Ăn sáng giúp giảm stress

17/03/2012 08:43
Theo Thanh niên
Một nghiên cứu gần đây cho thấy ăn sáng có thể giúp giảm stress, đồng thời tăng khả năng hoạt động thể chất và tinh thần cho cả ngày, theo Daily Mail
Một nghiên cứu gần đây cho thấy ăn sáng có thể giúp giảm stress, đồng thời tăng khả năng hoạt động thể chất và tinh thần cho cả ngày, theo Daily Mail.
Nghiên cứu nói trên được thực hiện bởi trung tâm nghiên cứu Sussex Innovation Centre (Brighton, Anh).
Ăn sáng sẽ giúp tinh thần minh mẫn hơn - Ảnh minh họa: Reuters
Ăn sáng sẽ giúp tinh thần minh mẫn hơn - Ảnh minh họa: Reuters
Những tình nguyện viên tham gia công trình nghiên cứu đã phải trải qua 25 bài kiểm tra trong hai ngày, với một ngày ăn sáng và một ngày không ăn sáng.
Nghiên cứu cho thấy, những tình nguyện viên ăn sáng sau khi thức dậy có thể giảm được khoảng 89% nỗi lo lắng khi phải đối mặt với một tình huống khó khăn và có khả năng xử lý công việc nhanh hơn khoảng 7% so với những khi không ăn sáng.
Có khoảng 69% người có ăn sáng cho thấy sự tiến bộ trong những bài kiểm tra tiếng Anh và số học.
Ngoài ra, 75% người có ăn sáng thể hiện sự phối hợp tay và mắt nhanh nhẹn hơn khi tham gia bài kiểm tra làm bánh.
Nghiên cứu cũng cho thấy, một người trưởng thành có thể giải quyết vấn đề nhanh hơn 17% sau khi ăn sáng.

Những sự kiện nổi bật

Hình ảnh về những căn bệnh quái dị nhất trên thế giới (P1)

Cận cảnh những món ăn từ côn trùng tốt cho sức khỏe (P2)

Thời tiết nồm và những bệnh liên quan

Ngắm người siêu gầy: 20 tuổi nặng 20kg

Đi thăm... cõi chết

Điểm mặt 14 loại thực phẩm giàu can-xi cực tốt cho sức khỏe

Ăn cá có lợi cho sức khỏe

Hết hói đầu nhờ… lông chân

Phòng 10 bệnh chỉ bằng... chuối

Muốn ngủ ngon, hãy vào giường đúng 10 giờ tối!

Theo Thanh niên