Đào tạo khối ngành Sức khoẻ tại Trường Đại học Đông Á đang được đánh giá như một điểm sáng, mang đến “lời giải” bài toán việc làm cho sinh viên các ngành Y khoa, Dược, Điều dưỡng, Hộ sinh, Dinh dưỡng, Kỹ thuật Phục hồi Chức năng.
Với mô hình đào tạo gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và mạng lưới đối tác quốc tế rộng lớn, Trường Đại học Đông Á không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng mà còn đảm bảo tương lai nghề nghiệp vững chắc, giúp sinh viên tự tin "cất cánh" ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Tiềm lực đào tạo khối ngành Sức khoẻ tại Trường Đại học Đông Á
Việc tập trung vào đào tạo kiến thức nền tảng vững chắc cùng các kỹ năng chuyên môn vững vàng giúp sinh viên khối ngành Sức khoẻ của Trường Đại học Đông Á “ghi điểm” với các nhà tuyển dụng trong thời điểm nền y tế Việt Nam đang có những chuyển biến mạnh mẽ.
Nhà trường đẩy mạnh đầu tư và vận hành hệ thống Trung tâm thí nghiệm thực hành quy chuẩn cùng Trung tâm mô phỏng tiền lâm sàng hiện đại cùng mạng lưới cơ sở thực hành lâm sàng tại các đơn vị có kỹ thuật chuyên sâu tiên tiến.

Đặc biệt, nhà trường áp dụng mô hình bệnh viện–trường trong đào tạo ngành Y khoa, chú trọng hợp tác chặt chẽ với các bệnh viện hàng đầu khu vực miền Trung như Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 - Bộ Công an, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam… cùng các tập đoàn y tế lớn trong và ngoài nước như Công ty Care Partner, Hiệp hội phi lợi nhuận We Are Asian (MKO), Tập đoàn Y tế và Xã hội Aijinkai (Nhật Bản).
Trường Đại học Đông Á cũng đã ký kết hợp tác với liên kết Công ty Sun Wellbeing – Công ty Cổ phần Khách sạn Mikazuki - Công ty Mediva thành lập và vận hành dự án phòng khám tiêu chuẩn Nhật tại Mikazuki Đà Nẵng, trên diện tích mặt bằng khoảng 1.000m2, tổng số vốn đầu tư ban đầu là 500 triệu yên; làm cơ sở thực tập thực hành cho sinh viên ngành Y khoa của nhà trường.
Nhằm phát triển đào tạo ngành Y khoa tiêu chuẩn, chương trình đào tạo bác sĩ Y khoa tại Trường Đại học Đông Á được nghiên cứu xây dựng và cập nhật tiến bộ y học trên thế giới, khả năng ứng dụng cao, trang bị cho sinh viên khi ra trường có chuyên môn giỏi, y đức và kỹ năng lâm sàng cao, hội nhập theo hướng bác sĩ toàn cầu để làm việc ở các môi trường đa quốc gia.
Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Tấn Dũng - Phó Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng nhận định: "Nhờ công tác đào tạo của Trường Đại học Đông Á, khả năng làm việc, kỹ năng kết hợp với kiến thức và khả năng thực hành của sinh viên đã đáp ứng được nhu cầu của thị trường lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng, cũng như các thị trường lao động khác".
Bên cạnh đó, các bác sĩ, dược sĩ từ khối ngành Sức khoẻ của Trường Đại học Đông Á còn là các chuyên gia thường xuyên tham gia tư vấn, tham vấn và trị liệu sức khoẻ, cấp phát thuốc miễn phí cho giáo viên, học sinh trung học phổ thông trong khuôn khổ chương trình Chăm sóc sức khoẻ toàn diện cho học sinh trung học phổ thông các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên.

Cầu nối vững chắc giữa sinh viên và nhà tuyển dụng
Trường Đại học Đông Á luôn chủ động trong vai trò là cầu nối giữa sinh và các nhà tuyển dụng uy tín trong nước và quốc tế.
Năm 2025, thêm 22 sinh viên ngành Điều dưỡng nhận quyết định làm việc lâu dài tại hệ thống bệnh viện của Tập đoàn Y tế và Xã hội Aijinkai ngay trước khi nhận bằng tốt nghiệp, tiếp nối 28 sinh viên các khoá trước đang làm việc tại đây.
Tính đến thời điểm hiện tại, có gần 180 sinh viên đã, đang và chuẩn bị xuất cảnh sang Nhật Bản để thực tập, làm việc theo chương trình hợp tác giữ Trường Đại học Đông Á với Tập đoàn Y tế và Xã hội Aijinkai.
Nhà trường còn là đối tác chiến lược của Tập đoàn Kameda (Nhật Bản). Từ 2018 đến nay với hơn 60 sinh viên ngành Điều dưỡng đã và đang làm việc tại hệ thống bệnh viện trực thuộc tập đoàn này với tư cách chăm sóc viên và nhận được đánh giá rất cao từ phía các cơ sở tiếp nhận.
Tại các Ngày hội việc làm Nhật Bản thường niên, Trường Đại học Đông Á cũng kết nối thành công nhiều suất học bổng giá trị từ các tập đoàn y tế lớn tại Nhật Bản. Đến nay, đã có hơn 900 sinh viên các ngành sang thực tập và làm việc tại nước ngoài, trong đó hơn 80% là tại các tập đoàn uy tín tại Nhật Bản.

Chia sẻ về mô hình hợp tác hiệu quả này, Thầy Lương Minh Sâm – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Đông Á cho biết: "Nhà trường triển khai chương trình đưa sinh viên sang Nhật Bản thực tập 1 năm để học tiếng Nhật và nâng cao trình độ chuyên môn. Trong giai đoạn tiếp theo, sinh viên sẽ ký hợp đồng làm việc lâu dài với doanh nghiệp. Như vậy, ngay từ năm thứ 4, các em đã có việc làm và đảm bảo thu nhập.
Nhà trường sẽ tiếp tục ký kết hợp tác với các tổ chức giáo dục uy tín nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao chất lượng đào tạo và mở rộng cơ hội học tập toàn cầu cho sinh viên".
Trường Đại học Đông Á là 1 trong 16 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam có mặt trong bảng xếp hạng đại học có tầm ảnh hưởng - University Impact Rankings 2025 của Times Higher Education. Nhà trường được đánh giá cao ở các chỉ số xếp hạng đại học về Giáo dục chất lượng (SDG 4), Hợp tác vì các mục tiêu phát triển (SDG 17), Sức khỏe và cuộc sống tốt (SDG 3), Bình đẳng giới (SDG 5)...
Trường Đại học Đông Á cũng đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục liên tiếp hai chu kỳ 2012-2017 và 2018-2023.
Năm nay, nhà trường dành hơn 35,3 tỷ đồng học bổng tài năng và khuyến học cho tân sinh viên nhập học năm 2025 ở hơn 40 ngành đào tạo tại cơ sở Đà Nẵng và 16 ngành tại phân hiệu Đắk Lắk.