Bé sơ sinh nặng 500g từng được cứu sống kỳ diệu đã tử vong

11/06/2013 14:30
Theo VNN
Bác sĩ Lê Xuân Trung, Trưởng khoa cấp cứu sơ sinh Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, cháu Lê Sỹ Cường, bệnh nhân nặng 500g đã tử vong.
Theo bác sĩ Trung, các bác sĩ ở bệnh viện đã cố gắng hết sức. Trước đó, khi cháu Cường được sinh ra chỉ nặng chưa đầy 500g.

Bé Sỹ Cường lúc còn sống, được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá.
Bé Sỹ Cường lúc còn sống, được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá.

Sau một thời gian tận tình cứu chữa, cháu Lê Sỹ Cường tăng thêm được  8,5g và đã ăn được sữa.

Tuy nhiên đến chiều ngày 10/6, tình trạng sức khoẻ của cháu đột ngột suy yếu và tử vong.

Cháu Lê Sỹ Cường là con của anh Lê Sỹ Quynh và chị Hoằng Thị Hằng (trú tại xã Hoằng Anh, TP.Thanh Hóa) .

Sinh non nhưng cháu Cường đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hoá cứu sống một cách kỳ diệu.

Theo VNN