Chàng trai 22 tuổi không ăn suốt 12 năm

12/09/2012 10:24
Theo Infonet
Một chàng trai 22 tuổi ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc không ăn mà chỉ uống nước suốt 12 năm qua để sống.
Với chiều cao 1,5m, nặng 40 kg, anh Ning Xuefa nói rằng không ăn bất kỳ thứ gì từ khi lên 10. Ning cho hay, chỉ cần nhìn thấy bánh mỳ hay rau quả là anh cảm thấy buồn nôn. Anh cảm thấy cổ họng lúc nào cũng khô rát, như có một vật mắc ở đó và khiến Ning luôn thèm uống nước. Hiện Ning uống hết 15 lít nước mỗi ngày.
Ning Xuefa chỉ uống nước suốt 12 năm qua.
Ning Xuefa chỉ uống nước suốt 12 năm qua.
Thứ có thể giúp Ning thêm chất ngoài nước là sữa, nhưng gia đình anh quá nghèo nên không có tiền mua. Vì vậy, anh chỉ có thể sống dựa vào nước. Năm 14 tuổi, anh từng kiếm việc tại một công trường xây dựng để phụ giúp bố mẹ. Tuy nhiên, do thể hình thấp bé, yếu ớt và hay đi vệ sinh buổi tối do uống nhiều nước, Ning bị ông chủ đuổi việc. Từ đó, chàng trai phải về nhà sống dựa vào bố mẹ. Các bác sĩ vừa khám bệnh cho Ning và chẩn đoán anh mắc bệnh tiêu khát, nhưng không thể giải thích được tại sao anh có thể sống từng ấy năm mà không ăn.
Theo Infonet