Món quà vô giá cho sức khỏe người cao tuổi tại Vinmec

07/12/2012 09:07
Diện Hứa
(GDVN) - Với Thẻ Hội viên Vinparents, khách hàng cao tuổi đều nhận được rất nhiều quyền lợi và ưu đãi hấp dẫn về chi phí điều trị dù tham gia cấp độ thẻ nào. 

Dạo quanh các công viên, bờ hồ… vào buổi sáng sớm, bên cạnh các bạn trẻ tập thể dục để giữ gìn vóc dáng, tăng cường sức khỏe thì không ít các cụ già đang vươn vai hít thở, đi bộ, luyện tập để mong muốn duy trì cái “vốn” quý giá nhất trong cuộc đời, đó là sức khỏe. 

Tuổi già như trái chín cây

Bác Hoàng Quý ở phố Hồng Mai, Quận Hai Bà Trưng, vẫn đều đặn mỗi sáng ra công viên Tuổi trẻ tập thể dục chia sẻ: “Mới đó mà đã 67 tuổi rồi. Tuổi già ập đến, sức khỏe suy giảm từ bao giờ không biết nữa, ốm đau luôn rình rập. Giờ có hối tiếc một thời trai trẻ “bẻ gẫy sừng trâu” cũng không làm gì được”.
Những lời tâm sự của bác Quý có lẽ cũng là tâm trạng chung của hầu hết người cao tuổi. Già không phải là bệnh và cũng không ai chối bỏ được tuổi già. Nhưng khi tuổi già cần kề là lúc các cơ quan chức năng suy giảm, hệ miễn dịch suy yếu là điều kiện để bệnh tật phát sinh, đặc biệt là các bệnh thường gặp ở người cao tuổi như tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, gout, loãng xương, ung thư… 
Các bác cao niên sẽ được chăm sóc sức khỏe toàn diện với The Vinparents.
Các bác cao niên sẽ được chăm sóc sức khỏe toàn diện với The Vinparents.
Bác Đoàn Thị Hoa, 65 tuổi, phường Đồng Nhân, Hai Bà Trưng đã sống chung với bệnh cao huyết áp, tim mạch trong nhiều năm tâm sự: “Sống đến tuổi như tôi mà còn đi lại khoẻ mạnh được là quý lắm rồi. Nhìn nhiều người đồng lứa đi không vững, ngồi không xong, tôi sợ lắm. Các con tôi cũng có điều kiện mua những sản phẩm bổ dưỡng như nhân sâm, linh chi, đông trùng hạ thảo... nhưng những thứ đó chỉ giải quyết vấn đề tâm lý, quan trọng vẫn phải phòng bệnh, thăm khám định kỳ dưới sự tư vấn của bác sĩ để có được sự chăm sóc sức khỏe khoa học nhất”.

Suy nghĩ của bác Hoa có thể nói là rất “thời thượng” khi mà đa số người dân vẫn quá chủ quan với sức khỏe – tài sản quý giá nhất của mỗi người. Tư tưởng phòng bệnh hơn chữa bệnh ai cũng thấu hiểu nhưng để thành hiện thực thì dường như vẫn còn xa vời. Khi còn tuổi trẻ thì sức đề kháng còn lấn lướt được nhưng khi đã thất thập thì vấn đề sống vui, sống khỏe tuổi già sẽ trở thành một điều xa xỉ với người cao tuổi, nhất là với những cụ không chủ động chăm sóc sức khỏe cho mình đúng cách.

Vinparents – món quà sức khỏe cho người cao tuổi

“Nhận thức được là cần thiết đi khám định kỳ là điều nên làm nhất để giữ gìn sức khỏe nhưng thật sự nhiều lúc tôi vẫn thấy e ngại mỗi khi nghĩ đến viện khám bệnh”, bác Hoa chia sẻ thêm. Có lẽ thế, thực trạng bất cấp dịch vụ khám chữa bệnh ở nước ta hiện nay vẫn đang là rào cản lớn đối với chính bác đông đảo người dân có nhu cầu khám bệnh định kỳ, đặc biệt với người cao tuổi thì quả là một điều nan giải.

Mặt khác, tại Việt Nam, hiện ít có gói dịch vụ y tế nào thực sự được thiết kế riêng biệt, ưu việt cho người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên. Thấu hiểu điều này, từ ngày 01/12/2013, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec đã triển khai gói dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện dành cho người cao tuổi: chương trình thẻ Hội Viên Vinparents với mong muốn mang lại sự chăm sóc lâu dài và yên tâm nhất với 3 cấp độ thẻ: Vinparents Silver (Bạc); Vinparents Gold (Vàng); Vinparents Diamond (Kim cương). 

The Vinparents là món quà sức khỏe thiết thực và ý nghĩa tặng các bậc sinh thành.
The Vinparents là món quà sức khỏe thiết thực và ý nghĩa tặng các bậc sinh thành.

Với Thẻ Hội viên Vinparents, khách hàng cao tuổi đều nhận được rất nhiều quyền lợi và ưu đãi hấp dẫn về chi phí điều trị dù tham gia cấp độ thẻ nào. Cụ thể, về quyền lợi ngoại trú, chủ thẻ sẽ được khám miễn phí lâm sàng: Đa khoa, chuyên khoa, chuyên khoa sâu, khám theo lịch hẹn và cấp cứu. Khách hàng cũng sẽ được tặng một gói khám sức khỏe theo dõi tim mạch cơ bản hoặc gói khám sàng lọc chuyên khoa, tùy theo cấp độ thẻ.

Ngoài ra, khách hàng sẽ được sử dụng các dịch vụ Nha khoa, Cận lâm sàng (chụp, chiếu, xét nghiệm) và các chương trình trọn gói khác với mức giá ưu đãi hấp dẫn. Về quyền lợi nội trú, chủ thẻ Vinparents sẽ được hỗ trợ chi phí giường bệnh và các phẫu thuật, thủ thuật lên đến 30% tổng chi phí tùy theo cấp độ thẻ. 

Có thể nói, nỗi lo sức khỏe tuổi già sẽ được giảm bớt rất nhiều khi các cụ tham gia chương trình Thẻ Hội viên Vinparents. Các bệnh thường gặp ở người cao tuổi như tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, gout, loãng xương, ung thư… cũng sẽ được thường xuyên tầm soát, phát hiện sớm và can thiệp kịp thời.

Được biết, Vinmec cũng đã triển khai nhiều chương trình khám chữa bệnh với các dạng thẻ khác nhau như Vincare (Diamond; Platinum; Gold, Silver) dành cho người trưởng thành, thẻ Vincarekids dành cho trẻ em. Với sự ra mắt của Vinparents, Vinmec đã hoàn thiện chương trình chăm sóc khách hàng ở mọi độ tuổi, góp phần thúc đẩy việc chăm sóc sức khoẻ thường xuyên trong cộng đồng và tạo điều kiện cho nhiều người tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao.

Diện Hứa