SV Khoa Quản trị chất lượng, Trường ĐH Giáo dục bắt đầu thực tập nghiệp vụ

07/02/2023 13:55
Mộc Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Những sinh viên đầu tiên của ngành học Cử nhân Quản trị Chất lượng sẽ tham gia thực tập nghiệp vụ kéo dài trong 3 tháng kể từ ngày 06/02 đến ngày 06/5.

Ngày 06/02/2023, Khoa Quản trị Chất lượng - Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức Lễ ra quân thực tập nghiệp vụ cho 33 sinh viên ngành Cử nhân Quản trị Chất lượng tại 11 cơ sở giáo dục là các trường đại học, các viện chuyên ngành và các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bắt đầu tuyển sinh và nhập học từ năm 2019, những sinh viên đầu tiên của ngành học Cử nhân Quản trị Chất lượng sẽ tham gia thực tập nghiệp vụ kéo dài trong 3 tháng kể từ ngày 06/02 đến ngày 06/5.

Toàn cảnh lễ ra quân.

Toàn cảnh lễ ra quân.

Thực tập nghiệp vụ là một học phần bắt buộc trong mỗi chuyên ngành đào tạo tại Trường Đại học Giáo dục. Đây là dấu mốc quan trọng gắn kết kiến thức, kỹ năng, phẩm chất của sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện. Qua đó, sinh viên có thể vận dụng, hoàn thiện và củng cố kiến thức vào công việc thực tế.

Phát biểu và chia sẻ dặn dò sinh viên tại Lễ ra quân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thái Hưng - Chủ nhiệm khoa Quản trị Chất lượng nhấn mạnh: “Đây là lần “thử lửa” về sự thích nghi, hoà nhập, linh hoạt và sáng tạo của sinh viên trong môi trường thực tế”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thái Hưng - Chủ nhiệm khoa Quản trị Chất lượng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thái Hưng - Chủ nhiệm khoa Quản trị Chất lượng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thái Hưng cũng kỳ vọng: “Các em sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình bằng sự tập trung, chuyên nghiệp, tính kỷ luật, thái độ cầu thị và giải quyết công việc hiệu quả từ những việc nhỏ nhất. Hãy luôn đón nhận công việc với nụ cười và năng lượng tích cực nhất. Khi đó, những kiến thức về quản lý, đào tạo, khảo thí, kiểm tra đánh giá… sẽ được phát huy trong môi trường thuận lợi”.

Thay mặt các sinh viên tham gia thực tập, nữ sinh Thu Trang - Khoá QH-2019-S ngành Quản trị Chất lượng cam kết với nhà trường, Ban Chủ nhiệm khoa sẽ chấp hành tốt các quy định của đơn vị sinh viên tham gia thực tập và thực hiện đúng các nhiệm vụ phân công; tuân thủ thời gian, thực hiện đúng văn hoá công sở; Bảo vệ thông tin và bí mật của đơn vị tham gia thực tập; tích cực học hỏi, trung thực, cầu tiến và đóng góp cho đơn vị tổ chức thực tập.

Nữ sinh Thu Trang - Khoá QH-2019-S ngành Quản trị Chất lượng cam kết với nhà trường, Ban Chủ nhiệm khoa trong đợt thực tập.

Nữ sinh Thu Trang - Khoá QH-2019-S ngành Quản trị Chất lượng cam kết với nhà trường, Ban Chủ nhiệm khoa trong đợt thực tập.

Tại buổi Lễ ra quân, Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hương - giảng viên Khoa Quản trị chất lượng đã tập huấn cho sinh viên các kỹ năng, nghiệp vụ để sẵn sàng trở thành một thực tập sinh chuyên nghiệp.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hương tập huấn nghiệp vụ cho sinh viên.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hương tập huấn nghiệp vụ cho sinh viên.

Đoàn thực tập nghiệp vụ cho sinh viên khoa Quản trị chất lượng được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thuý Nga - Phó Chủ nhiệm khoa; Các giảng viên Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Tiến sĩ Phạm Văn Hoằng làm trưởng đoàn.

Ngay sau Lễ ra quân, sinh viên ngành Quản trị Chất lượng khoá QH-2019-S theo phiên chế các đoàn thực tập đã có mặt tại các cơ sở giáo dục để thực hiện công việc của thực tập sinh.

Thầy cô và sinh viên chụp ảnh lưu niệm.

Thầy cô và sinh viên chụp ảnh lưu niệm.

11 cơ sở giáo dục là các trường đại học, các viện chuyên ngành và các trường phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội có sinh viên Khoa Quản trị Chất lượng tham gia thực tập nghiệp vụ:

Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Viện Đảm bảo Chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Trung tâm Khảo thí - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội;

Trường Đại học FPT tại Hoà Lạc;

Trường Đại học Đại Nam;

Trường Cao đẳng thực hành FPT (cơ sở Trịnh Văn Bô);

Trường Liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Ngôi Sao (Hà Nội);

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội;

Trường Đại học Nguyễn Trãi;

Viện Trần Nhân Tông.

Mộc Hương