(GDVN) -
Tính sai diện tích căn hộ, nguy cơ không được cấp sổ đỏ và phát ngôn "gây sốc" của chủ đầu tư dự án… là những sự cố khiến khu đô thị Đại Thanh luôn "dậy sóng" trên thị trường bất động sản.
(GDVN) - Khi quay về trường thì ông phát hiện toàn bộ lực lượng bảo vệ đã bị vợ mình đuổi việc. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ông bị lực lượng bảo vệ mới “tóm cổ” ném ra khỏi trường.
(GDVN) - "Việc vay nợ sẽ được Tòa giải quyết, sai ở đâu sẽ chịu trách nhiệm, nếu như mà bà Anh Thư bảo tôi nợ 140 tỷ thì giấy tờ 140 tỷ ở đâu và sẽ ra Tòa giải trình...". Bà Trương Thị Hải Yến – Chủ tịch HĐQT, Phó hiệu trưởng Trường THPT dân lập Phương Nam cho biết.
(GDVN) - Theo đơn tố cáo của 18 cá nhân, tổng số tiền mà họ cho bà Trương Thị Hải Yến - Phó hiệu trưởng, Chủ tịch HĐQT Trường THPT Dân lập Phương Nam (địa chỉ tại Lô 18, khu đô thị mới Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội) vay trên 268 tỷ và 16 quyển sổ đỏ. Sau nhiều năm quá hạn, bà Yến vẫn chưa hoàn trả cho các khổ chủ.
Theo thông tin tại các sàn giao dịch, chủ đầu tư dự án Nam Xa La đã ngăn
phần diện tích thương mại thành căn hộ để bán với giá 9,5 triệu đồng
mỗi m2. Trong khi đó, đơn vị xây dựng lại phủ nhận thông tin này.
(GDVN) - Ngoài những sai phạm do Thanh tra Chính phủ chỉ ra vào đầu năm 2013, Bộ Tài nguyên Môi trường vừa kiểm tra 48 dự án tại Đà Nẵng và chỉ ra một số sai phạm về đất đai.
(GDVN) - Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên - Môi trường đã tổ chức kiểm tra toàn diện về công tác quản lý, sử dụng đất đối với các dự án tại Đà Nẵng từ khi luật Đất đai 2003 có hiệu lực đến nay và phát hiện thêm nhiều sai phạm.
(GDVN) - Tin tưởng cháu gái, dòng họ Hoàng ở Uy Nỗ, huyện Đông Anh đồng ý cho bà Hoàng Thị Hồng làm thủ tục cấp sổ đỏ cho diện tích nhà thờ họ đã có hàng trăm năm. Sau khi có sổ bà Hồng lại làm thủ tục chuyển cho nhà chồng khiến dòng họ Hoàng bức xúc.
(GDVN) - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: "Chúng tôi mong muốn Chính phủ và Quốc hội dành một khoản hỗ trợ nhất định trong cấp “sổ đỏ”, đặc biệt là trong năm 2013 và những năm tiếp theo cho những tỉnh tỷ lệ cấp sổ đạt quá thấp, đặc biệt là những tỉnh trung du, miền núi".
Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn hiện nay, để kích cầu, một số doanh
nghiệp đã sử dụng “chiêu” tặng voucher (phiếu chứng nhận giảm giá thanh
toán trước) cho những khách hàng “vip”. Tuy vậy, trong quá trình sử dụng
những voucher này, không ít người đã lâm vào cảnh bực mình.
Mặc dù sở hữu những tư dinh bạc tỉ, nhưng trị giá
hàng ngàn mét vuông đất của Mỹ Linh và Thành Chương có lẽ không cao, khi
chỉ cần 520.000 đồng đã có thể mua 1m2 tại khu vực này.
Ngoài phủ Thành Chương và nhà ca sĩ Mỹ Linh, chiều 7-5 ông Nguyễn Văn Nguyệt - chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn (Hà Nội) - xác nhận với Tuổi Trẻ ở Sóc Sơn hiện có hơn 200 công trình khác cũng xây không có phép trên đất rừng.
Ông Oanh xác nhận diện tích đất của gia đình ca sỹ Mỹ Linh đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc chuyển nhượng cũng đã có báo cáo chính quyền, nhưng có vi phạm là chưa sang tên đổi chủ.
