguyện cứu người.

Bà Phượng cũng cảm ơn Báo Tiền Phong, Trường Đại học Hải Phòng, các bạn trẻ đã tạo nên một sự kiện giàu ý nghĩa.

Trong ngày hội Chủ nhật Đỏ đã tiếp nhận gần 1.000 đơn vị máu (Ảnh: CTV)
Trong ngày hội Chủ nhật Đỏ đã tiếp nhận gần 1.000 đơn vị máu (Ảnh: CTV)

Đại diện lãnh đạo Báo Tiền Phong cho biết, cách đây 11 năm, Chủ nhật đỏ khởi đầu với ý nghĩa cứu giúp người bệnh dịp cuối năm.

Sự kiện đang ngày càng mở rộng, hiện đã có quy mô trên 40 tỉnh, thành trên cả nước, tiếp nhận hơn 40 nghìn đơn vị máu...

Đi thăm và động viên các sinh viên hiến máu tình nguyện, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng cũng đăng ký hiến máu.

Bà Hiên từng làm công tác đoàn, phụ trách công tác sinh viên của trường, đã gần chục lần đồng hành, hiến máu với sinh viên.

Theo bà Hiên, hiện Trường Đại học Hải Phòng trung bình mỗi năm phối hợp 3 sự kiện hiến máu tình nguyện.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng tham gia hiến máu (Ảnh: CTV)
Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hiên, Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng tham gia hiến máu (Ảnh: CTV)

Đặc biệt, có một số sinh viên đã ra trường, nhưng là thành viên của Câu lạc bộ hiến máu, lại mang dòng máu hiếm, khi có trường hợp cần máu, nhà trường liên lạc là lại quay về hiến máu cứu người bệnh.

“Hiến máu quan trọng nhất là làm công tác vận động, tuyên truyền, nêu gương”, bà Hiên nói.

Năm 2018, toàn thành phố Hải Phòng vận động và tiếp nhận 35.626 đơn vị máu, đạt 108% kế hoạch Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quốc gia giao.

Nhờ vậy, thành phố khắc phục cơ bản tình trạng thiếu máu phục vụ cứu chữa người bệnh nhất là vào dịp Tết Nguyên đán.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động và hiến máu tình nguyện năm 2018 được tặng bằng khen. (Ảnh: CTV)
Các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động và hiến máu tình nguyện năm 2018 được tặng bằng khen. (Ảnh: CTV)

Tuy nhiên, số lượng người hiến máu mới đạt hơn 1,5% dân số thành phố, còn thấp so với nhu cầu máu để cứu chữa người bệnh.

Vì vậy, “Lễ hội xuân hồng - Chủ nhật đỏ” là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm tuyên truyền, vận động các lực lượng xã hội tích cực hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, từng bước mở rộng đối tượng tham gia hiến máu, góp phần dự phòng tình trạng thiếu máu trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019.

Ngay trong buổi lễ phát động, Ban tổ chức đã tiếp nhận gần 1.000 đơn vị máu của các giảng viên, sinh viên, tình nguyện viên hiến tặng.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ thành phố trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế tặng đồng chí Vương Toàn Thu Thủy, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố vì có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức chương trình Ngày chủ nhật đỏ;

Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động và hiến máu tình nguyện năm 2018 được tặng bằng khen.

LÃ TIẾN