4 lưu ý khi cho trẻ đi máy bay

02/05/2014 07:52
Hồng Anh (Tổng hợp)
(GDVN) - Nếu cần thiết phải bay, hãy cho bé đi khám sức khỏe trước 2 tuần.

Theo quy định của hàng không Việt Nam không chấp nhận vận chuyển các bé dưới 14 ngày tuổi còn các hãng hàng không trên thế giới không chuyên chở các bé dưới 1 tuần tuổi.

Các bé mắc bệnh bẩm sinh (tim, hô hấp…), sinh non, thiếu tháng, trọng lượng không đảm bảo hay sống phụ thuộc các thiết bị hỗ trợ bị từ chối nếu mua vé thường. Các trường hợp đặc biệt này cần có sự thỏa thuận riêng đối với các hãng hàng không để nhận sự hỗ trợ đặc biệt. 

Tốt nhất bạn nên chờ ít nhất 2 – 3 tháng sau sinh mới nên cho bé đi máy bay. Khi đó, hệ thống miễn dịch của bé đủ sức chống lại được những sự thay đổi của môi trường lạ và bạn cũng đỡ vất vả hơn khi chăm sóc bé. Nếu cần thiết phải bay, hãy cho bé đi khám sức khỏe trước 2 tuần.

Những lưu ý khi cho trẻ nhỏ đi máy bay

1. Giờ giấc 

Nên đến sân bay sớm hơn so với khi đi một mình. Rất nhiều hãng hàng không dành ưu tiên cho bà mẹ đi cùng con nhỏ và cho phép bạn lên máy bay sớm hơn so với các hành khách khác. Bạn sẽ có thêm thời gian để ổn định chỗ ngồi và sắp xếp đồ đạc trên máy bay.

2. Cần chuẩn bị những gì 

Bỉm, khăn giấy ướt, chăn em bé, túi ni-lông đựng bỉm đã thay và một ít quần áo sạch cho bé. Bạn nên để túi đồ này dưới chân mình để tiện lấy ngay khi cần thiết. 

Ngoài ra, bạn nên chuẩn bị 1-2 chiếc áo sạch cho chính mình đề phòng bé trớ ra người bạn. Nếu được, bạn có thể mang thêm 1-2 món đồ chơi bé yêu thích để giúp bé cảm thấy thoải mái hơn. Một số bà mẹ thậm chí mang theo một ít đồ ăn vặt giàu năng lượng hoặc trái cây để ăn khi cảm thấy mệt mỏi vì việc chăm sóc bé.

3. Chỗ ngồi 

Nên chọn chỗ ngồi trên đầu khoang để cả mẹ và bé được thoải mái hơn vì  sẽ có nhiều chỗ để đồ dưới chân hơn và không có một hàng ghế nào chắn trước mặt bạn. Việc chọn chỗ ngồi ở đầu khoang còn giúp bạn có được thêm một chút riêng tư khi cho con bú.

4. Các vấn đề phát sinh 

Khi máy bay cất cánh và hạ cánh, việc bú mẹ hoặc ngậm bình sữa/ti giả sẽ giúp bé đỡ bị ù tai và cảm thấy thoải mái hơn.

Bé có thể khóc khi đang ở trên máy bay. Lúc này bạn cần cố gắng phớt lờ những lời phàn nàn khó chịu từ những hành khách khác; tuy nhiên sẽ luôn có những người xung quanh tỏ ra cảm thông và việc nhận được những nụ cười từ những người này sẽ giúp bạn vượt qua những khoảnh khắc khó khăn trên máy bay.

Trong trường hợp khẩn cấp, nếu mặt nạ ô xy rơi xuống, bạn nhất thiết phải đeo mặt nạ cho mình trước, bởi nếu não không được cung cấp đủ ô xy, bạn sẽ không có đủ tỉnh táo để đeo mặt nạ ô xy và xử lý các tình huống tiếp theo cho cả bé và chính bạn./.

Hồng Anh (Tổng hợp)