Tôi rất sợ vì viêm nhiễm vùng kín khi đang mang thai

18/05/2011 09:38
Tôi 36 tuổi, mang thai cháu thứ hai được 5 tháng. Thời gian gần đây, vùng kín của tôi rất ngứa ngáy khó chịu thậm chí như tấy đỏ...

Tôi 36 tuổi, mang thai cháu thứ hai được 5 tháng.  Thời gian gần đây, vùng kín của tôi rất ngứa ngáy khó chịu thậm chí như tấy đỏ. Tôi đang rất lo lắng và hoang mang vì chuyện này xảy ra đúng lúc tôi đang mang thai.

Tôi lo sợ không biết có nên đi khám vì sợ đặt thuốc ảnh hưởng tới em bé. Tôi phải làm gì?. Hãy giúp tôi.

(Hương Linh, Thanh Hoá)

Trả lời

Viêm nhiễm phụ khoa là căn bệnh phổ biến ở phụ nữ có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào. Nguyên nhân của chứng bệnh này cơ bản là do vệ sinh không sạch sẽ hoặc lây nhiễm. Ngoài biểu hiện ngứa ngáy, sưng tấy, vùng kín thậm chí toát mùi tanh như cá.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Với trường hợp bị bị viêm nhiễm khi đang mang thai sẽ có thuốc điều trị để không ảnh hưởng đến thai nhi. Nếu để lâu bệnh nặng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe em bé, khi sinh khó có thể sử dụng phương pháp sinh thường được.

Vì thế, việc đi khám bác sỹ là rất cần thiết. Ngoài ra bạn cũng cần vệ sinh vùng kín thường xuyên hơn. Thay vì dùng các loại nước vệ sinh thông thường, hãy dùng những loại nước vệ sinh có tính diệt khuẩn cao hơn. Bạn cũng có thể dùng những loại nước đơn giản nhưng có tác dụng cao như: nước muối pha loãng, nước lá trầu không hoặc thuốc tím...

Theo Mai Lan/VnMedia