(GDVN) - Sau gần 1 năm thế chấp “sổ đỏ” vào Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeaBank) qua Công ty Thép Hương Thịnh (ở Bắc Giang) nhưng cho đến nay nhiều người dân vẫn chưa nhận được tiền vay.
Sau những ồn ào về chỉ số năng lực cạnh tranh của thành phố tụt hạng, lại đến cú sốc về sự hài lòng của doanh nghiệp quá thấp, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường (TN&MT) Hà Nội, ông Vũ Văn Hậu đã có được khoảng lặng để nhìn về ngành.
Gia đình ông Vũ Hồng Khánh (72 tuổi, quận Kiến An, Hải Phòng) té ngửa
khi bị ngân hàng đòi nợ hơn 1 tỷ đồng được thế chấp bằng khu lăng mộ của
gia đình.
Ngày 4/4, liên quan đến vụ 11 sổ đỏ của Vườn Quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng bị mang đi cầm cố để chạy dự án, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Hữu Hoài, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình khẳng định: “Dù có mang được sổ đỏ về thì ông Lưu Minh Thành, Giám đốc VQG cũng sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật”
Mặt bằng thiết kế chung cư CT11 Kim Văn Kim Lũ mà chủ đầu tư đang mở bán
chỉ phản ánh thông tin căn hộ từ tầng 2 đến tầng 39. Tuy nhiên, sàn
giao dịch BĐS Mường Thanh, đơn vị thực hiện giao dịch của chủ đầu tư dự
án lại chào bán đến tầng 40.
Chưa có sổ đỏ, nhiều hộ gia đình mua lại nhà từ những chủ nhân khác luôn sống trong tâm trạng nơm nớp lo lắng vì chủ nhà ốm nặng hay vợ chồng họ chuẩn bị ly hôn.
(GDVN) - Theo ông Nguyễn Minh Quang, nguyên nhân dẫn đến việc chậm tiến độ là do nguồn gốc đất rất phức tạp, về hồ sơ địa chính, cơ sở cấp giấy, thủ tục quy định cũng rất phức tạp, một bộ phận cán bộ làm việc này còn nhũng nhiễu.
(GDVN) - Theo LS Bùi Quang Hưng, hiện nay luật pháp đã quy định tầng áp
mái không được cấp giấy chứng nhận sở hữu nhà. Vì thế có nói, mua
nhà không sổ đỏ chẳng khác nào đi ở nhờ bị đuổi ra ngoài lúc
nào cũng không hay.
Chiều 2-2, tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết cơ quan này đang truy tìm ông Đào Thanh Trường, nguyên giám đốc Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam - Chi nhánh Bình Dương, để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Người dân “khoái” nghe ông Nguyễn Bá Thanh không chỉ bởi phong cách nói và làm cuốn hút, hết sức cụ thể và thiết thực, thậm chí thẳng đến mức nhiều khi làm cấp dưới toát mồ hôi...
(GDVN) -Hàng ngày cô con dâu về nấu cho mẹ 1 bữa cơm vào lúc 10 giờ sáng, thì bà
cứ thế ăn cả ngày. Vì cuộc sống tách biệt như thế, nên nhiều khi bà ăn
hay nhịn, thậm chí ngã cầu thang mấy tiếng thì các con cũng chẳng ai
biết để giúp mẹ, cuộc sống tuổi già nhiều khi rất tủi thân, bà Muộn ngậm
ngùi nói.
>>Đắng lòng hình ảnh con thuê côn đồ đột kích nhà mẹ đẻ 82 tuổi ở Hà Nội
Vừa qua, người dân ngõ 151, phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, Hà Nội náo loạn vì một nhóm người lạ mặt cùng gần chục xe tự chế giả xe thương binh án ngữ dọc đầu ngõ, trước cửa số nhà 153 Láng Hạ.
Thanh tra xây dựng phường đã cầm 5 triệu đồng của tôi cùng một chầu nhậu, nhưng sau hơn 2 tuần tôi vẫn chưa thể xây nhà. Tôi đang bế tắc không biết phải làm sao.