Uống sữa pha nước rau, bé có thể bị hại thận

20/08/2012 10:23
Theo Kiến thức
- Hỏi: Con tôi được 4 tháng tuổi, cháu uống sữa bột hoàn toàn nhưng bị táo bón. Tôi đã cho dùng thử nhiều loại sữa, lại pha sữa với nước luộc rau nhưng không cải thiện được.Vậy tôi phải làm sao? Nguyễn Thy Ngọc (quận 3, TPHCM).

BSCK II Nguyễn Thị Thu Hậu trả lời: Nếu con chị dùng sữa nào cũng táo bón và kéo dài lâu ngày như vậy thì chị nên cho bé đến khám tư vấn tại khoa Dinh dưỡng ở Bệnh viện Nhi Đồng 1, 2 hoặc Trung tâm Dinh dưỡng TPHCM.


 
Các bác sĩ sẽ tìm xem nguyên nhân gây táo bón của con chị là do pha sữa không đúng, uống không đủ nước, chưa tập thói quen đi tiêu tốt... hay một nguyên nhân thực thể nào đó.
 
Việc sử dụng nước luộc rau để pha sữa cho bé không giúp cải thiện được tình trạng bón và có thể có hại cho trẻ vì không cung cấp chất xơ cần thiết mà chỉ làm thận bé quá tải do hàm lượng chất khoáng trong nước luộc rau.
Theo Kiến thức